Home Tin tức Cập Nhật: Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HT Vĩnh Phước – TP.Nha Trang

Cập Nhật: Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HT Vĩnh Phước – TP.Nha Trang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Năm 2012 đánh dấu một sự kiện đặc biệt của Hội Thánh Chúa tại đây; 50 năm thành lập và phát triển của Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước (1962 – 2012).
Tạ ơn Chúa đã ở cùng Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước trong suốt lịch sử nửa thế kỷ qua. Nhân Lễ Kỷ Niệm 50 năm thành lập Hội Thánh, tôi con Chúa tại đây sẽ dâng lên Chúa lòng biết ơn và tri ân tiền nhân đã có công khó xây dựng và mở mang công việc nhà Ngài.
Về tham dự Lễ gồm có: Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, các vị Mục sư trong Ban Trị Sự TLH, quý Mục sư, Truyền đạo các Hội Thánh ở các tỉnh như: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định… Bên cạnh đó còn có hàng trăm quý tôi con Chúa ở mọi nơi đã về tham dự để chung lời cảm tạ Chúa cùng với Hội Thánh Vĩnh Phước.
Buổi sáng, Hội Thánh được thờ phượng Chúa và cùng nhau lắng nghe sứ điệp do Mục sư Thái Phước Trường giảng luận. Bên cạnh đó, Hội Thánh đã được nghe về quá trình hình thành và phát triển HTTL Vĩnh Phước qua phần trình bày của ông Thư ký Hội Thánh Vĩnh Phước.
Cảm tạ Chúa vì suốt nửa thế kỷ qua, bàn tay của Đức Chúa Trời vẫn luôn nắm giữ lấy Hội Thánh Chúa tại đây trong mọi hoàn cảnh, thời điểm. Xảy ra nhiều biến cố nhưng Chúa vẫn luôn làm điều lạ lùng và gây dựng Hội Thánh phát triển cho đến ngày hôm nay. Lịch sử của HT Vĩnh Phước đã được viết nên bởi Đức Chúa Trời qua những con người tận tâm và tiên phong cho Chúa trong thời điểm ban đầu như: Mục sư Lê Khắc Chấn, MS Trần Trọng Thục, MS Trần Văn Đệ, MS Nguyễn Hữu Tươi, MS Huỳnh Sỹ Hùng, MS Kiều Toản, MS Lê Khắc Huy… và ngày hôm nay lịch sử ấy lại được viết tiếp bởi những thế hệ sau này. Tiếp bước các bậc tiền nhân trong công việc Nhà Chúa, noi theo tấm gương phục vụ và tận hiến trong mọi công tác, HTTL Vĩnh Phước đã có một cơ sở thờ phượng Chúa rộng rãi với số tín hữu lên đến 1000 người.

DSC07712_550x366

DSC07714_550x366
Phòng trưng bày 
DSC07733_550x366 
Bên ngoài nhà thờ Vĩnh Phước
DSC07734_550x366 

DSC07737_550x366 
Bên trong nhà thờ
DSC07755_550x366 
DSC07772_550x366 

Bên cạnh việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh thì tôi con Chúa tại đây cũng đã có buổi Lễ để tri ân tới các bậc tiền nhân đã có công với việc khai sinh, gây dựng Hội Thánh Vĩnh Phước trong suốt 50 năm qua. 

DSC07856_550x366
Đại diện Gia đình của 4 vị Mục sư quản nhiệm đầu tiên của Hội Thánh nhận kỷ niệm chương:
Cố MS Kiều Toản, Cố MS Lê Khắc Huy, Cố MS Nguyễn Hữu Tươi
và MSTS Huỳnh Sỹ Hùng ( thứ 4 từ bên trái qua)

DSC07862_550x366
Trao kỷ niệm chương cho các tôi con Chúa đã có công tận hiến và phục vụ Hội Thánh trong những năm qua
DSC07868_550x366 
Cựu chấp sự của Hội Thánh trong những năm qua 

DSC07875_550x366  

DSC07886_550x366 
Ban trị sự hiện tại của Hội Thánh 

DSC07889_550x366 
Mục sư quản nhiệm cùng với các Truyền đạo phụ tá 
DSC07891_550x366
MSTS Huỳnh Sỹ Hùng – Nguyên Quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước
cảm tạ Chúa vì ơn lành của Ngài trên Hội Thánh suốt 50 năm qua và
gửi gắm những lời tâm tình tận sau trong tấm lòng đến với Hội Thánh Chúa tại đây

DSC07901_550x366 
Cựu tín hữu HT Vĩnh Phước tôn vinh Chúa 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC: 

I. GIAI ĐOẠN GIEO GIỐNG:

Vào năm 1926, Tin lành được truyền đến Khánh Hòa qua các chương trình phát sách, làm chứng của Truyền đạo Lê Thành Lôi với sự cộng tác của Giáo sĩ Travis thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Năm 1927, Truyền đạo Huỳnh Kim Luyện tiếp bước trong chức vụ trên. Năm 1928, Truyền đạo Phan Đình Liệu được bổ đến Nha Trang và sốt sắng rao giảng Tin lành nên bị bắt bớ và bị cầm tù tại đây. Mặc dù có nhiều khó khăn ngăn trở, nhưng hạt giống Tin lành gieo ra đã bắt đầu nảy mầm và kết quả, một số  người đáp ứng Phúc âm và tin nhận Chúa. Họ là những tín hữu đầu tiên được Chúa dự bị để trở nên những trụ cột xây dựng Hội thánh sau nầy. Sau khi Hội Thánh Tin Lành Nha Trang được thành lập, nhiều tôi tớ Chúa được bổ đến đã tận tâm, tận lực trong việc rao giảng Tin lành, mở mang Hội thánh.

Khoảng năm 1949, vị Chủ tọa đương thời của Hội Thánh Nha Trang là Mục sư Lê Khắc Chấn có kế hoạch phát triển Hội thánh về hướng Đông Bắc thành phố. Vì vậy, Hội Thánh Nha Trang đã thuê một căn nhà tại thôn Cù Lao, xã Vĩnh Phước (nay thuộc địa bàn phường Vĩnh Thọ) để cho con cái Chúa tại nơi đây nhóm lại và cũng làm cứ điểm đẩy mạnh công tác rao giảng Tin lành.

