Home Tin tức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Ia Sao – Gia Lai

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Ia Sao – Gia Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có:

Về phía Giáo Hội:

– MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký HTTLVN (MN), chủ lễ;

– MS Siu Tum, UV TLH, Ủy viên mục vụ tỉnh Gia Lai;

– MS Siu Pek, UV TLH, Ủy viên mục vụ tỉnh Kon Tum;

– MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại Diện tỉnh Gia Lai; Mục sư, MsNc, Truyền đạo, TĐTN, cùng toàn thể con cái Chúa trong Chi Hội Ia Sao và các Chi Hội lân cận.

Về phía chính quyền: Đến dự có đại biểu chính quyền các cấp: Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; UBND, UB MTTQVN, Công an huyện Ia Grai; chính quyền xã Ia Sao; Thôn trưởng của 8 thôn có tín hữu.

MS Ksor Wôc, Kiêm Quản nhiệm Chi Hội Ia Sao, hướng dẫn chương trình, chào mừng và giới thiệu đại biểu. Hội Thánh thờ phượng Chúa bài Thánh ca số 19. MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện dâng chương trình Lễ Cung hiến đền thờ lên trong sự dẫn dắt của Chúa. Các ca đoàn Chi Hội Ia Sao, Plei Bluk Blui, Plei Breng, Plei Jut 1,2 dâng lên Chúa những bài Thánh ca ngợi khen Chúa.

MS Nguyễn Ngọc Thuận giảng sứ điệp Lời Chúa với đề tài “Việc Chúa Làm”, dựa trên Thi Thiên 126:1-6.

Sau khi MS Puih Blik cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và ca đoàn Plei Breng tôn vinh Chúa, MS Nguyễn Ngọc Thuận cử hành nghi thức cung hiến nhà thờ cách trọng thể, trang nghiêm.

MS Siu Tum đại diện TLH, MS Huỳnh Duy Linh thay cho Ban Đại diện tỉnh, đại diện các cấp chính quyền có lời chúc mừng Chi Hội Ia Sao và tặng quà.

Hột giống Tin Lành đã được gieo đến mảnh đất Ia Sao từ năm 1972. Sau một thời gian dài trải qua nhiều thăng trầm, đến năm 2007 Chi Hội được công nhận tư cách pháp nhân. Năm 2009, Hội Thánh tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ. Đến năm 2013, công trình xây dựng nhà thờ được hoàn thành. Hiện nay số tín hữu của Chi Hội lên đến 1.733 người, trong đó 830 người đã nhận thánh lễ Báp-têm.

Nhà thờ Tin Lành Ia Sao được tọa lạc trên một sườn đồi rất đẹp. Diện tích đất: 9.312m2, nhà thờ được xây dựng với diện tích 553m2; dài 28m, rộng 14m, cao 14,15m. Tổng kinh phí xây dựng là 1.041.260.000đ (một tỷ không trăm bốn mốt triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng). Hiện tại Chi Hội còn nợ trên 92 triệu đồng.

Chi Hội chỉ mới xây dựng được nhà thờ, chưa có tư thất hoặc bất kỳ một phòng nào khác. Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Chi Hội Ia Sao.

Một số hình ảnh:

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Nhà thờ Tin Lành Ia Sao

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
MS Ksor Wôc hướng dẫn chương trình

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Ca đoàn ca ngợi Chúa

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Bên trong nhà thờ

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
MS Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa; MS Siu Pek dịch tiếng Jrai

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Nghi thức Cung hiến nhà thờ

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
MS Siu Tum tặng quà của TLH

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
MS Huỳnh Duy Linh thay cho BĐD chúc mừng Chi Hội

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Chi Hội

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ IA SAO – TỈNH GIA LAI
Ban hát ca ngợi Chúa

MSNC Phạm Văn Phúc – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like