Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Kinh Thánh Tiếng Jrai

Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Kinh Thánh Tiếng Jrai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có:

– MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó TTK TLH, diễn giả và chủ lễ;

– UV TLH: MS Siu Tum, MS Siu Pek;

– MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai.

– Rất đông các đầy tớ của Chúa và đại diện các Chi hội, điểm nhóm người Jrai.

– Đại diện Công an tỉnh và chính quyền địa phương.

Quả thật là ngày trọng đại, vì nhiều thập niên qua, người sắc tộc Jrai chưa có Kinh Thánh Cựu Ước tiếng mẹ đẻ. Các đầy tớ Chúa trong và ngoài nước đã cầu nguyện và phiên dịch suốt nhiều năm. Đến nay, tạ ơn Chúa cho hoàn thành và được in ấn, phát hành.

MS Siu Y Kim và MS Siu Hendy sơ lược quá trình phiên dịch Kinh Thánh Jrai. Các ban hát Hội Thánh Plei Breng, Plei Mơ-nú, khu vực Krôngpa lần lượt ca ngợi Chúa.

MS Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Lời Hằng Sống”, câu gốc “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời” – I Phi-e-rơ 1:23.

MS Nguyễn Ngọc Thuận đã cầu nguyện cảm tạ và cung hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước tiếng Jrai lên cho Đức Chúa Trời. MS Siu Tum phát hành Kinh Thánh (tượng trưng) cho các tôi con Chúa trong các khu vực của người Jrai. 

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện và giáo hội Công giáo có lời phát biểu chúc mừng Hội Thánh sắc tộc Jrai có Kinh Thánh trọn bộ bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

MS Siu Tum có lời cảm tạ Đức Chúa Trời và tri ân quý tôi con Chúa đã dày công dịch thuật, các ân nhân đã cầu nguyện và dâng hiến tài chánh. Cảm ơn Chính phủ đã cho phép in ấn và phát hành.

Một số hình ảnh: 

LỄ CẢM TẠ CHÚA - CUNG HIẾN KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC TIẾNG JRAI
Quang cảnh buổi lễ.

LỄ CẢM TẠ CHÚA - CUNG HIẾN KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC TIẾNG JRAI
Ban hát Mục sư, Truyền đạo Jrai.

LỄ CẢM TẠ CHÚA - CUNG HIẾN KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC TIẾNG JRAI
Ban hát Hội Thánh Plei Breng.

LỄ CẢM TẠ CHÚA - CUNG HIẾN KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC TIẾNG JRAI
MS Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ Lời Chúa và thực hiện nghi thức Cung hiến, MS Siu Y Kim thông dịch.

LỄ CẢM TẠ CHÚA - CUNG HIẾN KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC TIẾNG JRAI
Phát hành Kinh Thánh Jrai.

Mục sư Phạm Văn Phúc
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like