1_468x600_312x400
MS Huỳnh Kim Luyện
2_436x600_291x400
MS Phan Đình Liệu
3_498x600_332x400
MS Lê Khắc Chấn

 Năm 1950, Mục sư Trần Trọng Thục thay thế Mục sư Lê Khắc Chấn trong chức vụ Chủ tọa Hội Thánh Nha Trang. Đứng trước nhu cầu phát triển của Hội thánh Chúa tại khu vực Vĩnh Phước, đầy tớ Chúa cùng Hội thánh cầu nguyện và tìm kiếm một nơi nhóm khác tốt hơn. Thật cảm ơn Chúa, năm 1951, Hội Thánh Nha Trang đã mua được một căn nhà bằng gạch lợp ngói với số tiền là 10.000 đồng. Ngôi nhà nầy được sử dụng làm nơi thờ phượng Chúa và rao giảng Tin lành cho đến khi Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước được thành lập. Năm 1956, Mục sư Trần Văn Đệ thay thế Mục sư Trần Trọng Thục. Cũng như những vị tiền nhiệm, đầy tớ Chúa tiếp tục cưu mang và gây dựng công việc Chúa tại Vĩnh Phước cách hiệu quả. Vì vậy, Hội Thánh Nha Trang đã có những bước chuẩn bị để thành lập hội nhánh tại đây vào năm 1962.

4_480x600_320x400
MS Trần Trọng Thục
5_480x600_320x400
MS Trần Văn Đệ

II. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG 1962-1975:

            Vào đêm lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, ngày 01/04/1962, dưới sự chủ tọa của Mục sư Trần Văn Đệ, hơn 60 tín hữu tại khu vực Vĩnh Phước nhóm lại cùng với sự tham dự của Ban Trị sự Hội Thánh Tin Lành Nha Trang. Cuộc họp đã sôi nổi thảo luận về việc thành lập Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước và kết quả với biểu quyết như sau: “Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước xin biệt trị khỏi Hội Thánh Tin Lành Nha Trang”. Ban Chấp sự Hội thánh gồm bảy vị cũng đã được bầu ra sau đó. Biên bản cuộc họp được đệ trình lên cho Ban Trị sự Địa hạt Nam Trung Phần cũng như Ban Trị sự Tổng Liên Hội lúc ấy và chỉ trong một thời gian ngắn đã được duyệt y. Như vậy, sau 13 năm cưu mang và gầy dựng (1949-1962), Hội Thánh Tin Lành Vĩnh  Phước đã hình thành và tìm được chỗ đứng riêng cho mình trong tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Kết quả nầy phải kể đến công khó của các bậc tiền nhân như các cụ: Nguyễn Văn Bài, Trần Xuân Chi, Lê Tấn Quán, Võ Tế, Lê Khắc Dương, Quang Nhật Ân, Tạ Minh Hội và nhiều người khác… đã hết lòng góp công, góp của và tâm huyết để xây dựng nên.

Sau hơn một tháng chờ đợi hoàn tất các thủ tục hành chính, trong phiên họp ngày 08/5/1962, Ban Chấp sự dưới quyền chủ tọa của Mục sư Trần Văn Đệ (Chủ tọa Hội Thánh Nha Trang và cũng là Chủ nhiệm Địa hạt Nam Trung Phần) đã bầu ra tân Ban Trị sự tạm thời điều hành các sinh hoạt trong Hội thánh. Cuộc họp cũng phân công trách nhiệm cho từng chức viên Ban Trị sự để từng bước ổn định cơ cấu tổ chức và sinh hoạt trong Hội thánh. Riêng ngày Chúa nhật, các con cái Chúa vẫn nhóm chung với Hội Thánh Nha Trang cho đến phiên họp ngày 03/7/1962 mới thống nhất chương trình nhóm riêng của Hội thánh cụ thể như sau: Chúa nhật Hội thánh nhóm thờ phượng, học Trường Chúa nhật buổi sáng; nhóm Thanh niên, đi chứng đạo buổi chiều; Truyền giảng Tin lành buổi tối. Tối thứ ba: Nhóm cầu nguyện luân phiên trong các gia đình tín hữu. Trong thời gian chờ đợi lãnh đạo Giáo hội bổ nhiệm chủ toạ, Mục sư Trần Văn Đệ tạm thời chịu trách nhiệm và Ban Trị sự đảm trách việc điều hành. Những tôi tớ Chúa ở các Cơ quan Tin Lành phụ cận (Thần Học Viện, Chẩn Y Viện, Cô Nhi Viện, Phòng Ghi âm Tin lành,…) được mời đến giảng luân phiên cho các buổi nhóm của Hội thánh vào mỗi sáng Chúa nhật. Đến trung tuần tháng 8/1962, Hội thánh vui mừng tiếp đón Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi về lãnh đạo công việc Chúa. Kể từ đây một giai đoạn mới bắt đầu, giai đoạn xây dựng và tăng trưởng của Hội thánh.

6_550x385
Nhà thuê (1949 – 1951)
7_550x383
Nhà mua (1961 – 1962)

