Home Tin tức Tổng Kết Dự Án Hỗ Trợ Xây Nhà Cho Người Nghèo Tại Sóc Trăng

Tổng Kết Dự Án Hỗ Trợ Xây Nhà Cho Người Nghèo Tại Sóc Trăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tham dự chương trình có: Đại diện Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin lành tỉnh Sóc Trăng, Đại diện chính quyền thị trấn Kế Sách, Ban Quản lý dự án của các Chi Hội và Đại diện 20 gia đình nhận hỗ trợ.

Mục sư Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Đại diện có lời chào mừng và giới thiệu; Hội Thánh cùng nhau ngợi khen, thờ phượng Chúa. Sau đó, Bác sĩ Trần Văn Thanh và Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, đại diện Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội tổng kết những dự án đã thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua:

– Cung cấp nước sạch (giếng nước, lọc nước),

–  Khám bệnh, cấp thuốc và mắt kính,

–  Hỗ trợ xây nhà.

Đối với dự án hỗ trợ xây nhà, có 14 gia đình tín hữu và 6 gia đình thân hữu đã nhận được hỗ trợ kinh phí: 30 triệu/căn nhà. Tổng kinh phí của dự án: 600 triệu đồng. 20 căn nhà được thực hiện rải đều các khu vực có Hội thánh tọa lạc: Vĩnh Châu (3 nhà cho tín hữu, 1 nhà cho thân hữu), Châu Khánh (3 nhà cho tín hữu, 1 nhà cho thân hữu), Thới An Hội (2 nhà cho tín hữu), Đại Ngãi (1 nhà cho tín hữu), Kế Sách (2 nhà cho tín hữu, 2 nhà cho thân hữu), An Lạc Tây (3 nhà cho tín hữu, 2 nhà cho thân hữu).

Đại diện 2 gia đình nhận được sự hỗ trợ đã có lời phát biểu cảm ơn đầy xúc động, không phải chỉ bởi số tiền nhận được mà còn là cách Hội Thánh đã bày tỏ sự quan tâm: thường xuyên thăm viếng, động viên, hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình xây dựng nhà.

Phát biểu trong buổi tổng kết, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận những công tác mà Hội Thánh đã thực hiện rất có ý nghĩa và đầy tình yêu thương, đồng thời cũng cam kết luôn ủng hộ Hội Thánh trong các công tác xã hội để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mục sư Dương Phước Hòa, Ủy viên Ban Đại diện dùng Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:1-10 để chia sẻ qua đề tài “Nhà Đời Đời” để khích lệ mỗi tôi con Chúa, cũng như giới thiệu cho các thân hữu về nhà đời đời trên trời mà Chúa sắm sẵn cho những ai tin Ngài.

Chương trình kết thúc sau nghi thức tất lễ với lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng.

Một số hình ảnh:

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
MS Phạm Thanh Bình hướng dẫn chương trình

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
BS Lê Hoàng Sơn tổng kết

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
BS Trần Văn Thanh tổng kết

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Quang cảnh buổi tổng kết

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Quang cảnh buổi tổng kết

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Một đại diện gia đình thân hữu phát biểu cám ơn

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Đại diện chính quyền phát biểu

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
MS Dương Phước Hòa chia sẻ Lời Chúa

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Quà lưu niệm cho các gia đình

TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Hình lưu niệm các gia đình, Ban Quản lý dự án và các Mục sư, Truyền đạo

Mục sư Hồ Nguyên Kha
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like