Home Tin tức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Plei Bruk Ngol – Gia Lai

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Plei Bruk Ngol – Gia Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện trong buổi lễ gồm có:

– MS Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng HTTLVN (MN), cũng là chủ lễ và diễn giả của buổi lễ.

– MS Siu Tum – UV TLH, UV mục vụ tỉnh Gia Lai; MS Siu Pek, UV TLH; MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng ban đại diện tỉnh Gia Lai, cùng các mục sư, MSNC, Truyền đạo, TĐTN, các hấp sự và con cái Chúa trong Chi Hội. Số người tham dự khoảng trên 500 người.

– Về phía chính quyền có đại diện của các cấp chính quyền địa phương đến dự và chúc mừng.

Mục sư Rmah Sôl, quản nhiệm Chi Hội, hướng dẫn chương trình. MS Siu Tum cầu nguyện khai lễ. Các ban hát của các Hội Thánh Plei Bruk Ngol, Plei Têng tôn vinh Chúa. Thư ký Hội Thánh đọc lược sử của Hội Thánh Plei Bruk Ngol. Ban Xây dựng đọc khai trình tổng quát việc xây dựng nhà thờ: tổng chi phí trên 600 triệu đồng.

MS Phan Vĩnh Cự nương trên Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 6:14-7:1 để rao giảng cho Hội Thánh, với chủ đề “ĐỀN THÁNH CỦA CHÚA”, câu gốc: “Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ.” (Xuất 25:8). MSNC Huỳnh Văn Vũ Hạ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy.

MS Siu Tum, UV TLH, thực hiện nghi thức cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. MS Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng HTTL VN(MN), thay cho Hội đồng quản trị sản nghiệp TLH tiếp nhận tờ cung hiến của Chi Hội.

Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ 30, sau lời chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng HTTLVN (MN).

*Sơ Lược Tiểu Sử Hội Thánh Plei Bruk Ngol:

Năm 1953, Hội Thánh Jrai Pleiku cùng các Giáo sĩ đến truyền giảng tại Plei Bruk Ngol. Cảm ơn Chúa có một vài người đã tin nhận Chúa. Những năm sau đó có nhiều người tin nhận Chúa thêm vào Hội Thánh. Những năm 1974-1977, tín đồ yếu đuối, không ai chăm sóc.

Năm 1978-1985 tín đồ dần dần tăng lên bởi mục sư Nay Chiơm đến gây dựng Hội Thánh.

Năm 1985-1989, Mục sư Rmah Mlới đến gây dựng Hội Thánh. Năm 1990-2009, Ban Hiệp nguyện cử Mục sư Rmah Sôl đến gây dựng, thăm viếng, chăm sóc Hội Thánh.

Năm 2009, Hội Thánh được công nhận tư cách pháp nhân. Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Rmah Sôl quản nhiệm Hội Thánh.

Ngày 29/4/2013 Hội Thánh tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng nhà nguyện.

Ngày 19/9/2013 bắt đầu khởi công xây dựng.

Ngày 20/3/2014 hoàn thành công trình xây dựng nhà nguyện.

Ngày 9/4/2014 Lễ cung hiến nhà nguyện cho Đức Chúa Trời.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Plei Bruk Ngol.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
Nhà nguyện Plei Bruk Ngol

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
MS Rmah Sôl hướng dẫn chương trình

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
Ban hát ca ngợi Chúa

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa, MS Siu Pek dịch tiếng Jrai.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
MSNC Huỳnh Văn Vũ Hạ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
MS Siu Tum cử hành nghi thức cung hiến

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
Khung cảnh bên trong

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI
MS Siu Pek tặng quà của Tổng Liên Hội cho Chi Hội.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TIN LÀNH PLEI BRUK NGOL – GIA LAI'
MS Huỳnh Duy Linh tặng quà của Ban Đại Diện.

Theo MSNC Phạm Văn Phúc – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like