Home Tin tức Lễ Nhậm Chức Quản Nhiệm HTTL An Biên – Kiên Giang

Lễ Nhậm Chức Quản Nhiệm HTTL An Biên – Kiên Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm Mục sư Nguyễn Văn Ơn, TB Đại diện TL tỉnh Kiên Giang cùng quí Mục sư, Mục sư Nc, Truyền đạo trong và ngoài tỉnh tham dự.

Về phía Tổng Liên Hội, Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên Mục vụ tỉnh Kiên Giang làm chủ lễ và là diễn giả cho buổi lễ. Hội Thánh cũng hân hạnh đón tiếp một số đại biểu chánh quyền đến tham dự. Về phía Hội Thánh có khoảng hơn 200 người hiện diện.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV. Ban Đại diện tỉnh Kiên Giang hướng dẫn chương trình,

Mục sư Nguyễn Văn Ơn cầu nguyện khai lễ,

Mục sư Trần Hoàng Nam, UV Ban Đại diện tỉnh Kiên Giang cầu nguyện dâng hiến,

MSNC Nguyễn Hữu Dũng đọc Lời Chúa trong Giô Suê 1:12-18,

Mục sư Lê Hoàng Phúc đã rao giảng sứ điệp “Nguyện Chúa ở cùng ông” lấy câu Kinh Thánh Giô Suê 1.17 làm câu gốc để khích lệ TĐ Phan Đức Thùy luôn luôn trông đợi sự hiện diện của Chúa trong giai đoạn mới của chức vụ; đồng thời cũng kêu gọi lòng trông đợi của tôi con Chúa đối với sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời hầu việc Chúa mỗi cá nhân.

Giáo nghi nhậm chức cũng đã được Mục sư Lê Hoàng Phúc thực hiện qua phần đọc quyết định bổ nhiệm của BTS.TLH và trao ấn tín. Cùng với lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Văn Ơn cho chức vụ quản nhiệm HTTL An Biên của Truyền đạo Phan Đức Thùy.

Chương trình cũng được các ban hát ca ngợi Chúa trong trong tinh thần vui tươi, phấn khởi bày tỏ lòng trông cậy Chúa trong bước đường theo Ngài.

Truyền đạo Phan Đức Thùy đã bày tỏ tâm chí với những lời tạ ơn Chúa đã sử dụng ông trong chức vụ, nay sai phái ông đến nơi nhiệm sở mới, ông nguyện một lòng trung tín trong chức vụ, hết lòng với bầy chiên, để phát triển Hội Thánh và liên kết với chính quyền địa phương để góp phần gây dựng xã hội.

Hòa với sự vui mừng của buổi lễ Ban Trị sự TLH, Ban Đại diện TL Kiên Giang, các Chi Hội tham dự cùng Đại diện chính quyền và cá nhân đã lần lượt chúc mừng cho Thầy cô Truyền đạo Phan Đức Thùy bằng những phần quà chúc mừng qua nhiều hình thức đầy ý nghĩa.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện cảm tạ Chúa về sự hiện diện của Ngài trên suốt buổi lễ. Cuối cùng Mục sư Lê Hoàng Phúc cầu nguyện chúc phước cho toàn thể con cái Chúa trong Chi Hội An Biên và những người hiện diện.

Buổi lễ kết thúc, sau đó đã được Ban Chấp sự Hội Thánh An Biên thiết đãi tiệc thông công, tôi con Chúa ra về trong tình thần tạ ơn Ngài.

Nguyện Chúa ở cùng chức vụ Truyền Đạo Phan Đức Thùy và cũng ở cùng Ban Chấp sự và mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh An Biên trong những ngày tới để danh Chúa được dồn ra, nhiều người tiếp nhận Chúa và gia nhập Hội thánh càng hơn.

Một số hình ảnh:

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
MS Nguyễn Bình Tín hướng dẫn chương trình

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
MS Nguyễn Văn Ơn cầu nguyện khai lễ

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
MS Trần Hoàng Nam cầu nguyện dâng hiến

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
MSNC Nguyễn Hữu Dũng đọc lời Chúa

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
Diễn giả MS Lê Hoàng Phúc

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
Quang cảnh buổi lễ

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
Trao ấn tính và cầu nguyện

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
Ca ngợi Chúa

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
TĐ Phan Đức Thùy bày tỏ tâm chí

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
 MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện cảm tạ

LỄ NHẬM CHỨC QUẢN NHIỆM HTTL AN BIÊN – KIÊN GIANG
MS Lê Hoàng Phúc cầu nguyện chúc phước

MS Cao Văn Hoàng
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like