Home Tin tức Truyền Giảng GS Kết Quả Tại Đồng Nai

Truyền Giảng GS Kết Quả Tại Đồng Nai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khởi đầu là Đêm truyền giảng tại Hội thánh Tin Lành Gia ray(Ch’rau) do Hội thánh Phú Lâm đền tổ chức ( 31-11-2012) với kết quả 22 người tin Chúa.

Ngày 09/12, tại Ngã ba Dầu Giây huyện Thống Nhất, ba Hội thánh Dầu Giây, Cẩm Đường Vĩnh An cùng hiệp nhau tổ chức truyền giảng có khoảng 200 thân hữu tham dự, 40 người đã đồng ý tiếp nhận Chúa Giê-xu.

Cùng đêm đó, Ca Đoàn SứcThiêng thuộc Hội thánh Tin lành Biên Hòa giúp điểm nhóm Bàu Cạn(thuộc Chi Hội Tân Hiệp) tổ chức truyền giảng. Với điều kiện khó khăn của một điểm nhóm thuộc vùng sâu, nhưng Chúa cho kết quả 44 người bằng lòng tin nhận Chúa đã đem lại niềm khích lệ lớn cho Hội thánh Chúa nơi đây. 

Trong những ngày cận Lễ Giáng sinh, hầu hết các Hội thánh, điểm nhóm đều có chương trình tổ chức truyền giảng.

Đêm 13/12, Hội thánh Đồng hiệp(huyện Định quán) cũng thực hiện một chương trình truyền giảng. Hội thánh gửi thiệp mời bà con ở chung quanh nhà thờ tham dự đêm thánh nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh. Mục sư Điểu Lăng đã chia sẻ lời Chúa trong đêm truyền giảng này. Kết quả đã có 17 thân hữu bằng lòng  tin nhận Chúa.

Đêm 20/12, Hội Thánh Bảo Chánh, huyện Xuân Lộc(Hội thánh anh em dân tộc Ch’rau) tổ chức truyền giảng. Số thân hữu đông đảo đến tham dự lên đến gần 550 thân hữu và 20 người tiếp nhận Chúa.

Hội thánh Tin lành Long Khánh, dù chưa có Quản nhiệm, nhưng Ban Chấp Sự Hội thánh kết hợp với Ca đoàn Si ôn( từ TPHCM) tổ chức đêm truyền giảng 21/12, cho đồng bào thị xã Long Khánh và các vùng phụ cận. Cảm tạ Chúa đã cho 51 linh hồn trở  về với tình yêu Thiên Chúa.

Hội thánh Biên Hòa  với hai đêm tổ chức truyền giảng ( 16-12 & 22-12) thu gặt kết quả cao: 130 người tin Chúa.

Từ ngày 20 đến 23, là thời gian tập trung cho truyền giảng Tin Lành, hầu hết các Hội thánh ở các huyện trong tỉnh Đồng Nai lần lượt tổ chức truyền giảng.

Ngày 26/12, hai Hội thánh vùng sâu : Suối Đục và Hiếu Liêm tổ chức truyền giảng: Suối Đục(vùng sâu và khó đi lại nhất trong tỉnh Đồng nai) có 30 người tin Chúa. Đêm 26/12, tại Hiếu Liêm số người tin Chúa cao nhất trong mủa Giáng sinh : 120 người tin Chúa.

Điều đáng ghi nhận, nỗ lực của anh em Ca Đoàn Sức Thiêng(HT Biên Hòa), Ca đoàn được thành lập ngày 11/08/2008, cho đến hiện tại Ca Đoàn Sức Thiêng đã đi đến nhiều nơi, giúp đỡ các Hội thánh ở Đồng Nai tổ chức truyền giảng. Năm nay Ca Đoàn kết hợp với 4 hội thánh; Bàu cạn, Đồng Hiệp, Bảo Chánh, Hiếu Liêm tổ chức truyền giảng.

Trên đây chỉ là một thống kê chưa đầy đủ. Tại nhiều nơi kết quả chưa thể ghi nhận được. Xin cầu nguyện cho hết thảy anh chị em đã tin Chúa mùa Giáng sinh năm nay.

Nhìn chung hầu hết các Hội thánh Chúa ở Đồng Nai đều tổ chức truyền giảng. Nhìn chung, mùa truyền giảng năm nay có điểm đặc biệt khi lượng các cháu thiếu nhi tin Chúa nhiều hơn người lớn. Phải chăng Chúa muốn thế hệ trẻ Việt nam biết về Danh Chúa Giê Xu, biết về một Đức Chúa Trời Chân Thần đáng thờ lạy hơn mọi tà thần khác !

Việt Nam mấy mươi năm tới sẽ là một thế hệ tin Chúa nhiều trên quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi Xin Chúa làm điều nầy cho quê hương chúng con. Vâng đây là tâm niệm , ước muốn của mọi Cơ Đốc Nhân Việt nam đối với dân tộc mình./.

 

Số lượng người nghe Phúc Âm và tin Chúa


STT

NGÀY

HỘI THÁNH

 THÂN HỮU   THAM DỰ

NGƯỜI TIN CHÚA

GHI CHÚ

1

31-11

Gia ray

60

22

 

2

09-12

Bàu cạn

 

44

Ca Đoàn “ Sức Thiêng”

3

09-12

Dầu Giây

210

40

 

4

13-12

Đồng hiệp

 

17

Ca Đoàn “Sức Thiêng”

5

16-12

Cẩm đường

52

1

 

6

16-12

Biện Hòa

 

50

 

7

20-12

Bảo Chánh

550

20

Ca Đoàn “ Sức Thiêng”

8

20-12

Sông Ray

120

18

 

9

21-12

La Hoa

205

18

 

10

21-12

Long Khánh

300

51

Ca Đoàn” Si Ôn”

11

22-12

Biên Hòa

 

80

 

12

22-12

Phú lý

 

2

 

13

22-12

Xã lộ 25

240

45

 

14

23-12

Suối Dzui

 

16

 

15

23-12

Thác Thượng

45

7

 

16

23-12

Thanh Sơn

215

48

 

17

23-12

Lâm San

22

2

 

18

23-12

Vĩnh An

10

2

 

19

24-12

Thanh Bình

 

2

 

20

24-12

Dầu Giây

10

2

 

21

25-12

Túc trưng

 

12

 

22

25-12

Hiếu Liêm

600

120

Ca Đoàn “Sức Thiêng”

23

26-12

Suối Đục

 

30

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh liên quan:

 

HT Hiếu Liêm

Chuẩn bị truyền giảng tại Bảo Chánh


Bản đồ các HT tại Đồng Nai

HT kết hợp hớt tóc cho thân hữu thiếu nhi trước đêm truyền giảng

Thân hữu đến tham dự chương trình khá đông – Nhà thờ Biên Hòa 

Ca đoàn Hallêlugia 

Thân hữu đến rất đông mặc dù phòng nhóm hơi chật

Thân hữu đến khá đông – Bảo chánh

Chuẩn bị quà cho thân hữu

50 thân hữu tin nhận Chúa tối 16/12

Cầu nguyện cho chương trình

Thân hữu lên cầu nguyện tin nhận Chúa trong đêm 22/12

Khoảng hơn 600 thân hữu đến tham dự chương trình

Có 80 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa đêm 22/12

HT Suối Đục

HT Dầu Giây 

Khoảng 120 người tin Chúa trong đêm truyền giảng

 

Ca Thương 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like