Sau ngày thành lập một thời gian ngắn, số tín hữu trong Hội thánh gia tăng đáng kể qua công tác truyền giáo, bên cạnh đó, một số tín hữu từ các nơi lánh cư tụ hội về cùng tham gia sinh hoạt nên ngôi nhà cũ không còn đủ chỗ tiếp Hội thánh nhóm lại. Trong phiên họp ngày 18/10/1962, Ban Trị sự đề nghị trình Tổng Liên Hội và Địa hạt xin bán cơ sở cũ, đồng thời tìm mua một lô đất mới thích hợp, rộng rãi hơn, để xúc tiến việc xây cất Nhà thờ và Tư thất (đề nghị nầy đã được Hội đồng bất thường của Hội thánh ngày 21/10/1962 thông qua). Năm 1963, Hội thánh thỏa thuận mua một lô đất với giá 75.000 đồng, nhưng vì thời gian chờ đợi lạc quyên cho đủ số tiền hơi lâu nên chủ đất đã đổi ý và trả lại tiền đặt cọc. Nhưng ý Chúa được nên, Ngài có chương trình tốt đẹp hơn cho Hội Thánh Vĩnh Phước trong tương lai nên không lâu sau đó, Hội thánh mua được một lô đất khác rộng rãi và thuận lợi hơn nhiều, nằm trên Quốc Lộ 1, với giá 90.000 đồng, diện tích 1.953m2 (63m x 31m). Lô đất nầy chính là vị trí cơ sở Hội Thánh Vĩnh Phước hiện nay. Ngay sau đó, Hội thánh tổ chức lễ đặt viên đá móng vào ngày 12/12/1963, có sự tham dự của Mục sư Phó Hội trưởng Phạm Xuân Tín. Mặc dù số tiền hiện có rất eo hẹp, Hội thánh vẫn tiến hành việc xây cất Nhà thờ với đức tin nơi sự tiếp trợ của Chúa. Khẩu hiệu “Tất cả cho Nhà Chúa” được đưa ra để kêu gọi tấm lòng nhiệt tình dâng hiến của tín hữu.

8_550x377
Gia đình Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi

Thật kẻ trông cậy Chúa không bao giờ bị hổ thẹn, dù công trình phải trải qua bốn tháng tạm ngưng vì thiếu hụt tài chính, nhưng cuối cùng thì ngôi Nhà thờ mơ ước cũng được hoàn thành vào tháng 10/1964 (22m x 9m). Từ đây, quý con cái Chúa tại Vĩnh Phước đã có một ngôi Nhà thờ khang trang để sinh hoạt thờ phượng Chúa,  chấm dứt những ngày nhóm lại trong ngôi Nhà thờ tạm mượn của Hội thánh Cô Nhi Viện vào mỗi sáng Chúa nhật.

Ngôi Nhà thờ vừa hoàn tất thì một lần nữa, Hội thánh bởi đức tin tiếp tục dâng hiến xây dựng tư thất cho Chủ tọa, vì Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi đã hơn một năm, kể từ ngày nhậm chức vẫn phải ở tạm trong nhà của một tín hữu (nhà ông Nguyễn Văn Xưởng) nên có nhiều bất tiện cho chức vụ. Sau nhiều trở ngại vì thiếu hụt tài chánh, đến tháng 10/1965 việc xây cất tư thất cũng được hoàn thành cách tốt đẹp. Hội thánh đã tổ chức lễ Khánh thành Nhà Thờ và Tư thất một cách trọng thể vào ngày 13/2/1966, đúng vào dịp Hội đồng Địa hạt Nam Trung Phần nhóm tại Nhà thờ Vĩnh Phước từ 11-13/02/1966.

9_750x291_650x252
Lễ đặt viên đá đầu tiên (1963) 

Trong thời gian nầy, Chúa có ban phước nhiều cho Hội thánh, dù bận rộn trong việc xây dựng, nhưng đời sống tâm linh của tín hữu cũng được quan tâm, chăm sóc nên chỉ trong một thời gian ngắn, con cái Chúa đã trưởng thành về nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực dâng hiến. Hội thánh quyết định tiến lên nền tự trị nên có văn thư trình Địa hạt cũng như Tổng Liên Hội ngày 22/11/1964 và đã được hai Cơ quan nầy chấp thuận. Niềm vui mừng được nhân lên vì chỉ hơn một năm sau đó, Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi, Chủ tọa Hội thánh được tấn phong Mục sư ngay tại Nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước vào ngày 25/9/1966.

Để phát triển Hội thánh theo chiều sâu, việc dạy lời Chúa cho tín hữu là một nhu cầu cấp thiết trong Hội thánh. Vì vậy, dự án thiết lập một cơ sở Cơ Đốc giáo dục gồm hai tầng đã được thông qua và khởi công vào cuối năm 1967, đến tháng 9/1968 tầng dưới  tạm xong, đáp ứng được một phần nhu cầu về phòng học phục vụ cho sinh hoạt Hội thánh. Giữa lúc công việc Hội thánh đang bề bộn, thì Mục sư Nguyễn Hữu Tươi được Chúa kêu gọi vào một công trường mới, gia nhập đoàn Tuyên uý Tin lành. Vào tháng 3/1968, ông đã từ giã Hội thánh trong niềm thương yêu và quý mến của con cái Chúa. Hội thánh lại thiếu vắng người chăn. Trong lúc chờ đợi tân Chủ tọa, Ban Trị sự đã phải đứng ra gánh vác việc điều hành sinh hoạt của Hội thánh suốt hơn ba tháng (tháng 3 – tháng 6/1968). Sau đó, Truyền đạo Huỳnh Sỹ Hùng được mời về Chủ tọa Hội thánh. Hội đồng mời được tổ chức vào Chúa nhật 28/4/1968, ông đã nhận lời và chính thức về hầu việc Chúa với Hội thánh kể từ ngày 14/6/1968. Tiếp nối tinh thần phục vụ nhiệt tình của người tiền nhiệm, đầy tớ Chúa đã tận tâm, tận lực chăm lo bầy chiên, giúp Hội thánh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngày 03/8/1971, Truyền đạo Huỳnh Sỹ Hùng được tấn phong Mục sư tại Nhà thờ Thánh Kinh Thần Học Viện.

10_650x357_600x330
Gia đình MS Huỳnh Sỹ Hùng 

Cũng như người tiền nhiệm, đầy tớ Chúa nhận thức nhu cầu và tầm quan trọng của công tác Cơ Đốc giáo dục nên đã cùng Ban Trị sự, Chấp sự tiếp tục xây dựng tầng hai cơ sở nầy. Công việc khởi công vào tháng 8/1972 và hoàn tất vào tháng 02/1973. Bên cạnh đó, Hội thánh cũng quan tâm đến việc dạy văn hóa nên đã mở trường Tiểu học Si-ôn với các phòng học ngay sau nhà thờ. Trường hoạt động từ năm 1973 đến năm 1975.

