Home Tin tức Lễ Ra Mắt Chi Hội Và Bầu Cử Ban Chấp Sự HT Labouye – Lâm Đồng

Lễ Ra Mắt Chi Hội Và Bầu Cử Ban Chấp Sự HT Labouye – Lâm Đồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về tham dự với chương trình hội đồng lần này khoảng hơn 700 người. Về phía giáo hội có:

– Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Bùi Phụng UV TLH.

– Mục sư Cilmup Ha Kar – UV HĐGP, Trưởng BĐD tỉnh; Mục sư, MSNC, Truyền đạo cùng tất cả quí con cái Chúa xa gần đến tham dự và chia sẻ niềm vui với Hội Thánh LaBouye.

– Đại diện chính quyền các cấp cũng đến tham dự, đồng thời có lời chúc mừng, tặng hoa nhân ngày vui của Chi Hội.

Bước vào chương trình, Truyền Đạo Bon Yo K’Du kiêm nhiệm Hội Thánh có lời giới thiệu và chào mừng, hoan nghênh lãnh đạo Giáo Hội và lãnh đạo Chính quyền các cấp đến tham dự. Mục sư Cilpam Ha Lêu – Ủy viên Ban Đại diện – hướng dẫn hội đồng thờ phượng Chúa qua bài Thánh Ca Kơho 25 “Gơklõ Gơri Hơ Yang Tom Trồ” “Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời”.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Ban hát Chi Hội LaBouye tôn vinh Chúa bài Thánh ca 319 “Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia”, Chi Hội Hamasing góp phần ca ngợi Chúa bài Thánh Ca 838 “Ra Đi Vì Danh Chúa”.

Mục sư Cilmup Ha Kar giảng Lời Chúa với đề tài: “Mệnh Lệnh Phục Vụ” với câu gốc trong Giăng 12:26, hầu khích lệ tôi con Chúa luôn biết mệnh lệnh Chúa giao lại, góp phần phát triển Hội Thánh của Chúa ngày một tốt hơn.

Chi Hội LaBouye nằm trên quốc lộ 27, nối từ Đà Lạt đi Phan Rang, Hội Thánh của Chúa được thành lập vào năm 1959. Ban đầu chỉ có 15 gia đình do Truyền đạo Ha Drang được cố Mục sư Phạm Xuân Tín cử đến ngôi làng nhỏ này để rao giảng và thành lập Hội Thánh. Tuy trải qua biết bao nhiêu thử thách, nhưng Hội Thánh của Ngài vẫn được phát triển đến nay tổng số tín đồ là 226 người, trong đó có 155 tín hữu đã nhận Báp-tem dưới sự kiêm nhiệm của Truyền đạo Bon Yo K’Du.

Hội Thánh được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội LaBouye theo văn bản số 2155f/2007/TLH-TT, ngày 23/8/2007 của HTTLVN (MN). Nay được chính quyền địa phương chấp thuận theo văn bản số 15/TG-CP và số 351/UBND-NC, ngày 22/01/2014. Xin quí tôi con Chúa xa gần luôn nhớ tới vùng đất Lâm Đồng này để thêm lời cầu nguyện cho đồng bào người sắc tộc ngày một mạnh hơn trong đức tin, hầu phát triển Hội Thánh của Ngài cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm.

Buổi lễ được diễn ra một cách tốt đẹp vinh hiển danh Chúa, mọi người chia tay ra về sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lưu Tự An.

Một số hình ảnh:

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
Quang cảnh buổi lễ

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
Truyền đạo Bon Yo K’Du có lời chào mừng

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
MS Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
Ban hát HT. LaBouye tôn vinh Chúa

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
Ban hát HT. Hamasing tôn vinh Chúa

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
Đại diện chính quyền phát biểu và tặng quà lưu niệm

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
MS Cilmup Ha Kar giảng Lời Chúa

LỄ RA MẮT CHI HỘI VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH LABOUYE - LÂM ĐỒNG
MS Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện cho Tân Ban Chấp sự

TĐ Nguyễn Thiện Phước – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like