Home Tin tức Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè Tại Tỉnh Đăk Lăk

Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè Tại Tỉnh Đăk Lăk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thầy Phạm Xuân Trí, Ủy ban Thanh Thiếu nhi Tổng Liên hội, cùng các thầy trong đoàn đã tận tâm hướng dẫn các học viên. Mục sư Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, đã đến dự và cầu nguyện cho buổi khai mạc cũng như bế mạc.

Cùng với các Hội Thánh Chúa nhiều nơi, năm nay Thánh Kinh hè với chủ đề: “Cuộc Đua”, câu Kinh Thánh nền tảng trong Công Vụ 20:24 “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời”.

Phao-lô đã xem đời sống là một cuộc chiến, là một cuộc đua và là mối liên hệ. Chủ đề “Cuộc Đua” tóm tắt công tác phục vụ của Sứ đồ Phao-lô, trong 5 bài học: Thay đổi – Tham gia – Thẳng tiến – Thử thách – Tới đích.

Cuộc đua không phải chỉ dành cho Phao-lô mà còn dành cho tất cả những người tin Chúa; trong đó có các anh chị em – những người làm công tác hướng dẫn thiếu nhi và cũng có các em thiếu nhi. Năm 2014, với chủ đề Cuộc Đua, các anh chị hướng dẫn đã lần lượt được học:

  •  Học Kinh Thánh qua 5 câu Kinh Thánh ghi nhớ của 5 bài học theo phương pháp Đầu – Tim – Tay.
  •  Hướng dẫn cách học và dạy câu Kinh Thánh ghi nhớ cho thiếu nhi: Nghe – Nhìn – Làm theo qua CD.
  •  Tham gia hoạt động âm nhạc qua VCD với các bài kèm theo cử điệu.
  •  Các giáo viên cũng được hướng dẫn hoạt cảnh trong tài luyện; một số hoạt động vui chơi, tạo hình,…

Cảm tạ Chúa, trong suốt những ngày huấn luyện, các anh chị giáo viên được học cùng nhau, thông công với nhau thật phước hạnh.

Xin nhớ cầu thay cho nhau, nhất là số lượng các anh chị giáo viên đã được huấn luyện, họ thay cho các anh chị giáo viên của Hội Thánh về đây tập huấn và sẽ thực hiện những gì được hướng dẫn: 521 giáo viên trong kỳ tập huấn đại diện cho 198 Hội Thánh trong đó có: 413 giáo viên người Ê-đê; 11 giáo viên người Mnông; 60 giáo viên người Mông; 13 giáo viên người Kinh; 22 giáo viên người Jơrai; 02 giáo viên người Vân Kiều (Bru).

Sáng ngày thứ ba, khóa tập huấn dành cho những người đặc trách và hướng dẫn Thanh Thiếu niên, với tổng số các anh chị tham dự là 708 người. Các anh chị được bồi linh, huấn luyện về tổ chức trại hè cho Thanh Thiếu niên theo chủ đề “Cuộc Đua”.

Điều chúng ta nhận được là đặc ân; điều chúng ta thể hiện đó là trách nhiệm. Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống tỉnh thức, sống tích cực với đặc ân, luôn luôn chu toàn trách nhiệm. Đây cũng là lời cam kết của mỗi chúng ta.

Một số hình ảnh:

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Mục sư Huỳnh Cường chào mừng và khai mạc khóa huấn luyện

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Quang cảnh bên trong nhà thờ trong giờ học

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Huấn luyện cho các giáo viên

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Huấn luyện cho các giáo viên

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Huấn luyện cho các giáo viên

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Thầy Phạm Xuân Trí huấn luyện

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Huấn luyện cho các giáo viên

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện cảm tạ Chúa về khóa huấn luyện

HUẤN LUYỆN THÁNH KINH HÈ CHO GIÁO VIÊN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Chụp hình lưu niệm

MS Lemous Philemol – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like