Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 15

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 15

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình khai mạc – bồi linh, buổi sáng diễn ra trong ơn Chúa. MS Nguyễn Bình Tín – QNHT Tân Hiệp dẫn chương trình. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – QNHT Phong Điền Cần Thơ cầu nguyện dâng chương trình khai mạc lên cho Chúa. Mục sư Nguyễn Văn Ơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Kiên Giang chào mừng tuyên bố khai mạc hội đồng.

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của HT Tân Hiệp – Đá Nổi – Thạnh Lộc – Hòn Đất; Mục sư Phan Vĩnh Cự đã dùng Lời Chúa khích lệ hội đồng qua chủ đề Yêu Mến Chúa, Kinh Thánh nền tảng Giăng 4:15-24, câu gốc: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta”. MSNC Lê Thiện Ngôn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Chương trình khai mạc bồi linh được kết thúc lúc 11 giờ sau nghi thức tất lễ.

Chương trình bế mạc – bồi linh buổi chiều, vào lúc 13 giờ 30, MS Nguyễn Văn Nhánh – QNHT Giồng Riềng dẫn chương trình. MS Nguyễn Bình Tín cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Ban ban hát lễ HT Rạch Giá – An Hòa – Minh Lương – Kiên Lương – Cù là – Giồng Riềng lần lựợt được góp phần tôn vinh Chúa qua sự phân công của Ban Tổ chức. Tiếp theo sau, Hội đồng được nghe MS Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa phần 2 chủ đề Yêu Mến Chúa, Kinh Thánh nền tảng 1 Giăng 3:1-24. MS Nguyễn Thiên Lực cầu nguyện tạ ơn Chúa sau bài giảng của diễn giả.

Chương trình bế mạc được khép lại sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự.    

Tạ ơn Chúa qua hội đồng bồi linh tỉnh Kiên Giang lần thứ 15, con dân Chúa hiện diện được khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng hầu việc Chúa. Cam kết yêu mến Chúa hơn qua Lời Chúa mà diễn giả cậy ơn Chúa nhắc nhở hội đồng: hãy yêu mến Chúa bằng hành động cụ thể để được Chúa ban phước và góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh tại địa phương. 

Nhân bản tin này, kính xin đọc giả chung lòng tạ ơn Chúa, cầu nguyện cùng Hội Thánh Tân Hiệp về việc Chúa đã làm qua công tác xây dựng nhà Chúa trong thời gian qua. Hiện đội thi công công trình xây dựng tái hoạt động sau 8 tháng ngưng thi công do thiếu kinh phí. Xin Chúa thành toàn mong ước của tôi con Chúa tại Hội Thánh Tân Hiệp: dự kiến cuối quý III hoàn công công trình. Lễ Cung hiến sẽ thực hiện cuối quý I năm 2015. Được biết tổng kinh phí xây dựng nhà thờ mới là 10 tỉ VNĐ, hiện công trình đang bước sang giai đoạn hoàn chỉnh sau khi bốn phần năm (4/5) tổng công trình  đã được thực hiện. Số tiền 2 tỉ VNĐ còn lại đáp ứng việc thi công giai đoạn cuối này quả là sự thách thức cho HT Tân Hiệp, rất cần sự trợ giúp từ tôi con Chúa khắp nơi bằng sự cầu nguyện và dâng hiến.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Quang cảnh ngày hội đồng bồi linh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
MS Nguyễn Bình Tín dẫn chương trình

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
MS Nguyễn Văn Ơn chào mừng và tuyên bố khai mạc

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Các Ban Hát lễ tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Các Ban Hát lễ tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Các Ban Hát lễ tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Các Ban Hát lễ tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
MS Trần Hoàng Nam cầu nguyện tạ ơn Chúa tất lễ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Mô hình nhà thờ mới Tân Hiệp

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 15
Nhà thờ Tân Hiệp trong quá trình xây dựng

Theo Huỳnh Văn Thạch
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like