HoiThanh.Com - Tính riêng Việt Nam có đến tám ngàn lễ hội hàng năm, phần nhiều trong đó mang những sắc thái tâm linh và tín ngưỡng của người Việt. Là Cơ đốc nhân, chắc chắn chúng ta nhận ra sứ mạng lớn lao đang cần mỗi người gánh vác.
Nói rằng người tin Chúa là bỏ ông bỏ bà thì thật là không đúng và thiếu hiểu biết về Đạo Chúa. Cơ đốc nhân không lập bàn thờ để cúng bái hương nhang cũng có cái cớ của nó. Hãy tìm hiểu để tỏ tường thật-giả người tin Chúa tỏ lòng hiếu kính ông bà tổ tiên như thế nào...
Hoithanh.com - Hai ba tháng Chạp hàng năm, dân mình vẫn thường mua cá chép tiễn ông Táo lên trời chầu Ngọc Hoàng để báo cáo việc "nhân tình thế thái" chốn dương gian. Nhà nào cũng sắm mâm cỗ đầy để cúng kiếng, rồi lại không được phép thiếu những cân đai mũ mão cho ông bà Táo cùng đôi cá chép để nhà Táo lên thiên đình. Xưa vẫn dùng cá chép sống, được cá chép vàng thì tốt, nay lại có cá chép giấy đặt luôn trong túi mũ áo rồi hóa mã cùng một lượt cho tiện... Nhưng ít người biết ông Táo tên thật là gì, thân thế ra sao và sự thờ ông Táo là thật hợp với lẽ chân Đạo hay không?
Ngày Lễ Giáng sinh là ngày gì? Ông già Nô-el là ai? Chúa Jêsus thật sự sinh vào ngày 25/12 hay không?... Là những câu hỏi không của riêng những người ngoại đạo mà ngay cả nhiều con cái Chúa đi nhà thờ lâu nay vẫn còn thắc mắc. Loisusong.net xin giải đáp những câu hỏi này để chúng ta một lần nữa hiểu rõ hơn và đúng hơn về "Ý nghĩa thật của ngày lễ Giáng sinh".
Ai cũng biết "tận thế" 2012 chỉ là một tin đồn thất thiệt vô căn cứ, hoặc có chăng chỉ là cổ tích thời xưa. Ấy vậy, sự kiện này cũng gây không ít xôn xao. Hãy cùng loisusong.net tìm hiểu một số khía cạnh liên quan và đặc biệt sự thật về Ngày Tận Thế dưới ánh sáng Lời Chúa.