Sau một thập niên trôi qua, Hội thánh giờ đây đã tăng trưởng về mọi mặt. Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, LỄ CẢM TẠ 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH được tổ chức cách trọng thể vào Chúa nhật ngày 03/9/1972 và tập Kỷ yếu 10 năm thành lập Hội thánh được ấn hành, tạo nên một tiền lệ kỷ niệm thập chu niên thành lập của Hội thánh sau nầy.

III. GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN VÀ TÁI ỔN ĐỊNH 1975-1996:

Sau năm 1975, Hội thánh trải qua một giai đoạn khó khăn và đầy thách thức. Số tín hữu trong Hội thánh bị giảm thiểu đáng kể vì một số trở về quê, một số đi nơi khác làm ăn sinh sống… Trong bản khai trình thường niên lúc ấy cho thấy số người rời khỏi Hội thánh năm 1975 là 80/500, và năm 1976 là 151/464. Do hoàn cảnh mới có nhiều thay đổi, Hội thánh Cô Nhi Viện đề nghị Hội Thánh Vĩnh Phước hỗ trợ nhân lực để duy trì sinh hoạt tại đây. Vì vậy, trong phiên họp ngày 03/01/1976, Ban Trị sự đã quyết định chia một số tín hữu cho Hội thánh Cô Nhi Viện, nhưng Hội thánh nầy chỉ sinh hoạt được ba năm thì Nhà thờ và toàn khu vực Cô Nhi Viện phải giao lại cho nhà nước quản lý nên bắt đầu từ Chúa nhật ngày 31/12/1978, số tín hữu tại đây lại trở về sinh hoạt với Hội thánh Vĩnh Phước.

11_550x395 
Ông bà MS Kiều Toản 

Kể từ năm 1976, kinh tế gia đình tín hữu phần nhiều gặp khó khăn, nền tự trị Hội thánh bị thiếu hụt, Mục sư Chủ tọa phải tự túc để có thêm điều kiện sinh sống hầu việc Chúa, các buổi nhóm khu vực bị gián đoạn, một số ban ngành phải điều chỉnh hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình mới… Dầu vậy, đầy tớ Chúa và số tín hữu còn ở lại vẫn một lòng tin cậy Chúa, giữ vững đức tin, duy trì sự thờ phượng Chúa cách trung tín. Đang lúc các sinh hoạt của Hội thánh diễn ra tốt đẹp thì ngày 13/04/1978, Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng phải đi học tập cải tạo. Một tuần lễ sau, trong phiên họp bất thường ngày 22/04/1978, Ban Trị sự, Chấp sự biểu quyết mời Truyền đạo Phan Văn Cử hiệp tác lo công việc Chúa tại Vĩnh Phước với chức vụ phụ tá Hội thánh, nhưng sự việc không thành vì trước đó Hội Thánh Tin Lành Nha Trang đã ngỏ ý mời ông. Tháng 6/1978, Truyền đạo Trần Ngọc Vỹ được mời lo công việc Chúa với Hội thánh nhưng chính quyền địa phương lúc ấy không đồng thuận. Ngày 17/11/1978, Nhà thờ bị đóng cửa nhưng cám ơn Chúa chỉ một tuần sau được mở cửa trở lại. Trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng người chăn, Ban Trị sự tạm thời đứng ra gánh vác công việc điều hành sinh hoạt của Hội thánh trong hơn một năm. Đặc biệt nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tôi tớ Chúa trong Địa hạt, cũng như Thần Học Viện và Cô Nhi Viện nên các sinh hoạt Hội thánh cũng tạm ổn định. Sau đó, Mục sư Kiều Toản, nguyên Giám thị Thánh Kinh Thần Học Viện được mời hầu việc Chúa với Hội thánh. Lễ nhậm chức của ông được tổ chức ngày 20/05/1979. Trong suốt thời gian hơn hai năm giữ chức vụ Chủ tọa Hội thánh, ông bà đã sốt sắng thăm viếng, gây dựng đời sống đức tin con cái Chúa cách đầy ơn, giúp cho sinh hoạt Hội thánh ngày càng ổn định, vững vàng hơn. Do điều kiện khách quan, trong thời gian gần 10 năm kể từ năm 1979, việc tổ chức Hội đồng thường niên không được thực hiện theo như điều lệ quy định, Ban Chấp sự chỉ được bổ khuyết hàng năm nên có những Chấp sự làm việc trong nhiều năm liền mà không qua nguyên tắc bầu cử.

12_550x302  

 Tháng 6/1981 Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng được trở về, chính quyền địa phương thuận theo đề nghị của Hội thánh và Địa Hạt Nam Trung Phần cho phép phục hồi chức vụ Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước của ông. Lễ bàn giao giữa hai vị cựu và tân Chủ tọa được tổ chức vui vẻ tại Nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước ngày 03/01/1982. Từ đó, đầy tớ Chúa lại có cơ hội để tiếp tục tận hiến trong chức vụ, gắn bó lâu dài với Hội thánh, hết lòng mở mang công việc Chúa, góp phần không nhỏ trong sự phát triển của Hội thánh Chúa tại đây.

Giữa lúc khó khăn thiếu thốn, Hội thánh cũng đã cậy ơn Chúa tổ chức LỄ CẢM TẠ 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH vào ngày 20/6/1982 một cách tốt đẹp. Điều đáng nói là trong giai đoạn nầy, Hội Thánh Vĩnh Phước không những giữ vững được sinh hoạt của mình mà còn mở thêm được một Hội thánh mới là Hội Thánh Tin Lành Núi Sạn. Thật không ai có thể ngờ chỉ sau một vài ngày  ngắn ngủi năm 1989, ngôi Nhà thờ vách ván, lợp tole đã đứng sừng sững giữa chốn núi đồi như một phép lạ, đem lại nguồn an ủi vô biên cho những bệnh nhân và con cái Chúa trong khu vực nầy.  

