Home Tin tức Khám Bệnh Phát Thuốc Miễn Phí Tại Quảng Nam

Khám Bệnh Phát Thuốc Miễn Phí Tại Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện có:

– MSNC Ông Văn Tín, Trưởng ban Y tế Xã hội Tin Lành Quảng Nam;

– MS Huỳnh Thái Tâm, Quản nhiệm HTTL Trường An;

– Bác sĩ Lương Văn Tấn, Trưởng đoàn;

– MSNC Đỗ Văn Trường, Quản nhiệm HTTL An Tân, tham gia đoàn với tư cách y sĩ khám bệnh;

– Ông Võ Hồng Binh, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam;

– Bà Phan Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Từ thiện huyện Đại Lộc;

– Đại diện chính quyền xã Đại Quang cũng có mặt và cùng hỗ trợ công tác tổ chức. Số lượng y bác sĩ và tình nguyện viên: khoảng 30 người. Số lượng bệnh nhân khám: 280 người.

Về mặt tổ chức, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương nên công tác Khám bệnh phát thuốc diễn ra rất gọn gàng. UBND Xã Đại Quang đã cho mượn hội trường cùng một số phòng làm việc để đoàn sử dụng làm nơi khám bệnh phát thuốc cho đồng bào.

Mặc dù buổi sáng tiến hành trễ hơn dự kiến 30 phút (do đường xa), nhưng nhờ công tác tổ chức tốt nên đến 16 giờ chiều, đoàn đã hoàn thành công tác của mình, không để sót lại một ai.

Trong đợt này, ngoài các phòng khám tổng quát, đa khoa, có thêm một phòng châm cứu, giúp công tác khám bệnh thêm phong phú và có thêm nhiều phương án điều trị. Trong ngày, có khoảng 40 ngươi đã được châm cứu tại đây.

Trong thời gian họp tổng kết công tác, ông Võ Hồng Binh, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến HTTL VN (MN), thông qua Ban Y tế Xã hội tỉnh đã có những chuyến công tác từ thiện rất hiệu quả, mà ở Đại Quang là một cụ thể. MSNC Ông Văn Tín, Trưởng Ban Y tế Xã hội tỉnh, cũng có lời cám ơn Hội Từ thiện tỉnh cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói, đây là một trong những nơi có công tác tổ chức tốt nhất.

HTTL Trường An đã thiết đãi bữa ăn trưa và ăn chiều trước khi ra về, thể hiện tinh thần biết ơn Chúa, góp phần cùng với Ban Y tế Xã hội tỉnh trong công tác từ thiện chung.

Xã Đại Quang có khoảng 4000 hộ, gần 12 nghìn dân, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tấm lòng rộng mở của con dân Chúa tại đây nói riêng cũng như người dân nói chung khiến mọi người đều nhận được nhiều niềm vui dù đường xa, vất vả.

Tham gia, góp sức cùng công tác từ thiện cũng là một cách thể hiện lòng biết ơn Chúa, yêu thương anh em đồng loại. Ước mong công tác này sẽ được mở rộng ngày càng lớn về qui mô cũng như chất lượng, để danh Chúa được nhiều người biết đến, đời sống tinh thần cũng như vật chất của nhiều người được đổi thay.

Một số hình ảnh:

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Chụp hình lưu niệm trước nhà thờ Tin Lành Trường An

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
UBND xã Đại Quang, nơi đoàn tiến hành Khám bệnh phát thuốc miễn phí

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Đông đảo bệnh nhân ngồi chờ khám trong hội trường

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Đo huyết áp, khám tổng quát

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Đo huyết áp, khám tổng quát

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Khám đa khoa

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Khám đa khoa

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Trao quà cho một bệnh nhân bị bại não

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Một tình nguyện viên ngồi trò chuyện cùng cụ bà đang chờ người thân

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ông Võ Hồng Binh, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam

KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO ĐỒNG BÀO TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MSNC Ông Văn Tín, Trưởng ban Y tế Xã hội tỉnh, có lời tri ân cùng Hội Từ thiện và chính quyền địa phương

Vũ Hướng Dương – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like