Home Tin tức HT Quảng Phú – Đăk Lăk: Lể Cảm Tạ Và Dâng Nhà Nguyện

HT Quảng Phú – Đăk Lăk: Lể Cảm Tạ Và Dâng Nhà Nguyện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện buổi lễ có: MS Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh Đăk Lăk – chủ lễ; Quản nhiệm các Hội Thánh trong khu vực; cùng các con cái Chúa trong HTTL Quảng Phú, với tổng số tham dự khoảng 200 người.

Cảm tạ Chúa sau gần 2 năm Điểm Nhóm Tin Lành Quảng Phú được Chính quyền địa phương công nhận tư cách pháp nhân vào ngày 10/10/2012 và được sinh hoạt tại Điểm Nhóm tạm (nhà cô Nguyễn Thị Xuân). Đến ngày 04/07/2014 UBND Thị trấn Quảng Phú đã đồng ý cho Điểm Nhóm chuyển đến địa điểm mới (số 50 Trần Quang Khải, TT Quảng Phú) để sinh hoạt, thờ phượng Chúa cách khang trang và rộng rãi hơn. Cảm ơn Chúa đây là điều Chúa làm cho Hội thánh quá suy tưởng mà con dân Chúa tại Quảng Phú chỉ biết dâng lên Chúa lòng biết ơn Ngài mà đồng thanh với vua Đa Vít rằng: “Chúa đã ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao. Không từ chối sự gì môi ngươi cầu xin” (Thi Thiên 21:2).

Sau lời chào mừng và giới thiệu của MSNC Mai Hồng Sáng , Hội Thánh cùng tôn vinh ngợi khen Chúa Thánh ca số 11 “Ngợi khen Cứu Chúa”. Sau đó là lời cầu nguyện của Mục sư Huỳnh Cường dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và ban phước.

Chấp sự Bùi Văn Chính tuyên đọc Lời Chúa trong Thi Thiên 103, Ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 425 “ Ơn Jesus Cao sâu lắm thay”. Ông Lê Văn Toàn thay cho Ban Chấp sự Hội Thánh trình bày những ơn phước mà Chúa đã ban cho Hội Thánh Quảng Phú. Mục sư Châu Văn Hường đã cùng hiệp lòng với tôi con Chúa cầu nguyện cảm tạ và dâng nơi thờ phượng mới lên cho Chúa, cũng dâng các con cái Chúa tại đây xin Ngài tiếp tục bảo vệ và hướng dẫn. Mục sư Huỳnh Cường, giảng Lời Chúa với chủ đề “Nơi Chúa Ngự”. TĐ Lê Minh Tân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Cũng trong dịp này, MS Huỳnh Cường được ủy nhiệm của BTS TLH đã công bố chức danh MSNC và cầu nguyện cho MSNC Mai Hồng Sáng – Quản nhiệm HT Quảng Phú một cách trọng thể. Ban hát Mục sư, Truyền đạo cũng góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình với bài Thánh ca 325 “Gánh Lúa Về”. Đại diện các Hội Thánh, ban ngành, đặc biệt là 26 hộ dân dọc theo đường Trần Quang khải cũng đến chia sẻ niềm vui và có lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh.

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mai Hải.

Một số hình ảnh:

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Quang cảnh buổi lễ

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
MSNC Mai Hồng Sáng chào mừng quan khách

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Mục sư Châu Văn Hường cầu nguyện cảm tạ Chúa và dâng nơi thờ phượng mới lên cho Chúa

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa.

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
TĐ Lê Minh Tân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Công bố và trao quyết định công nhận MSNC cho TĐ Mai Hồng Sáng

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Đại diện các Hội Thánh Chúc mừng và tặng quà

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Đại diện 26 hộ dân chúc mừng và tặng quà

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
MS Phan Tấn Phúc cầu nguyện tất lễ.

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Mục sư Mai Hải cầu nguyện chúc phước

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Điểm Nhóm tạm tại nhà cô Nguyễn Thị Xuân

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ - ĐẮK LẮK: CẢM TẠ CHÚA VÀ DÂNG NHÀ NGUYỆN
Điểm Nhóm mới tại 50 Trần Quang Khải, TT Quảng Phú

HỘI THÁNH QUẢNG PHÚ: 57 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRONG SỰ KHÓ NHỌC:

Cảm tạ vì ơn thương xót, sự chăm sóc và gìn giữ của Chúa trên Hội Thánh Quảng Phú trong suốt 57 năm trôi qua. Một chặng đường dài với nhiều thăng trầm, có những lúc Hội Thánh của Chúa tưởng chừng như không thể tồn tại được vì bao nhiêu khó khăn, thử thách, giông tố. Nhưng trong những lúc khó khăn, bế tắc đó, Hội Thánh đã trải nghiệm và thấy được ơn thương xót, chăm sóc, gìn giữ và sự thành tín diệu kỳ của Ngài trên Hội Thánh Chúa từ khi thành lập cho đến nay.

