Home Tin tức Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Trà Ôn, Vĩnh Long

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Trà Ôn, Vĩnh Long

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tin Lành đến vùng đất Trà Ôn khá sớm từ năm 1922. Hội Thánh Tin Lành Trà Ôn được thành lập đầu tiên từ sự làm chứng của lương y Lê Văn Quyền, quê ở Cái Ngang, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngôi nhà thờ bằng tre lá đầu tiên được xây dựng tại Ngã Tư Đất Đình vào năm 1930. Nhà thờ Trà Ôn được xây dựng bằng vật liệu nặng đầu tiên vào năm 1960. Nhưng đến năm 1976, do hoàn cảnh chung lúc bấy giờ, nhà thờ Trà Ôn tạm ngưng hoạt động. Đến 04/03/1991, HT Trà Ôn mới chính thức được khôi phục lại dưới sự chăm sóc và nuôi dưỡng của Mục sư Nguyễn Văn Soi. Năm 1994, con cái Chúa dâng hiến và tạo mãi được khu đất gần 5000 m2 tại ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Ngày 02/9/1996, Ủy ban Nhân dân xã Thiện Mỹ cho phép Hội Thánh di dời nhà thờ sang khu đất mới vừa tạo mãi.

Ngày 27/10/1996, Hội Thánh cất nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ với kích thước 7m x 16m để nhóm lại thờ phượng Chúa.

Trải qua 84 năm hình thành và phát triển, biết bao thăng trầm trong lịch sử, có lúc Hội Thánh không nơi nhóm lại, không có người chăn dắt, nhưng Chúa vẫn bảo tồn và phát triển Hội Thánh của Ngài. Nhất là giai đoạn sau năm 1975, Hội Thánh đã hoàn toàn mất sự nhóm lại suốt 15 năm. Từ ngày 18/8/1976 cho đến Chúa Nhật 04/3/1991. Đó là những dấu ấn lịch sử để thấy rõ Đức Chúa Trời đã gìn giữ Hội Thánh của Ngài. Chúa đã sai phái 23 đầy tớ Chúa qua từng giai đoạn lịch sử để gây dựng HT Trà Ôn càng ngày càng vững mạnh. Hiện nay có hơn 500 tín hữu tham gia sinh hoạt với Hội Thánh, hơn 2.000 người tiếp nhận Chúa. Mọi người khao khát có một ngôi nhà thờ khang trang để thờ phượng Chúa; ai nấy từ cụ già cho đến các em thiếu nhi đã dâng hiến để xây dựng nhà Chúa trong nhiều năm tháng qua…

Vượt qua rất nhiều khó khăn, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Hội Thánh và cho phép đúng 09 giờ ngày 27/10/2014, Lễ Đặt viên đá khởi công xây dựng mới nhà thờ Tin Lành Trà Ôn được diễn ra một cách long trọng đầy ơn Chúa.

Trong chương trình, MSTS Ngô Văn Bửu đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh 1 Phi-e-rơ 2:1-6 để công bố sứ điệp với chủ đề: “Xây Dựng nhà Chúa”: “Hãy đến gần Chúa Cứu Thế là NỀN ĐÁ SỐNG,… Anh em cũng đã trở thành những HÒN ĐÁ SỐNG, được Thượng Đế dùng XÂY NHÀ NGÀI” – I Phi-e-rơ 2:4a,5a. Lời Chúa đã kêu gọi tôi con Chúa tại Hội Thánh Trà Ôn, muốn xây dựng Nhà Chúa thành công, thì mọi người phải trở nên hòn đá sống, phải loại bỏ mọi hận thù, gian trá, giả nhân giả nghĩa, ganh tỵ, nói hành, để được Chúa dùng xây dựng Nhà Chúa. Và đồng thời nhắc nhau trong tinh thần khao khát và quyết tâm xây cất nhà Chúa trên Nền Đá Sống – là Chúa Giê-xu Christ thì sẽ tồn tại đời đời.

Mục sư Nguyễn Thành Kính – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Vĩnh Long; Quản nhiệm Hội Thánh Hòa Ninh cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ và thêm sức mới cho Hội Thánh Trà Ôn để sớm hoàn tất công trình, làm vinh hiển danh Chúa.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên TLH và Quản nhiệm Hội Thánh Trà Ôn đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ. MSTS Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng Ban Xây dựng của Hội Thánh cho Chúa, xin Chúa ban thêm ơn và giúp Hội Thánh hoàn thành công tác đặc biệt nầy.

Đại diện Giáo Hội, các Hội Thánh trong khu vực và Chính quyền các cấp có lời chúc mừng tặng quà nhân ngày Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ. Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Trần Văn Ba.

  • Mô hình xây dựng mới:

Nhà thờ mới được xây dựng với quy mô 1 trệt.
Kích thước: 12m x 28m.
Kinh phí dự trù: 2,5 tỉ đồng Việt Nam.

Một số hình ảnh:

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
Quang cảnh buổi lễ

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
MS Nguyễn Văn Soi giới thiệu và chào mừng

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
Ban hát tôn vinh Chúa

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
MSTS Ngô Văn Bửu chia sẻ Lời Chúa

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
Mục sư Lê Văn Như Kỷ thực hiện nghi thức khởi công

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
MSTS Ngô Văn Bửu cầu nguyện cho việc xây dựng

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
Đại diện Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Đại Diện tỉnh chúc mừng

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH TRÀ ÔN, VĨNH LONG
MSTS Trần Văn Ba cầu nguyện chúc phước.

MSNC Huỳnh Ngọc Dũng
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like