Home Tin tức 194 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tại Phú Yên

194 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tại Phú Yên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhân ngày Hội Đồng Bồi Linh tỉnh Phú Yên 2014, và Khánh Thành Nhà Cơ Đốc Giáo Dục, Ban Đại diện liên kết với Hội Thánh Tuy Hòa, tổ chức chương trình truyền giảng tại Nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa, với sự tham dự khoảng chừng 1500 thân và tín hữu.

Với Chủ đề: Món Quà Vô Giá, diễn giả đặc biệt của chương trình là Mục sư Tiến sĩ Thomas H. Stebbins, là Mục sư khả kính đã gắn bó với HTTLVN nói chung, và HT tại tỉnh Phú Yên nói riêng vì ông đã từng sống và hầu việc Chúa từ năm 1958 tại Tuy Hòa.

18g30, các xe đưa thân hữu từ các huyện trong tỉnh: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và nội thành thành phố về nhà thờ. 19g25 dường như trong sân nhà thờ Tuy Hòa đã không còn chỗ trống.

19g30, MSNC Võ Ngọc Sơn cùng ban hát dẫn hướng dẫn HT và thân hữu ca ngợi Chúa với bài hát ‘Hãy Đến Với Ngài’ và ‘Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm.’ Sau lời giới thiệu và chào mừng của MS Đinh Thi -Trưởng BĐD.TL tỉnh, MS Võ Thành Phê – UVTLH/Mục vụ tỉnh Phú Yên cầu nguyện xin Chúa ban phước cho toàn bộ chương trình.

Sau lời dẫn của MS Võ Hoàng Phong, lần lượt các bài hát đã được các anh em dâng lên Chúa với tấm lòng: ‘Công Việc Của Đức Chúa Trời’ – hợp xướng HT Tuy Hòa, ‘Thắc Mắc Đời Người’ – ca sĩ Siu Y Kao, ‘Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi’ và ‘Tình Yêu Nhiệm Mầu’ – ca sĩ Lâm Nhật Huy, ‘Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau’ – vợ chồng Bác sĩ Đinh Nhật Rol.

Bài giảng của Cụ Mục Sư Thomas H. Stebbins thật đặc biệt, diễn giải một cách hết sức rõ ràng Thiên Đàng là một quà tặng, con người là một tội nhân, Đức Chúa Trời yêu thương, nên đã sai Con Ngài đến thế gian để cứu chuộc con người. Và hễ ai bằng lòng tiếp nhận Món Quà Quý Nhất thì sẽ hưởng được sự sống đời đời.

Sau bài hát kêu gọi, MS Trần Thế Thiên Phước, UV.TLH thực hiện phần kêu gọi. Bắt đầu là 1 thanh niên, sau cứ lần lượt các thân hữu tiến lên trước. Lần đầu tiên, từ khi bắt đầu tổ chức truyền giảng quy mô, thì đây là lần có số tân tín hữu đông nhất, toàn bộ phần tòa giảng, các bực tam cấp, không còn một chỗ trống. Chúng tôi ước lượng có khoảng từ 250 – 280. Tuy nhiên, Ban Tiếp Tân chỉ kịp ghi nhận được 194 tân tín hữu (vì hầu hết là người sắc tộc và các em nhỏ)

Chương trình đã khép lại lúc 22g00, ai nấy đều thỏa lòng tạ ơn Chúa. Mọi người chuẩn bị cho chương trình Hội Đồng Bồi Linh và Khánh Thành Cơ Sở II ngày sau.

Một số hình ảnh:

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ban Tổ Chức cầu nguyện trước giờ bắt đầu

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MSNC Võ Ngọc Sơn và Ban Hát Dẫn hát đầu giờ

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MS Đinh Thi, TBĐDTL tỉnh chào mừng.

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MS Võ Thành Phê, UVTLH/mục vụ tỉnh Phú Yên cầu nguyện khai mạc

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Phía bên ngoài nhà thờ

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Phía bên ngoài nhà thờ

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ban hát hợp xướng HT Tuy Hòa

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ca sĩ Siu Y Kao – Thắc Mắc Đời Người.

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ca sĩ Lâm Nhật Huy – Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi.

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Vợ chồng Bác sĩ Đinh Nhật Rol – Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau.

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MS Võ Hoàng Phong hướng dẫn chương trình

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MS Diễn giả – Thomas H. Stebbins.

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ông bà MS Thomas H. Stebbins tôn vinh Chúa bài thánh ca Giăng 3:16

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Phía bên ngoài nhà thờ

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
MS Trần Thế Thiên Phước UVTLH kêu gọi

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Thân hữu bước lên tin Chúa

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Hướng dẫn thân hữu tin Chúa

194 NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ĐÊM TRUYỀN GIẢNG TẠI PHÚ YÊN
Ông bà MS Thomas H. Stebbins chụp hình với tân tín hữu

MS Võ Hoàng Phong
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like