Home Tin tức Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tỉnh Quảng Nam

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tỉnh Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau lời chào mừng, MS Võ Đình Đán đã cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

Các Ban Phụ nữ lần lượt tôn vinh Chúa. Đặc biệt, ông Phạm Đình Diệp cũng dự phần ca ngợi Chúa với bài thơ “Người nữ trong nhà Chúa”.

Trên nền tảng Kinh Thánh trong Châm Ngôn 31:10-31, MS Võ Đình Đán, UV TLH, Quản nhiệm HTTL Trường Xuân, đã khích lệ tinh thần hầu việc Chúa của chị em phụ nữ với đề tài: “Hoàng Hậu Ê-xơ-tê”.

Chương trình đố Kinh Thánh được diễn ra rất sôi nổi, mỗi Ban Phụ nữ được tham gia đố 2 câu, người trả lời đúng sẽ được nhận ngay một món quà nhỏ do Ban Tổ chức tặng.

Sau khi các tặng quà lưu niệm cho đại diện các Ban Phụ nữ, Phu nhân MS Võ Đình Đán, thay mặt Ban Phụ nữ HTTL Trường Xuân, đã có lời cảm ơn đến tất cả các chị em phụ nữ từ các Hội Thánh đã không ngại thời tiết nóng bức, đường xá xa xôi về dự chương trình.

Kết thúc chương trình, Phu nhân MSNC Ông Văn Tín cầu nguyện tất lễ và MS Võ Đình Đán cầu nguyện chúc phước cho hội chúng.

Các chị em phụ nữ cũng được dự một bữa ăn nhẹ sau giờ sinh hoạt. Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Một số hình ảnh:

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Quang cảnh buổi bồi linh

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Mục sư Võ Đình Đán chia sẻ Lời Chúa

BỒI LINH CÁC BAN PHỤ NỮ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Cùng thông công sau chương trình

Theo Vũ Hướng Dương
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like