Home Tin tức Hiệp Nguyện Bồi Linh Tại Khu Vực I – Đăk Lăk

Hiệp Nguyện Bồi Linh Tại Khu Vực I – Đăk Lăk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về tham dự có Mục sư Y Ky Ê Ban – Nguyên Ủy viên TLH; Mục sư Võ Thành Phê – Uỷ viên TLH; Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; cùng các Mục sư, MSNC, Truyền đạo và Chấp sự; số lượng trên 300 người.

Chương trình được diễn ra với hai phần chính: Buổi sáng bồi linh và báo cáo công việc Chúa trong quý IV. Buổi chiều góp ý xây dựng đồng thời triển khai một số công tác cần thiết trong những ngày cuối năm 2013 và đầu năm 2014.

Trong giờ bồi linh, với chủ đề “Mọi Sự Đều Trở Nên Mới”, Mục sư Huỳnh Cường đã dùng Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:7 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” để giải bày Lời Chúa cho Hội Thánh. Đầy tớ Chúa nhấn mạnh tôi con Chúa cần xây dựng mối liên hệ mới với Chúa, với anh chị em trong Hội Thánh và với mọi người; ai nấy đều phải bày tỏ được ý muốn của Chúa qua đời sống mình hầu cho danh Chúa được vinh hiển.

Sau thời giờ bồi linh, Hội Thánh được nghe báo cáo công việc Chúa chung của quý đầy tớ Chúa; trong đó có lời làm chứng của Mục sư Phan Tấn Phúc về ơn lành Chúa ban trên Mục sư Măng Đơ – Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành người Bờ Ru. Cảm tạ Chúa, sau sáu tháng với căn bệnh u phổi hiểm nghèo, tưởng chừng đầy tớ Chúa không qua khỏi, nhưng đến nay bệnh tình của Mục sư Măng Đơ đã thuyên giảm. Xin quý tôi con Chúa gần xa thêm lời cầu nguyện cho Mục sư Măng Đơ.

Nhân ngày này, Mục sư Võ Thành Phê cũng có lời chào thăm Hội Thánh. Đầy tớ Chúa vui mừng vì những kết quả Hội Thánh Ngài tại đây có được. Ông ao ước mọi tôi con Chúa cứ hiệp một đồng công cùng hướng đến mục đích chung, sống phước hạnh làm sáng danh Chúa.

Buổi chiều, Mục sư Y Ky Ê Ban cùng quý đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện triển khai một số công tác cần thiết cho thời gian tới; quý đầy tớ Chúa có nhiều góp ý, xây dựng khá thiết thực, đem đến nhiều thách thức mới cho tôi con Chúa trong công tác phục vụ giữa các Hội Thánh.

Một số hình ảnh:

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Quang cảnh buổi hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Y Ky Ê Ban cầu nguyện khai lễ

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
MSNC Y Thun Buôn Krông cầu nguyện đáp ứng

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
MSNC Nguyễn Xuân Mai cầu thay


Mục sư Y Mah Liêng cầu thay

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Y Nik Niê cầu thay

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Phan Tấn Phúc làm chứng công việc Chúa

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Võ Thành Phê chào thăm

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TẠI KHU VỰC I – ĐĂK LĂK.
Mục sư Y Siơk Niê góp ý xây dựng

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like