Home Tin tức Hiệp Nguyện Bồi Linh Tại Khu Vực II – Đăk Lăk

Hiệp Nguyện Bồi Linh Tại Khu Vực II – Đăk Lăk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có: Mục sư Y Ky Êban – Nguyên UV TLH; Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; cùng các Quản nhiệm, Chấp sự của hơn 110 Hội Thánh trong khu vực II với hơn 210 người đã về tham dự.

Mở đầu chương trình, Mục sư Y Mah Liêng – UV Ban Đại diện, đặc trách các Hội Thánh khu vực II – có lời chào mừng các tôi con Chúa đã về tham dự kỳ bồi linh và hiệp nguyện. Sau khi Mục sư Y Ngar Adrơng cầu nguyện khai lễ, các ban hát lễ của Chi Hội Buôn Kpung đã góp phần tôn vinh Chúa qua các bài Thánh ca thật cảm động.

Nhân kỳ bồi linh – hiệp nguyện, Mục sư Y Siơk Niê đã dùng Lời Chúa trong Phi-lip 2:1-11 để giảng dạy cho quý tôi con Chúa với đề tài: “Mọi Sự Đều trở Nên Mới”. Sau thì giờ giảng dạy Lời Chúa, Mục sư Y Mia BKrông đã thay cho quý tôi tớ Chúa cầu nguyện đáp ứng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

Trước khi để thời giờ cầu nguyện; các tôi tớ Chúa đại diện cho các huyện tường trình công việc Chúa trong thời gian vừa qua; qua tường trình của các Hội Thánh có một số nét chính như sau:

– Dâng lời cảm tạ Chúa đã cho trong khu vực II có thêm 2 Điểm Nhóm được chính quyền cho ra mắt; đó là Điểm Nhóm H’mông tại Ea Ba (Cư Pui-Krông Bông) và Điểm Nhóm Buôn H’ma (Ea Bông-Krông Ana).

– Ngoài ra tại khu vực II hiện nay, số Hội Thánh tiếp tục sử dụng nhà tín hữu để làm nơi thờ phượng vì chưa có nhà thờ, nhà nguyện còn khá nhiều; Hội Thánh nào nằm trong trường hợp nầy thì gặp rất nhiều khó khăn.

– Tại huyện Krông Ana có 26 Hội Thánh nhưng hầu hết chưa có một nhà thờ tất cả đều mượn nhà tín hữu để nhóm lại; mặc dầu tín hữu gom góp tiền để mua được đất nhưng các cấp thẩm quyền không chuyển quyền sử dụng đất nên Hội Thánh không có cơ sở pháp lý để xin phép xây dựng. Đây là nhu cầu bức thiết mà suốt 13 năm trôi qua hơn 100 Hội Thánh tại khu vực II đang mong đợi.

– Nhu cầu mong sớm được chính quyền cho ra mắt Điểm Nhóm và các Hội Thánh đã được ra mắt Điểm nhóm nhưng chưa được chính quyền cho đại hội Chi Hội cũng là một nhu cầu chính đáng của các con cái Chúa đang mong đợi từ nơi các cấp thẩm quyền.

Sau khi được nghe tường trình công việc Chúa từ các tôi tớ Chúa; các tôi con Chúa đã hiệp lòng cùng các MSNC Y Thun BKrông và MSNC Y Nel Ksơr dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa và cầu thay khẩn thiết cho các nhu cầu của các Hội Thánh.

Phần còn lại của chương trình buổi sáng, Mục sư Huỳnh Cường góp ý xây dựng chức vụ cùng các tôi tớ Chúa trong khu vực II.Chương trình hiệp nguyện bồi linh buổi sáng tại khu vực II – tỉnh Đăk Lăk kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Châu văn Hường và Mục sư Y Ky Êban cầu nguyện chúc phước.

Chương trình buổi chiều được bắt đầu lúc 13 giờ 30. Mục sư Y Nik Niê Brit cầu nguyện dâng giờ nhóm xin Chúa tể trị. Sau đó các tôi tớ Chúa được các Mục Sư trong Ban Đại diện triển khai công tác mục vụ trong thời gian tới; nhất là chuẩn bị một cách long trọng cho Lễ Kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay.

Mục sư Y Mah Liêng thay mặt cho Ban Điều hành khu vực cảm tạ các Hội Thánh đã về dự cũng như Chi Hội Buôn Kpung đã có cơ sở nhà Chúa tốt để đăng cai tiếp đón các kỳ bồi linh và hiệp nguyện một cách vui lòng.

Kỳ bồi linh – hiệp nguyện của khu vực II được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường. Xin quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Đắk Lắk nói chung và các Hội Thánh tại các huyện thuộc khu vực II nói riêng.

Một số hình ảnh:

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Quang cảnh trong giờ bồi linh

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Quang cảnh trong giờ bồi linh

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Y Mah Liêng chào mừng các tôi tớ Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Y Ngar cầu nguyện khai lễ

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Ban hát Chi Hội Buôn Kpung tôn vinh Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Y Siơk Niê giảng Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Y Miă B.Krông cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
TĐ Y Hut Hđơk làm chứng công việc Chúa tại Huyện Krông Ana

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
MSNC Y Thun BKrông cầu thay cho các Hội thánh

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Châu Văn Hường cầu nguyện tất lễ

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Y Ky ÊBan cầu nguyện chúc phước

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC II - ĐĂK LĂK
Mục sư Huỳnh Cường góp ý công việc Chúa vào buổi chiều

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like