Năm 1991,  số tín hữu đã tăng lên được 548 người, sinh hoạt Hội thánh từng bước phục hồi và ổn định. Mục sư Chủ tọa cùng Ban Trị sự, Chấp sự quyết định trùng tu tư thất Hội thánh, vì cơ sở nầy đã bị xuống cấp sau gần 20 năm xây dựng, đồng thời nới rộng thêm cơ sở Cơ Đốc giáo dục để đáp ứng nhu cầu phòng học cho các lớp Trường Chúa Nhật. Công việc được khởi công vào tháng 11/1991 và hoàn thành vào tháng 02/1992. Trong thời gian nầy, khu đất nghĩa trang Tin lành ở phường Vĩnh Hải bị trưng dụng cấp cho các công ty tư doanh nên cả ba Hội Thánh: Vĩnh Phước, Nha Trang và Phước Hải đã đấu tranh từ năm 1989-1994, kết quả được đền bù một số tiền để sử dụng vào công việc Chúa ở mỗi Hội thánh. Giữa những khó khăn, Hội thánh hết lòng cậy ơn Chúa để vượt qua, các sinh hoạt dần khởi sắc như chương trình truyền giảng Tin lành, công tác chứng đạo, sinh hoạt ban ngành đặc biệt là chương trình cầu nguyện ở các khu vực được tái lập vào năm 1989. Trong lúc nầy, có thêm một số ban ngành mới được thành lập như Gia đình Trung niên 1985, Ban Tráng niên 1994, riêng Ban Phụ nữ kiện toàn về tổ chức và chính thức ra mắt Hội thánh từ năm 1984. Các ban đã góp phần tích cực cho sự phát triển của Hội thánh sau nầy.

Năm 1989, khu đất nghĩa trang Tin lành ở phường Vĩnh Hải của các Hội thánh vùng Nha Trang bị trưng dụng cấp cho các công ty tư doanh nên cả ba Hội thánh Vĩnh Phước, Nha Trang và Phước Hải đã đấu tranh suốt năm năm liền, kết quả được đền bù một số tiền sử dụng vào công việc Chúa ở mỗi Hội thánh.

14_550x346 
Tín hữu trước nhà thờ cũ 

Thấm thoát, đã ba mươi năm kể từ ngày thành lập, ngày 14/6/1992 LỄ CẢM TẠ 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH được tổ chức cách trọng thể. Một điểm nổi bật trong giai đoạn thập niên 80, khi tình hình chung còn rất nhiều khó khăn thì Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước đã đi tiên phong trong việc tổ chức Hội Đồng bồi linh trong khu vực Nha Trang, tỉnh Phú Khánh. Chương trình đã thu hút hàng ngàn người từ các nơi về tham dự và tạo nên một tiền lệ hết sức tốt đẹp để từ đó, hai Hội Thánh Nha Trang và Vĩnh Phước luân phiên tiếp đón các Hội đồng bồi linh trong tỉnh sau nầy.

            Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc số tín hữu trong Hội thánh ngày càng gia tăng, vào năm 1992, Ban Trị sự, Chấp sự đã mời Truyền đạo Lê Khắc Huy cộng tác hầu việc Chúa với Hội thánh trong cương vị phụ tá Chủ tọa. Hai năm sau, ngày 11/10/1994 ông được mời làm phó Chủ tọa Hội thánh. Từ ngày nhận trách nhiệm, Truyền đạo Lê Khắc Huy đã hết lòng tận tụy trong chức vụ, góp phần hiệu quả trong công tác gây dựng Hội thánh. Đầy tớ Chúa cũng được tấn phong Mục sư ngay tại Nhà Thờ Tin lành Vĩnh Phước vào ngày 19/02/2002.

13_550x343 
Lễ Tấn Phong Mục Sư cho MSNC Lê Khắc Huy 

IV. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 1996-2012:

 Sau khi đã ổn định các sinh hoạt, Hội thánh bước vào thời kỳ phát triển. Tháng 5/1996, khu vực Tây Nam được thành lập. Nhờ những nổ lực trong công tác truyền giảng, chứng đạo và chăm sóc, số tín hữu trong Hội thánh ngày càng gia tăng đông đúc. Ngôi Nhà thờ cũ không còn đủ chỗ cho Hội thánh nhóm lại, nên Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng, Chủ tọa Hội thánh cùng Ban Trị sự, Chấp sự cậy ơn Chúa quyết định xây dựng ngôi Nhà thờ mới với chiều dài 33,5m và chiều ngang 14m. Sau nhiều cuộc họp bàn bạc sôi nổi với ba lần thay đổi giấy phép do điều chỉnh thiết kế, lễ đặt viên đá móng được tổ chức vào ngày 05/02/1996. Trước một công trình to lớn, vượt quá khả năng tài chánh hiện có, Hội thánh đã hết lòng cầu nguyện với niềm tin “Chúa là Đấng tiếp trợ” và tiến hành tháo dỡ ngôi Nhà thờ cũ vào ngày 17/6/1996. Một lần nữa, khẩu hiệu “Tất cả cho nhà Chúa” của tiền nhân được nhắc đến để động viên, kêu gọi tôi con Chúa dồn mọi nổ lực cho việc xây dựng Nhà thờ. Trong thời gian nầy, các sinh hoạt của Hội thánh được diễn ra tại ngôi nhà che tạm bằng tre nứa và giấy dầu (25m x 9m) nằm trên khu đất phía sau công trình (nay là khu Cơ Đốc giáo dục).

           Sau hơn một năm thi công, công trình được hoàn tất trong niềm vui mừng khôn xiết của Hội thánh. Buổi nhóm đầu tiên trong ngôi Nhà thờ mới vào Chúa nhật ngày 06/6/1997. Lễ Khánh thành được tổ chức trọng thể vào ngày 24/7/1997.

