Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ 14

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ 14

by Ban Biên Tập
30 đọc



Nhà thờ Tin Lành Thới An Hội – Tỉnh Sóc Trăng


Quang cảnh hội đồng


Chương trình Khai mạc diễn ra lúc 9h sáng do Mục sư Dương Phước Hòa – QNHT Vĩnh Châu dẫn chương trình


MS Nguyễn Văn Ngọc – phó Tổng Thủ quỹ cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa


Mục sư Hồ Nguyên Kha – trưởng Ban Đại diện Tin Lành Sóc Trăng chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng.


Ban Chấp sự các HT khu vực Sóc Trăng tôn vinh Chúa

 Ban hát lễ HT Thới An Hội và Châu Khánh tôn vinh Chúa 


Ban hát Mục sư, Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các ban hát lễ, Mục sư Thái Phước Trường đã dùng lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh Nhìn Cây Thập Tự. Kinh thánh nền tảng trong Lu-ca 23:33-38. Qua Lời Chúa, diễn giả kêu gọi mọi người hướng tầm nhìn về Thập Tự Giá của Chúa, nhận thức về sự hy sinh cao cả của Chúa Cứu Thế Giê-xu để có tinh thần liều mình vác thập tự giá mình mà theo Chúa, hầu việc Chúa kết quả càng hơn cho việc gây dựng, mở mang vương quốc Chúa.


MS Nguyễn Văn Lớn cầu nguyện đáp ứng sứ điệp


Chương trình khai mạc, bồi linh được kết thúc sau lời cầu nguỵện tạ ơn Chúa chúc phước của MS Nguyễn Văn Ngọc.


Cơm trưa sau chương trình khai mạc – bồi linh

Chương trình bồi linh buổi chiều diễn ra từ 13h – 15h:


Truyền đạo Liêu Thanh Bình hướng dẫn chương trình


MS Lê Thanh Bạch – QNHT Thới An Hội cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa


Ban hát lễ HT Đại Ngãi và Kế Sách tôn vinh Chúa


Ban hát lễ HT An Lạc Tây tôn vinh Chúa

Sau khi các ban hát lễ ngợi khen Chúa, Mục sư diễn giả rao giảng Lời Chúa qua chủ đề Ý Cha được nên dựa trên Kinh thánh nền tảng Ma-thi-ơ 26: 36-46. Diễn giả kêu gọi con dân Chúa phải biết noi gương Chúa Giê-xu, nhận thức được đâu là ý của Chúa để nhờ sức Chúa mà vâng phục thánh ý của Ngài.   


MS Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện theo Lời Chúa

Tạ ơn Chúa qua Hội đồng bồi linh Sóc Trăng lần thứ 14, tôi con Chúa nhận được sự khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng hầu việc Chúa, nhận được sự kêu gọi của Chúa để cam kết Hầu Việc Chúa theo ơn Chúa ban và luôn xin Chúa ban năng lực, sống giống Chúa càng hơn ngỏ hầu hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, kết quả cho nhà Chúa, luôn luôn thuần phục theo thánh ý của Ngài. 

Hội đồng bồi linh lần thứ 14 tỉnh Sóc Trăng được kết thúc lúc 15h10 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Thái Phước Trường.

Nhân bản tin nầy kính gởi đến tôi con Chúa thông tin: Hội Thánh Thới An Hội từng bước chuẩn bị cho việc xây dựng mới cơ sở nhà Chúa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của HT như hằng cầu nguyện từ lâu: Dãy nhà Cơ đốc giáo dục và Tư thất (Cơ sở cũ đã xuống cấp trầm trong như những bản tin trước kia từng đưa tin.) Xin quý tôi con Chúa góp phần cầu nguyện Chúa ban ơn trên HT sớm có nguồn tài chánh và giấy phép xây dựng để thực hiện hoàn thành công trình như hằng mong ước.


Nhà thờ cũ dùng làm phòng CĐGD phải tháo dỡ vì xuống cấp


Tư thất HT thấp hơn mặt lộ 0,5 m thường ngập nước mùa nước lũ

Huỳnh Văn Thạch
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like