Home Tin tức Truyền Giảng Phục Sinh Tại HT Phước Bình – Quảng Nam

Truyền Giảng Phục Sinh Tại HT Phước Bình – Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Để thực hiện đêm truyền giảng tại một vùng núi xa xôi hẻo lánh, còn có quá nhiều những khó khăn, Chi Hội Phước Bình đã phối hợp với Chi Hội Hoà Khánh – thành phố Đà Nẵng, vượt một chặng đường dài trên 80km, với khoảng 40 người gồm Mục sư Quản nhiệm và các nhân sự, cộng sự trong Ban Truyền giáo và một xe chở những phương tiện âm thanh, ánh sáng, máy nổ để phục vụ chu đáo trong đêm truyền giảng.

Tạ ơn Chúa đã có 7 thân hữu đến tham dự, Truyền đạo Nguyễn Ngọc – Quản nhiệm Chi Hội Phước Bình – cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa trong sự tạ ơn. Lần lượt các tiết mục tôn vinh ca ngợi Chúa được thể hiện dạt dào tình cảm sâu lắng, đội kèn tây cũng trổi lên những nhạc khúc ca ngợi tình yêu của Chúa qua sự thương khó và phục sinh khải hoàn, các bạn trẻ cũng mang đến cho thân hữu điệu múa ca ngợi tình yêu, sự nhân từ của Chúa trên đời sống con dân Ngài, Clip về những giây phút cuối cùng của con tàu Titanic và clip về mảnh vỡ cũng để lại nhiều suy nghĩ cho thân hữu về thân phận của một đời người.

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Bích Sơn, Quản nhiệm Chi Hội Hoà Khánh, nương trên Kinh Thánh I Ti-mô-thê 1:15 “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” với chủ đề: “Giải Pháp Duy Nhất”. Sau lời kêu gọi của Thầy Lê Văn Hải Quang, được Thánh Linh cảm thúc có một thân hữu bằng lòng ăn năn tội, tiếp nhận Chúa trong sự vui mừng của Hội Thánh.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu một linh hồn về với Chúa thật đáng giá hơn cả thế gian và đây cũng là phần thưởng khích lệ mà Chúa ban cho những bàn chân rao giảng Tin Lành.

Trao đổi với Truyền đạo Nguyễn Ngọc – Quản nhiệm Chi Hội Phước Bình – cho biết, mặc dầu Hội Thánh được thành lập 81 năm qua, nhưng cơ sở nhà Chúa vẫn chưa ổn định, hiện nay Hội Thánh đang xúc tiến xây dựng nhà thờ mới từ tháng 11/2013 cho đến nay, song vẫn còn nhiều khó khăn về tài chính, nên công trình nhà Chúa tiến độ thi công chậm, có thể sẽ dẫn đến tạm dừng vì tài chính không đáp ứng đầy đủ. Được biết kinh phí công trình xây dựng khoảng 1 tỷ đồng, hiện nay đang còn thiếu 400 triệu. Kính xin con dân Chúa khắp nơi cầu nguyện và tiếp tục dâng hiến để nhà Chúa sớm hoàn tất và đưa vào sử dụng.

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Nhà thờ Tin Lành Phước Bình đang trong thời gian xây dựng

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Đón tiếp thân hữu

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Quang cảnh đêm truyền giảng

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Truyền đạo Nguyễn Ngọc cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
MSNC Nguyễn Bích Sơn giảng Tin Lành

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Các tiết mục tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Thầy Lê Văn Hải Quang kêu gọi thân hữu tin Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HỘI THÁNH PHƯỚC BÌNH - QUẢNG NAM
Cầu nguyện cho một thân hữu tiếp nhận Chúa

Theo Hoàng Nguyễn – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like