Home Tin tức Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Plei Breng, Tỉnh Gia Lai

Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Plei Breng, Tỉnh Gia Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

1. MSNC Phạm Văn Phúc – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Thanh An, Gia Lai.

2. MSNC Rcom Preng – Quản nhiệm Chi Hội Bôn Phu, Gia Lai.

3. MSNC Puih Ruk – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Plei O, Gia Lai.

4. MSNC Sam Sân – Quản nhiệm Chi Hội Đe Rơng, Gia Lai.

5. MSNC Lê Minh Kính – Quản nhiệm Chi Hội Tuy An, tỉnh Phú Yên.

6. MSNC Y Bưi – Quản nhiệm Chi Hội Kơtu Wâu, Gia Lai.

7. MSNC Hoang Angưn – Quản nhiệm Chi Hội Plei Piơm, Gia Lai.

8. MSNC Blin – Quản nhiệm Chi Hội Plei Bui, Gia Lai.

9. MSNC Lương Mạnh Hà – Quản nhiệm Chi Hội Trần Cao Vân, Tp. Đà Nẵng.

10. MSNC Huỳnh Văn Vũ Hạ – Quản nhiệm Chi Hội Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hiện diện trong chương trình có:

– MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch HĐTV & TPMS khu vực 1, làm chủ lễ;

– Các Mục sư trong HĐTV & TPMS khu vực 1: MS Phan Văn Cử; MS Phan Ân; MS Siu Tum; MS Nguyễn Lâm Hương; MSTS Mã Phúc Tín; MS Y Ky Êban;

– Ban Đại diện các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Tp. Đà Nẵng; cùng khoảng 1.000 người tôi con Chúa tham dự. Bên cạnh đó, còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai.

MS Phan Ân hướng dẫn chương trình và có lời giới thiệu, chào mừng đại biểu. Hội đồng cùng tôn vinh Chúa Thánh ca số 20, sau đó MSTS Mã Phúc Tín cầu nguyện dâng chương trình trong sự tể trị của Chúa. Ban hát Hội Thánh Plei Breng ca ngợi Chúa Thánh ca 377.

MS Nguyễn Ngọc Thuận trao sứ điệp Tấn phong Mục sư với đề tài “Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín”. Lời Chúa đã dạy dỗ, nhắc nhở 10 MSNC cầu phong và các đầy tớ Chúa về một đầy tớ của Đức Chúa Trời, phải có đời sống ngay lành, hầu việc Chúa cách trung tín.

MS Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. MS Nguyễn Ngọc Thuận cử hành nghi thức Tấn phong Mục sư cho 10 MSNC cầu phong:

– MS Phan Văn Cử đọc biên bản và quyết định TPMS.

– 10 MSNC cầu phong tuyên hứa.

– MS Nguyễn Ngọc Thuận cùng HĐTV & TPMS và Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho 10 MSNC cầu phong.

– MS Phan Ân trao tay hữu thông công; MS Nguyễn Lâm Hương trao tặng Kinh Thánh; MS Siu Tum trao Giấy chứng nhận Mục sư.

Tân Mục sư Phạm Văn Phúc đại diện cho 10 Tân Mục sư phát biểu lời cảm tạ và bày tỏ tâm chí, hứa nguyện tận trung tận hiến phục vụ Chúa, gây dựng và mở mạng Hội Thánh Chúa. Sau đó, các Tân Mục sư tặng quà bày tỏ lòng biết ơn đối với HĐTV & TPMS. Ban hát của các thành viên trong gia đình của 10 Tân Mục sư ca ngợi Chúa TC 840 “Sẵn Lòng Hầu Việc”.

Đại diện Tổng Liên Hội, các Ban Đại diện, Hội Thánh và các cấp chính quyền có lời chúc mừng và tặng hoa cho các Tân Mục sư. Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện tất lễ của MS Siu Pek – UV TLH.

Một số hình ảnh:

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
Quang cảnh bên trong.

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
Ban hát Hội Thánh Plei Breng.

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
10 Mục sư Nhiệm chức cầu phong

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
MS Nguyễn Ngọc Thuận trao sứ điệp Tấn phong Mục sư.

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
MS Nguyễn Lâm Hương trao tặng Kinh Thánh.

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
MS Siu Tum trao Giấy chứng nhận Mục sư.

LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ PLEI BRENG, TỈNH GIA LAI
Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I cùng với 10 Tân Mục sư

MS Phạm Văn Phúc
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like