Home Tin tức Gần 90 Người Tin Chúa Tại HTTL Thông Tây Hội

Gần 90 Người Tin Chúa Tại HTTL Thông Tây Hội

by Ban Biên Tập
30 đọc


Chương trình truyền giảng được đầu tư khá kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, âm thanh cũng như các bài hát tôn vinh Chúa. Với sự góp phần của các ca sĩ Cơ Đốc như: Nenita, Lưu Chí Vỹ, Linh Năng, Nguyễn Hoàng Nam, Naomi…đã đem lại cho người tham dự một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm động và sâu sắc.

Bên trong, bên ngoài nhà thờ đều kín chỗ ngồi. Phía bên trong nhà thờ tất cả các hàng ghế đều được lấp đầy bởi các thân hữu. Gần 200 thân hữu đã có mặt tại đây để được nghe về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

Mở đầu chương trình, hội chúng đã có thời gian để thờ phượng Chúa cùng với ban hát dẫn. Lần lượt các bài hát tôn vinh được các ca sĩ thể hiện như: Hạnh Phúc Đến Từ Chúa Giê-xu, Khi Chúa Dừng Chân, Ca Ngợi Chiên Con, Vì Sao?, Vinh Quang Thuộc Chúa…

DSC06301_550x366
Bên trong nhà thờ được lấp đầy bởi những thân hữu
DSC06305_550x366
Phía bên ngoài nhà thờ cũng rất đông người tham dự
DSC06309_550x366
Linh Năng với bài hát tôn vinh “Khi Chúa Dừng Chân”
DSC06322_550x366
Nenita cùng với nhóm bè trong bài hát “Hạnh Phúc Đến Từ Chúa Giê-xu”
DSC06329_550x366
Bài hát “Vì Sao?” được Naomi tôn vinh Chúa
DSC06334_550x366
 Lưu Chí Vỹ với bài hát “Vinh Quang Thuộc Chúa” đã đem lại sự cảm động sâu sắc dành cho thân hữu

Sau những thì giờ lắng lòng cùng những bài hát, quý thân hữu được lắng nghe sứ điệp Phúc Âm qua Thầy TĐ Hữu Thiên với chủ đề “Năng Quyền Phục Sinh”. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam đã có những giai phút trải lòng mình cùng với quý thân hữu bằng những lời chứng về tình yêu của Chúa đã đến và thay đổi đời sống của anh như thế nào. Bên cạnh đó, Hoàng Nam còn đến với quý  thân hữu với bài hát kêu gọi “Trở Về” đầy thiết tha, dịu ngọt.

DSC06367_550x366
TĐ Hữu Thiên chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với thân hữu
DSC06352_550x366
Nguyễn Hoàng Nam đã có những lời chứng sâu sắc cùng với bài hát kêu gọi đến với thân hữu

Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của ông Dương Phúc Đức lần lượt những bước chân rời hàng ghế bên trong nhà thờ tiến về phía trước để đáp ứng lời mời gọi. Phía bên ngoài, từng người từng người cũng bước qua cánh cửa để đến với Chúa Giê-xu. Gần 90 thân hữu đã có mặt trên sân khấu để ăn năn và đón nhận tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu vào đời sống. MS Nhâm Hán Nam đã hướng dẫn và cầu nguyện dâng các tân tín hữu lên cho Chúa. Chương trình được khép lại với giai điệu sôi động chứa chan niềm vui, hy vọng của bài hát “Vì Giê-xu Sống”. Lời bài hát một lần nữa khẳng định Cứu Chúa Giê-xu đã sống lại và sống trong mỗi tấm lòng.

Một số hình ảnh liên quan:

DSC06380_550x366
Phía bên ngoài chật kín chỗ ngồi
DSC06382_550x366

DSC06390_550x366
Lần lượt những bước chân bên ngoài tiến vào phía trong nhà thờ để đáp ứng lời mời gọi tin Chúa
DSC06389_550x366

DSC06397_550x366
Làm chứng, động viên thân hữu trong thì giờ kêu gọi
DSC06410_550x366

DSC06413_550x366
Gần 90 thân hữu đã cầu nguyện trong đêm truyền giảng

Thật cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên Hội Thánh cũng như người dân Việt Nam. Một mùa Thương Khó – Phục Sinh đã đi qua, nhưng tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu luôn trường tồn, bất diệt; năng quyền của Chúa Phục sinh luôn luôn sống động và tỏ bày công việc tay Chúa làm qua con cái Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi một tín hữu cũng như tân tín hữu sẽ trải nghiệm và sống trong năng quyền phục sinh của Cứu Chúa Giê-xu; hầu cho Phúc Âm được rao ra nhiều nơi, được đến với nhiều người.

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like