Home Tin tức Cơ Đốc Nhân Sài Gòn Dốc Đổ Cầu Nguyện Trước Thềm Giáng Sinh 2009

Cơ Đốc Nhân Sài Gòn Dốc Đổ Cầu Nguyện Trước Thềm Giáng Sinh 2009

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào thứ 6 ngày 20/11 vừa qua, khoảng 400 tín hữu Tin lành từ nhiều hội thánh khác nhau tại TP.HCM đã lần thứ hai tập trập tại Hoa viên Happy Garden (số 1 Quang Trung, Gò Vấp) để kiêng ăn cầu nguyện cho chương trình truyền giảng liên hệ phái vào giáng sinh 2009.

Các tín hữu đã ở trong sự thờ phượng hàng giờ liền và dốc đổ cầu nguyện suốt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Xen lẫn giữa những thì giờ thờ phượng và cầu nguyện dốc đỗ là bài giảng đầy “lửa” của mục sư Dương Thành Lâm. Mục sư Lâm nhấn mạnh: “kinh nghiệm Đức Thánh Linh luôn luôn là hiện tại chứ không phải là quá khứ. Chúng ta không nói rằng trước đây tôi đã từng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mà là bây giờ, kinh nghiệm của chúng ta có đầy dẫy hay không. Nếu chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải cầu nguyện và thờ phượng Chúa, và phải nói về Chúa cho người khác cách sốt sắng…”

Trong một hội trường rộng lớn, các con cái Chúa người quí gối, người giơ tay lên cao hàng giờ và khóc xin sự tuôn đổ và mở đường của Chúa trong chương trình giáng sinh sắp tới. Sự cầu nguyện này cũng được truyền tải đến các hội thánh địa phương và từng con cái Chúa để có thì giờ cầu nguyện riêng tại nhà. Hàng triệu trái tim Cơ đốc nhân Việt Nam tại TP.HCM, trên đất nước Việt Nam cũng như trên khắp toàn cầu đang khẩn thiết cầu nguyện và chờ đợi một mùa giáng sinh phước hạnh với những chương trình truyền giảng bùng nổ để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời.

Chương trình cầu nguyện tiếp theo sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 27/11 tại Happy Garden, số 1, Quang Trung, Quận Gò Vấp Tp.HCM. Xin quí tín hữu tham dự và góp phần dâng lên Chúa lời cầu nguyện để Chúa sẽ hành động qua chương trình.

Ân Nguyễn


1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

BTC Chương Trình Với Trọn Tấm Lòng 2

Ban Cầu Nguyện

Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Chương Trình Truyền Giảng Liên Hệ Phái Với Trọn Tấm Lòng 2

Kính gởi: Quí tôi tớ và con cái Chúa

Lời của Đức Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Mathiơ 18:18-19); “Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được” (Mathiơ 18:18-19).

Chúng ta “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Êphêsô 6:18).

Chúng ta cậy ơn Chúa mà hưởng ứng một cách nhiệt thành hết lòng dâng hiến thời gian tham gia vào lịch trình cầu nguyện đặc biệt cho chương trình truyền giảng giáng sinh năm 2009 như sau:

1.- Kiêng ăn cầu nguyện hiệp chung: Ms Nguyễn Viết Hoàng, trưởng tổ số DĐ 0918 284 905

* Khởi động vào lúc 8g -15g, ngày 13/11/2009, và tiếp hai ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2009, tại nhà hàng Vườn hạnh phúc  số 01 Đường Quang Trung, quận Gò vấp.

2.- Cầu nguyện tuần hành: Ms Nguyễn Lê Thịnh, Trưởng tổ số DĐ 090 316 2432.

* Vào các tối, lúc 20g ngày 7, 8, 9/12/2009, vòng quanh sân Câu lạc bộ Phú thọ.

* Vào chiều lúc 17g ngày 10/12 cầu nguyện làm sạch bên trong sân cỏ và xin sự hiện diện đầy dẫy của Chúa.

3.- Cầu nguyện riêng của các hệ phái: Ms Bùi thanh Sê tổ trưởng số DĐ 0983-544 260 và Ms Châu DĐ 0909 643 036.

* Từ sau ngày khởi động 13/11/2009, sau đó các hệ phái nào tổ chức kiêng ăn cầu nguyện ngày nào xin báo cho Ms Lạc số DĐ 0934 035-647 để cử Ms trong ban cầu nguyện đến tham dự.

4.- Cầu nguyện dây chuyền 24/24: Ms Nguyễn tấn Êli tổ trưởng số DĐ 0986 768 435.

* Mỗi ngày vào lúc 6g sáng xin dành ít nhất 10 phút cầu nguyện cho chương trình TG.

* Mỗi người xin đăng ký 15 phút bất cứ thời giờ nào trong ngày xin báo cho Ms Êli biết để ghi vào biểu đồ cầu nguyện.

5.- Cầu nguyện giải cứu và chữa lành: Ms Lương ngọc Ân tổ trưởng số DĐ 0953 278 161.

* Đội cầu nguyện giải cứu sẽ đóng chốt ở hai bên sân khấu có nhu cầu xin liên hệ Ms Ân.

* Tất cả thành viên đội cầu nguyện sẽ đóng chốt hai bên khán đài của đêm truyền giảng 11/12 và cầu nguyện tuần hành trong những lối đi của hội chúng đến khi kết thúc.

Thay ban cầu nguyện cho đêm truyền giảng, chúng tôi tha thiết kêu gọi những tôi tớ và con cái Chúa tích cực tham gia vào đội cầu nguyện càng nhiều càng tốt, để góp phần gặt hái nhiều linh hồn tội nhân về dâng lên mừng Chúa Giê-xu đã giáng sinh.

Trân trọng kính chào toàn thể quí vị./.

Ms Võ Văn Lạc

Bình Luận:

You may also like