15_550x325 
Tháo dỡ nhà thờ cũ
16_550x299 
Chuẩn bị cho việc khai móng
17_550x278 
Lễ Đặt Viên Đá Móng
18_550x280 
Công trình đang thi công 

Tám tháng sau, ngày 10/3/1998, tôi tớ Chúa và ban Chấp sự tiếp tục bước đi bằng đức tin khi quyết định xây dựng cơ sở Cơ Đốc giáo dục gồm ba tầng với tổng diện tích sàn gần 1.000m2. Sau sáu tháng thi công, đối diện với  bao nhiêu khó khăn vì thiếu thốn tài chính nhưng cuối cùng, cơ sở nầy được hoàn thành đúng vào dịp lễ Cảm tạ lần thứ 36 của Hội thánh ngày 20/9/1998, đáp ứng kịp thời nhu cầu về phòng học cho các lớp Trường Chúa nhật cũng như cung ứng đầy đủ phòng sinh hoạt cho các ban ngành trong Hội thánh.

Đầu năm 1999, cơ sở Hội thánh có cơ hội mở rộng hơn. Gia đình cụ cố Tạ Minh Hội có lô đất sát khuôn viên Nhà thờ đã vui lòng nhượng lại cho Hội thánh 478m2 với điều kiện và giá cả ưu đãi (5 phân vàng/m2, thanh toán trong 5 năm). Nắm lấy cơ hội nầy, ngày 24/3/1999, Hội thánh tổ chức quỹ tạo mãi để dành dụm tiền mua đất và cử các ông Nguyễn Hoàng Đào, Vũ Lê Điển chịu trách nhiệm thu nhận. Thật cám ơn Chúa, với sự tham gia ủng hộ nhiệt thành, dâng hiến cách rộng rãi của tôi con Chúa nên Hội thánh đã thanh toán tiền mua đất trước thời hạn hai năm và kết thúc quỹ tạo mãi vào ngày 05/8/2001. Sau đó, một ngôi nhà tiền chế được dựng lên dùng làm nhà để xe và làm nơi sinh hoạt dành cho mọi lứa tuổi. Hiện nay, tư thất Hội thánh và một số công trình phụ đang tọa lạc trên khu đất nầy.

19_550x348 
Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Vĩnh Phước 

Thấm thoát đã 40 năm trôi qua, Hội thánh có nhiều đổi thay, thế hệ trẻ tiếp bước thay thế cho lớp người lớn tuổi trong các sinh hoạt gây dựng Hội thánh. Ngày 09/6/2002, LỄ CẢM TẠ 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH được tổ chức cách trọng thể với sự tham dự của Mục sư Hội trưởng Phạm Xuân Thiều. Lúc nầy số tín hữu đã tăng lên 900 người, sinh hoạt trong sáu khu vực: Rừng Cát, Đông Hòn Chồng, Tây Hòn Chồng, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải và Tây Nam.

Cuối năm 2002, sau một thời gian dài gắn bó hầu việc Chúa với Hội thánh cách hiệu quả, Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng vì tuổi cao, sức yếu xin nghỉ hưu và được Tổng Liên Hội chấp thuận. Lễ Hưu trí của đầy tớ Chúa được tổ chức rất long trọng và cảm động tại Nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước vào ngày 01/01/2003.

20_550x186 
Lễ Hưu Trí của MS Huỳnh Sỹ Hùng 

Mục sư Lê Khắc Huy tạm thời xử lý công việc Hội thánh với chức vụ quyền Quản nhiệm cho đến ngày 16/11/2003, ông chính thức hầu việc Chúa với chức vụ Quản nhiệm qua hội đồng mời do Tổng Liên Hội tổ chức. Là một đầy tớ Chúa năng nỗ, từng sát cánh với tôi con Chúa trong các giai đoạn lịch sử của Hội thánh, ông bà đã dồn hết tâm huyết cho việc gây dựng và phát triển công việc Chúa tại đây. Qua sự giúp đỡ của ông, một lớp Cử nhân Thần học được tổ chức bắt đầu từ năm 2005 với gần 20 anh chị em trong và ngoài Hội thánh theo học, chương trình kết thúc vào năm 2010, nhiều người được chứng nhận tốt nghiệp đã và đang góp phần hầu việc Chúa. Một điểm son trong thời gian ông hầu việc Chúa là Hội Thánh Vĩnh Phước đã cho ra đời đứa con thuộc linh thứ hai là Hội Thánh Vĩnh Lương, một chi nhánh được Hội Thánh Vĩnh Phước đầu tư nhiều công sức kể từ năm 1969 đến nay đã trưởng thành, và chính thức tách ra khỏi Hội Thánh Vĩnh Phước trong buổi lễ “Công nhận”  diễn ra ngày 10/6/2006 (xem phần lược sử Hội thánh Vĩnh Lương). Ông cũng là người đặc biệt có ơn trong công tác xã hội, đã cộng tác với các tổ chức từ thiện như Hope Haven International Ministries, Good Samaritan Medical Ministry để phân phát hàng ngàn xe lăn tay cũng như tổ chức khám bệnh, phân phát thuốc men, giúp đỡ đồng bào các nơi bị đau ốm, tàn tật, đem lại ảnh hưởng tốt đẹp cho Hội thánh Chúa nói chung, cũng như đặc biệt cho Chi hội Vĩnh Phước.

21_550x342 
Ông bà MS Lê Khắc Huy

Trong giai đoạn nầy, các chương trình truyền giảng Tin lành của Hội thánh đạt nhiều kết quả, số tín hữu thêm đông đúc nên tôi tớ Chúa cùng Ban Trị sự đã mời thêm một số Chấp sự, là những Truyền đạo tình nguyện làm phụ tá Quản nhiệm để giúp đỡ công việc Hội thánh như các thầy: Ông Văn Hoài Nam, Lê Văn Hồng nhiệm kỳ 2004-2005. Đinh Thuận, Huỳnh Hữu Nghĩa nhiệm kỳ 2006 – 2007. Vì nhu cầu của Hội thánh nên trong cuộc họp ngày 22/01/2006, Ban Trị sự, Chấp sự quyết định chia khu vực Vĩnh Hải thành hai khu vực là Vĩnh Hoà và Vĩnh Hải. Hội thánh cũng đang có kế hoạch xây dựng khu vực Vĩnh Hòa thành một Hội nhánh trong tương lai.

