Home Tin tức Ông Nguyễn Thiện Nhân Thăm Hội Thánh Tin Lành miền Bắc

Ông Nguyễn Thiện Nhân Thăm Hội Thánh Tin Lành miền Bắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc là tổ chức đại diện cho khoảng 150.000 tín đồ Tin lành ở 27 tỉnh thành miền Bắc. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc

Tại buổi làm việc, mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị mới là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời khẳng định: với vai trò là thành viên của Mặt trận, Hội Thánh sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, Đại hội đồng lần thứ 34 của Hội Thánh vào đầu tháng 10 tới sẽ bàn tới việc thống nhất hai Hội Thánh Tin lành miền Bắc và miền Nam. Hiện ở khu vực phía Bắc có gần 1.000 điểm nhóm Tin lành, trong đó có hơn 650 điểm nhóm đã được công nhận tư cách pháp nhân.

Hoan nghênh những đóng góp của Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc trong những năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Mặt trận Tổ quốc cũng như Chính phủ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội Thánh, mong muốn các tín đồ Tin lành hoạt động ổn định, thực hiện tốt đường hướng kính Chúa, yêu người, vừa giữ niềm tin tôn giáo, vừa làm tốt bổn phận công dân. 

 

 

Với việc khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hy vọng, Hội Thánh sẽ có nhiều mục sư được đào tạo bài bản trong tương lai

Theo vov.vn
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like