Home Tin tức Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đăk Nông

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đăk Nông

by Ban Biên Tập
30 đọc

9 Vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong:

1.      Điểu Phi,                         Đăk Nông.
2.      Điểu Mblar,                      Đăk Nông,
3.      K Út,                               Đăk Nông.
4.      Y Khoan Ê Ban,                 Đăk Nông,
5.      Y Grơng,                          Đăk Nông.
6.      Phạm Văn Tính,                Đăk Nông.
7.      Lemous Philemol.             Đăk Lăk.
8.      Y Miă Buôn Krông,            Đăk Lăk.
9.      Lê Phương Thành,            Gia Lai.

Hiện diện về phía Giáo hội gồm có:

  • Hội Đồng Thẩm Vấn Và Tấn Phong Mục Sư Khu Vực I:
  • Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch, cùng các Mục sư trong Hội Đồng: MS Nguyễn Lâm Hương, MS Phan Ân, MS Phan Văn Cử, MS Y Ky Ê Ban, MS Rmah Loan.
  • Các Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông.
  • Hơn 600 tôi con Chúa trong toàn tỉnh và các tỉnh bạn.

Hiện diện về phía Chính quyền có Đại diện của tỉnh Đăk Nông, huyện Đăk Mil, xã Thuận An.

Mục sư Phan Ân Hướng dẫn chương trình.

Mục sư Nguyễn Lâm Hương giảng Lời Chúa với chủ đề: NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH, dựa trên Kinh Thánh nền tảng “Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. (Xuất-ê-díp-tô-ký 18:19-20)

Mục sư Phan Văn Cử đọc các biên bản liên quan đến thẩm vấn và tấn phong Mục sư cho 9 vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong.Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận làm Chủ Lễ, thực hiện Nghi Thức Tấn Phong. Các ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình là ban hát Mục sư – Truyền đạo và ban hát của các gia đình của 9 tân Mục sư. Đại diện cho các tân Mục sư, MS Phạm Văn Tính có lời bày tỏ tâm chí. Mục Sư Y Ky Ê Ban cầu nguyện chúc phước.

Buỗi Lễ kết thúc lúc 13giờ 15’ trong niềm hân hoan, cùng với những bó hoa, những quà lưu niệm, những cái bắt tay chúc mừng, khiến cho không khí tràn ngập tình thương trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Sau đó là tiệc liên hoan ngay tại sân Nhà Thờ Bu Đăk.

Cảm ơn Chúa vì buổi Lễ Tấn Phong Mục Sư được diễn ra trong phước hạnh. Riêng tại tỉnh Đăk Nông, với 6 Mục sư được tấn phong, toàn tỉnh hiện có 12 Mục sư đang hầu việc Chúa.  

Xin các tôi con Chúa xa gần tiếp tục cầu nguyện cho các tân Mục sư, cũng như công việc Chúa trên các tỉnh Tây Nguyên.

Một số hình ảnh ghi nhận:

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Nhà thờ Bu Đăk

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
MS Rmah Loan cầu nguyện khai lễ

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Quang cảnh buổi lễ

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
MS Nguyễn Lâm Hương giảng Lời Chúa.


MS Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện Nghi thức tấn phong

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Đặt tay cầu nguyện cho các Tân Mục sư

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Ban hát tôn vinh Chúa

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Chuẩn bị quà chúc mừng

lễ tấn phong mục sư Đak Nông
Hội đồng TV&TP MS và các Tân Mục sư

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like