22_550x393
Tình nguyện viên trong việc phân phát xe lăn
23_550x346
Cứu trợ bão lụt tại Miền Tây

Giữa lúc công việc Chúa đang phát triển mạnh mẽ, đẹp ý Chúa, Ngài đã đem Mục sư Lê Khắc Huy về an nghỉ trong nước Ngài vào ngày 14/7/2007 trước sự ngỡ ngàng của Hội thánh. Lễ tang được tổ chức cách long trọng và cảm động tại Nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước, nơi ông trọn đời gắn bó hầu việc Chúa, cũng là nơi ông được tấn phong Mục sư hơn 5 năm trước. Một lần nữa Hội thánh phải đối diện với tình trạng thiếu người chăn, trong vòng năm tháng, Ban Trị sự phải đứng ra đảm trách mọi sinh hoạt của Hội thánh cho đến ngày Mục sư Phan Văn Cử được mời về giữ chức vụ Quản nhiệm Hội thánh. Hội đồng mời được tổ chức vào ngày 28/10/2007, và ông chính thức hầu việc Chúa với Hội thánh qua lễ Bổ nhiệm ngày 02/12/2007. Cũng như những vị tiền nhiệm, đầy tớ Chúa chuyên lo giảng dạy, gây dựng đời sống tâm linh con cái Chúa, tổ chức các chương trình đào tạo người phục vụ cho Hội thánh. Để giúp đỡ công việc Chúa, hai Truyền đạo Huỳnh Hữu Nghĩa và Đinh Thuận tiếp tục được mời làm phụ tá Quản nhiệm nhiệm kỳ 2008 – 2009. Sau đó, Truyền đạo Đinh Thuận tốt nghiệp và được mời giữ chức vụ Phó Quản nhiệm, nhiệm kỳ 2010-2014 trong hội đồng mời ngày 13/6/2010 và lễ bổ nhiệm ngày 07/11/2010.

Mặc dù trong thời gian thiếu vắng quản nhiệm, Ban Chấp sự phải lo nhiều việc trong Hội thánh, nhưng kể từ tháng 9/2007 đã cậy ơn Chúa cổ động ân nhân hỗ trợ hàng tháng cho 30 Mục sư, Truyền đạo và nhân sự ở các nơi có thêm điều kiện hầu việc Chúa. Công việc thực hiện cho đến tháng 7/2010 thì 20 người được chuyển sang hình thức hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế tự túc hầu việc Chúa, 10 người còn lại vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ của Hội thánh và đang sốt sắng phục vụ Chúa tại các địa phương cách hiệu quả (hiện nay đã tăng lên 11 người).
Chỉ hơn một năm sau ngày có tân Quản nhiệm, Hội thánh vui mừng vì điểm nhóm Mỹ Tiến, cách Vĩnh Phước hơn 1.200 km về phía Bắc (thuộc xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) do Hội thánh thành lập và cưu mang kể từ năm 2005 đã được nhà nước chính thức thừa nhận Chi hội. Lễ công nhận được tổ chức cách vui vẻ và long trọng vào ngày 29/3/2009.
 Được khích lệ bởi những kết quả trong công tác truyền giáo, Hội thánh tiếp tục phát triển công việc Chúa tại Đầm Vân và Vĩnh Hoà. Hai Truyền đạo Nguyễn Đức và Nguyễn Hoàng Thanh Lâm vừa tốt nghiệp Viện Thánh Kinh Thần học đã được mời làm phụ tá Quản nhiệm vào ngày 19/02/2011 và được giao công tác chuyên lo chăm sóc, gây dựng công việc Chúa tại hai nơi nầy. Điều đáng mừng là cả hai nơi Hội thánh đã chuẩn bị đất để có thể xây dựng Hội nhánh trong tương lai.

24_550x369 
Ông bà MS Phan Văn Cử – Quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước
26_485x400 
Ông bà Truyền đạo Đinh Thuận – Phó quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước
27_392x400 
Ông bà Truyền đạo Nguyễn Hoàng Thanh Lâm – Phụ tá quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước
28_550x376 
Ông bà Truyền đạo Nguyễn Đức – Phụ tá quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước 

Song song với công tác mở mang Hội thánh, nhu cầu phát triển sinh hoạt của ban ngành cũng được đặc biệt quan tâm. Trong vòng hai năm gần đây, Hội thánh có thêm hai ban ngành mới hình thành là Nhóm Khiếm thính thành lập ngày 14/11/2010 dành cho những người câm, điếc sinh hoạt và Ban Thanh tráng thành lập ngày 01/10/2011 dành cho những người ở lứa tuổi giữa tráng niên và thanh niên. Hai ban ngành nầy đang từng bước trưởng thành và sớm hoà nhập với sinh hoạt chung của Hội thánh.

Nhận thấy vị trí tư thất hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu phát triển của Hội thánh, (gần sát Nhà thờ, đã xuống cấp sau nhiều năm trùng tu) và cũng nhằm để phục vụ cho các sinh hoạt của Hội thánh, đặc biệt là chương trình truyền giảng Tin lành có quy mô lớn trong tương lai, nên từ thời Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng, cố Mục sư Lê Khắc Huy và nay là Mục sư Phan Văn Cử, đã cùng Ban Trị sự, Chấp sự tiến hành xin giấy phép xây dựng để di dời tư thất sang khu đất mua năm 1999. Sau gần 10 năm chờ đợi, giấy phép xây dựng mới được cấp, và lễ khởi công xây dựng tư thất mới diễn ra ngày 11/10/2011. Sau hơn sáu tháng thi công, tư thất và công trình phụ đã hoàn thành với phí tổn trên 1.500.000.000 VNĐ (một tỷ năm trăm triệu đồng). Ngày 23/4/2012, tư thất cũ được phá dỡ, Hội thánh cho chỉnh trang mặt bằng và tiến hành xây dựng Nhà sinh hoạt trên nền tư thất cũ ngay sau đó. Cuối tháng 5/2012, công việc được hoàn tất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về mặt bằng sinh hoạt của Hội thánh.
Mặc dù số tiền có được còn thiếu rất nhiều so với kinh phí dự toán, nhưng Hội thánh lấy đức tin để tiến hành nhiều công việc cùng một lúc là xây cất tư thất mới, mua đất tại Đầm Vân và tổ chức lễ Cảm tạ 50 năm thành lập Hội thánh.