Hội Thánh Quảng Phú được thành lập vào năm 1957. Lúc bấy giờ gọi là Hội Thánh Tin lành Quảng Nhiêu. Hội Thánh Quảng Phú là một trong những Hội Thánh người Kinh được thành lập từ khá lâu do Cố Mục sư Nguyễn Hậu Nhương đã đem Tin Lành cứu rỗi đến cho vùng đất nầy từ năm 1957. Sau 2 năm Hội Thánh được hình thành, TĐ Nguyễn Văn Nghi (nay là Mục sư) đã được Địa hạt Nam Trung bộ bổ nhiệm đến Quản nhiệm Hội Thánh và những năm tiếp theo nhiều tôi tớ Chúa dù biết có nhiều gian khổ nhưng vẫn nối tiếp dấu chân người đi trước đến đây để hầu việc Chúa mở mang Hội Thánh mà cụ thể là:

· Năm 1962 – 1963 Cố Truyền đạo Nguyễn Phước Cường, quản nhiệm.

· Năm 1964 – 1968 Truyền đạo Mai Hải (nay là MS Mai Hải) quản nhiệm.

· Năm 1969 – 1971 Truyền đạo Hoàng Nhất Thành kiêm nhiệm.

· Năm 1972 – 1974 Khuyết Quản nhiệm.

· Năm 1975 – 1997 không còn nhóm lại.

Từ năm 1975, Hội Thánh có một khoảng thời gian dài suốt 22 năm vì nhiều lý do khác nhau không còn được nhóm lại để thờ phượng Chúa.

Mãi cho đến cuối năm 1997, MS Mai Hải trở lại vùng đất ngày xưa mà một thời ông đã có nhiều mồ hôi và nước mắt hy sinh cho việc Chúa tại đây. Ông đã thăm viếng và gây dựng lại nhà Chúa trên hoang tàn và đổ nát. Cảm tạ Chúa! Rồi từ đó Hội Thánh được sinh hoạt tại nhà riêng của anh Nguyễn Văn Hùng, rồi đến nhà chị Nguyễn Thị Xuân là cựu cô nhi Nha Trang; sau 3 năm Hội Thánh hình thành, năm 2000 Địa hạt Nam Trung bộ đã cử Thầy TĐTN Mai Hồng Sáng đến để chăn dắt bầy chiên của Chúa, ổn định lại tổ chức Hội Thánh mỗi ngày được tốt hơn; và đến năm 2010 Ban Trị sự TLH chính thức bổ nhiệm TĐ Mai Hồng Sáng quản nhiệm Hội Thánh.

Sau nhiều năm bền lòng cầu nguyện và chờ đợi, niềm vui lại đến với con cái Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Quảng Phú, chính quyền địa phương đã chính thức công nhận tư cách pháp nhân của Hội Thánh vào ngày 10/10/2012 trong sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Thật phước hạnh vô cùng cho Hội Thánh Quảng Phú.

Nay Hội Thánh tiếp tục một giai đoạn mới; khi chúng tôi được đến đây thăm viếng và chứng kiến một phòng nhóm chưa đầy 40m2 thì làm sao đủ chỗ cho 140 tín hữu nhóm lại! Thật tội nghiệp cho Hội Thánh tại vùng sâu vùng xa; con cái Chúa ở rãi rác khắp buôn làng trong các xã của huyện; muốn đến thăm họ để chứng kiến cái đói cái nghèo để cảm thông nhưng không đến được. Hội Thánh Quảng Phú tiếp tục vững lòng và tin cậy nơi Chúa vì biết rằng anh em mình “thân tuy cách nhưng lòng không cách…”(I Tesalonica 2:17), họ đang cầu nguyện cho Hội Thánh Quảng Phú; Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự hiệp ý với nhau cầu nguyện xin Chúa giúp cho Hội Thánh có những chuyển biến tốt đẹp trong tương lai và xin Ngài giải quyết những khó khăn mà cụ thể là có nơi nhóm lại rộng rãi, khang trang để thờ phượng Chúa.

Cảm ơn Chúa, Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Hội Thánh, Ngài đã tiếp trợ và ban cho Hội Thánh có một nơi rộng rãi khang trang để thờ phượng Chúa và đặc biệt khi Hội Thánh làm thủ tục để xin chuyển Điểm Nhóm, Chúa đã cho gặp nhiều thuận lợi trong những khó khăn; ngày 16/06/2014 Hội Thánh đã có đơn trình bày xin chuyển địa điểm sinh hoạt thì đến ngày 04/07/2014 UBND Thị trấn Quảng Phú đã có văn bản gởi đến Điểm Nhóm đồng ý cho chuyển đến nơi mới để sinh hoạt (số 50 Trần Quang Khải TT Quảng Phú).

Cảm ơn Chúa đây là điều Chúa làm cho Hội Thánh quá điều suy tưởng mà chúng tôi không thể nói hết, mà chỉ biết dâng lên Chúa lòng biết ơn và cảm tạ Ngài.

Xin quí tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh tại đây trong những ngày tới được Chúa cho ổn định về mặt tổ chức và phát triển mạnh mẽ hơn nữa; Hội Thánh vẫn còn thiếu về tài chánh cũng như bên trong nhà nguyện vẫn còn thiếu ghế, âm thanh và các trang thiết bị để sử dụng trong sự thờ phượng Chúa. Xin cầu nguyện để Chúa tiếp trợ cho những nhu cầu của Hội Thánh và nhất là qua Hội Thánh Chúa tại đây Tin Lành cứu rỗi được đến với nhiều người trong huyện Cư M’gar rộng lớn này.

Thiên Ân
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like