Home Tin tức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về tham dự có:

–  Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I HTTLVN (MN);
–  Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư Ký HTTLVN (MN);
–  Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội;
–  Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên Tổng Liên Hội;
–  Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm;
–  Khoảng 750 tôi con Chúa trong tỉnh tham dự.
–  Bên cạnh đó còn có đại diện chính quyền của tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc, xã Tân Kim, ấp Trị Yên.

Chương trình bắt đầu bằng lời kêu gọi ca ngợi chúc tụng Đức Chúa Trời Ba Ngôi đầy quyền năng và vinh hiển. Cả Hội Thánh hòa lòng trong sự tôn vinh Chúa một cách mạnh mẽ và phước hạnh. Mục sư Trần Thanh Dũng giới thiệu, chào mừng toàn thể quý tôi con Chúa. Mục sư Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện dâng chương trình lên cho Đức Chúa Trời tể trị.

Với niềm vui hân hoan và phấn khởi về những ơn lành lớn lao Chúa ban cho, Hội Thánh Cần Giuộc dâng lời ca ngợi Chúa qua bài Thánh ca 420 “Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời” và bài hát “Danh Giê-hô-va như biển lớn”.

Tiếp theo, Phó Ban Xây dựng nhà thờ Tin Lành Cần Giuộc khai trình công tác xây dựng nhà thờ từ lúc bắt đầu có ý tưởng cho đến khi ngôi nhà thờ được hoàn tất. Thư ký Hội Thánh trình bày về Lược sử Hội Thánh Cần Giuộc từ khi mới hình thành, những giai đoạn thăng trầm và sự phát triển hiện nay của Hội Thánh. Chúa đã thiết lập Hội Thánh và Ngài luôn đi cùng để bảo tồn Hội Thánh và dùng nhiều tôi con Chúa để xây dựng Hội Thánh Ngài ngày một vững mạnh hơn.

Lời Chúa được công bố qua Mục sư Thái Phước Trường trên nền tảng Kinh Thánh II Sử Ký 7:12-22 nhắc nhở tôi con Chúa cần hiểu đúng về nơi Chúa ngự, và đời sống xứng đáng với Chúa.

Ban hát Mục sư – Truyền đạo cũng góp phần tôn vinh Chúa bài Thánh ca 145 “Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố”.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện nghi thức cung hiến, Mục sư Thái Phước Trường tiếp nhận sự cung hiến của Hội Thánh và cầu nguyện dâng ngôi nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chương trình kết thúc vào khoảng 12 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh:

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Ban Tiếp tân tiếp đón khách

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Quang cảnh buổi lễ

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Mục sư Trần Thanh Dũng chào mừng

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Ban Hát Hội Thánh Cần Giuộc tôn vinh Chúa

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Tốp ca Hội Thánh Cần Giuộc tôn vinh Chúa

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Chấp sự Đoàn Văn Siêu đọc lược sử Hội Thánh

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện nghi thức cung hiến
 

Mục sư Trần Thanh Dũng
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like