Trong lúc nầy, Mục sư Phan Văn Cử cũng đã mãn nhiệm chức vụ Quản nhiệm Hội thánh, Hội đồng lưu đã được tổ chức vào ngày 12/02/2012, kết quả ông được lưu nhiệm và tiếp tục hầu việc Chúa với Hội thánh thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa.
Sau 50 năm thành lập, Hội thánh Chúa tại Vĩnh Phước đã có những bước phát triển đáng mừng. Số tín hữu hiện nay đã tăng lên 1.100 người, 319 gia đình và có 781 người đã được báp têm. Các sinh hoạt diễn ra suốt từ thứ hai đến Chúa nhựt. Ngoài những sinh hoạt tại Nhà thờ, các buổi nhóm ở các khu vực và điểm nhóm cũng được tiến hành đều đặn.

 
Hiện tại, trong Hội thánh có bốn khối đang hoạt động rất hiệu quả:
 Khối Sinh hoạt gồm các ban: Thiếu Nhi Ấu, Thiếu niên, Thanh niên – Sinh viên, Thanh tráng, Tráng niên, Trung niên, Phụ nữ và Khiếm thính. Khối Phục vụ gồm các ban: Tương tế, Ẩm thực, Trang trí, Trật tự, Âm thanh, Ánh sáng, Âm nhạc, Khánh tiết, Kiến thiết, Khuyến học, Văn phòng, Kỹ thuật – Truyền hình, Áo lễ và Cắm hoa. Khối Cơ Đốc giáo dục gồm các ban: Trường Chúa nhâït, Dạy đạo Thiếu nhi, Huấn luyện – đào tạo. Khối Truyền giáo gồm các ban: Truyền giảng, Chứng đạo, Chăm sóc. Ngoài ra Hội thánh còn thành lập Ban Tổ chức để lo chương trình cho các ngày lễ lớn. 
Bên cạnh những thành tựu trong việc gây dựng Hội thánh như:
–    Tạo dựng cơ sở vật chất khang trang rộng rãi, nền tự trị vững mạnh (đủ để điều hành sinh hoạt Hội thánh và đang đài thọ cho các nhân sự chuyên lo Chứng đạo),
–    Thực hiện bốn tập Kỷ yếu vào các dịp Cảm tạ 10 năm, 30 năm, 40 năm và 50 năm của Hội thánh.
–    Phát triển công tác truyền giảng Tin lành, ngoài chương trình truyền giảng thường kỳ, những năm gần đây, Hội thánh tổ chức thêm từ hai đến ba chương trình truyền giảng lớn trong năm.
–     Hoàn thiện cơ cấu tổ chức các ban ngành.v.v. ..
Hội thánh cũng đã tích cực dự phần, đóng góp với công việc Chúa chung như:
–    Tiếp các Hội đồng như Hội đồng Địa hạt Nam Trung Phần, Hội Đồng Bồi Linh tỉnh, Hội Đồng Giáo Phẩm, các chương trình Huấn luyện đào tạo…
–    Có hơn 30 MS.TĐ và một số đông phu nhân MS.TĐ ra đi hầu việc Chúa trong cũng như ngoài nước.
–    Mở thêm ba Hội thánh và một Điểm nhóm.
–    Sưu tập và ấn hành chín tập Ca khúc Tôn Vinh.
Cũng thật thiếu sót khi nói đến thành quả sau quá trình 50 năm hình thành và phát triển của Hội thánh mà không nhắc đến những người con từ Vĩnh Phước ra đi. Lịch sử cho thấy số người phải chia tay Hội thánh để đi nơi khác làm ăn, sinh sống là không nhỏ. Hiện nay, một số người đang sống rãi rác ở các tỉnh thành trong cả nước; một số khác đang sinh cư lập nghiệp ở xứ người. Dù ở đâu, dù làm gì thì nhiều người trong số họ vẫn luôn hướng về Vĩnh Phước để cầu thay, để cảm thông, để chia sẻ… góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Hội thánh. Điều đáng mừng là những người này đều trung tín trong đức tin, một số khác đã và đang phục vụ Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đã sống và làm vẻ vang cho Hội thánh quê nhà, bởi chính họ là một phần của Vĩnh Phước, là niềm tự hào, và là thành quả của Hội thánh trãi suốt chiều dài lịch sử 50 năm xây dựng nên.
Ngày nay, nhìn lại những thành quả Chúa ban cho, chúng tôi chỉ biết cúi đầu, đồng lòng với tác giả Thi Thiên “dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời” (Thi thiên 50:14a) vì những việc Ngài đã làm cho Hội thánh Vĩnh Phước thật lạ lùng. Bởi ân điển của Chúa mà Hội thánh được hình thành và cũng bởi ân điển của Ngài nên Hội thánh dù trải qua muơn vàn khó khăn vẫn vượt qua để tồn tại và phát triển, thật đúng như lời Chúa phán. “… Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18b).
Quả thật vậy, Đức Chúa Trời thành tín đã thực hiện lời phán hứa của Ngài trên Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước trong suốt 50 năm qua, để được vững lập, kết quả và làm sáng danh Ngài trên đất.

Bên cạnh việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước và Tri Ân Tiền Nhân; vào lúc 19h30 ngày 14/6/2011, Hội Thánh Chúa tại đây còn tổ chức đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng với số lượng tham dự hơn 700 người. Và đã kết quả cho Nhà Chúa 24 linh hồn. 

 DSC07981_550x366
Rất nhiều người đã đến tham dự buổi truyền giảng của Hội Thánh

DSC07984_550x366 
MS Phan Vĩnh Cự chia sẻ sứ điệp Phúc Âm
DSC07996_550x366 
Kêu gọi tin Chúa
DSC08014_550x366 
24 linh hồn đã được trở về nhà Cha 

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like