Home Tin tức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Plei Chan – Tỉnh Gia Lai

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Plei Chan – Tỉnh Gia Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có:

– MS Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I HTTL VN (MN), chủ lễ và diễn giả;

– MS Siu Tum, UV TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai;

– MS Siu Pek. UV TLH, Mục vụ tỉnh Kon Tum;

– MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai;

– Quý Mục sư, MSNC, Truyền đạo, đại diện các Chi Hội trong tỉnh Gia Lai, cùng con cái Chúa trong Chi Hội.

– Về phía chính quyền: có đại diện các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Đức Cơ, xã Ia Pnôn, các thôn có tín hữu, đại diện công ty cao su trên địa bàn.

Hội Thánh Plei Chan (Hội Thánh sắc tộc Jrai) nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, cách TP Pleiku hơn 70km, cách biên giới Campuchia khoảng 10km. Dầu vậy, số tín đồ rất đông: 1.226 người, Báp-têm 614 người. Thật vui mừng vì nhà thờ Plei Chan là nhà thờ thứ 21 của tỉnh Gia Lai và là nhà thờ thứ hai của huyện Đức Cơ được dâng lên cho Đức Chúa Trời.

MSNC Ksor Chiar – Quản nhiệm Chi Hội Plei Chan – chào mừng quan khách và hướng dẫn chương trình. MS Siu Tum cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa dẫn dắt.

Ban hát lễ Hội Thánh Plei Chan ca ngợi Chúa 2 bài Thánh ca Jrai 152 và 31. Ban hát lễ Hội Thánh Pei Breng cũng đã vượt đường sá xa xôi (80km) đến góp phần ca ngợi Chúa hai bài Thánh ca thật cảm động.

MS Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) – giảng luận Lời Chúa với chủ đề “Phước cho người ở trong nhà Chúa”, dựa trên phần Kinh Thánh Thi Thiên 84:1-8; câu gốc Thi Thiên 84:4 “Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt”. Lời Chúa đã nhắc nhở và khích lệ tôi con Chúa thật nhiều.

MS Siu Tum, UV Mục vụ tỉnh Gia Lai, cử hành nghi thức Lễ Cung hiến. MSNC Ksor Chiar cùng Ban Chấp sự đọc tờ cung hiến. MS Thái Phước Trường thay mặt Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp HTTLVN (MN) tiếp nhận tờ cung hiến của Hội Thánh và cầu nguyện dâng đền thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, đại diện chính quyền có lời chúc mừng và tặng quà cho Hội Thánh nhân Lễ Cung hiến nhà thờ.

Nhà thờ Tin Lành Plei Chan có chiều dài 28m, rộng 14.4m, mặt gió cao 12m, được tọa lạc trên một khu đất có diện tích 2.389 m2. Tổng kinh phí xây dựng nhà thờ là 1.380.000.000 (một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng Việt Nam). Hội Thánh còn nợ 280.000.000 đồng (hai trăm tám mươi triệu đồng). Hội Thánh chỉ mới xây dựng được nhà thờ, chưa có tư thất hay bất cứ một công trình nào khác.

Lễ Cung hiến nhà thờ cũng là cơ hội để Hội Thánh tri ân, tặng quà cho các đầy tớ Chúa, con cái Chúa có công khó gây dựng Hội Thánh của Chúa, nhiều người đã về với Chúa.

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh:

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Tiếp đón đại biểu.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Nhà thờ Tin Lành Plei Chan.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
MSNC Ksor Chiar, Quản nhiệm Chi Hội, hướng dẫn chương trình.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
MS Siu Tum cầu nguyện khai lễ.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Ban hát Hội Thánh Plei Chan ca ngợi Chúa.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Ban hát Hội Thánh Plei Breng ca ngợi Chúa.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Quang cảnh bên trong.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
MS Thái Phước Trường giảng luận Lời Chúa.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Nghi thức cung hiến.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
MS Siu Pek, đại diện TLH chúc mừng và tặng quà..

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Đại diện chính quyền chúc mừng và tặng quà.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Tặng quà cho những tín hữu có công khó.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Nhớ ơn và tri ân các vị đầy tớ Chúa tiền nhiệm.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH PLEI CHAN – TỈNH GIA LAI
Tặng quà lưu niệm cho các đầy tớ Chúa.

MS Phạm Văn Phúc
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like