Home Tin tức Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Hậu Giang

Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Hậu Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình bồi linh được MS Nguyễn Hữu Bình – Tổng TQ/TLH giảng dạy, thuyết trình, giải đáp thắc mắc qua chủ đề SOI MÌNH TRONG GƯƠNG trên nền tảng Kinh Thánh “Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta.” (ICô-rinh-tô 10:6a).

Ngày bồi linh được thực hiện với 3 chương trình như sau:

Buổi sáng :

 Chương Trình 1: Bồi linh với chủ đề Giê-Sa-Bên Chết Hay Sống (II Các vua 16:31-33)

 Chương Trình 2: Bồi linh Rít-Ba Người Mẹ Gương Mẫu (II Sa mu ên 21:1-14)

Buổi chiều

Chương Trình 3: Thuyết trình Dạy Con Làm Chủ Tiền Bạc

Nhu cầu thuộc linh của Phụ Nữ  khu vực Hậu Giang nhân ngày Phụ Nữ Tin Lành đã được đầy tớ Chúa đáp ứng, khích lệ quý bà – quý cô thật nhiều vai trò người  nữ Cơ Đốc.    

Chương trình bồi linh thông công Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ VI được kết thúc lúc 15giờ10 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Nguyễn Hữu Bình. Mọi người luyến tiếc chia tay nhau, lòng  vui thỏa về những điều học được qua Chương trình bồi linh lần thứ VI.

Xin cầu nguyện cho Phụ Nữ Tin lành khu vực Hậu Giang luôn nhìn lại chính mình trong gương, đáp ứng lời kêu gọi của MS diễn giả và lời cầu nguyện kết thúc của MS Lê Văn Tường – Trưởng BĐD/TL Hậu giang: “Luôn sống xứng đáng là người Nữ Tin lành để danh Chúa được vinh hiển tại gia đình và  HT địa phương”.

1_500x375

Nhà thờ Tin lành Vị Thanh – Hậu Giang

2_500x375

 Bà MS Nguyễn Văn Đông Hướng dẫn CT1

3_500x375

  Ban Phụ Nữ HT Vị Thanh tôn vinh Chúa

4_500x375

    Ban Phụ Nữ  HT. Long Mỹ tôn vinh Chúa

5_500x375

  Bà MS Nguyễn Văn Danh hướng dẫn CT2         

6_500x375

        Ban Phụ Nữ  HT. Phụng Hiệp tôn vinh Chúa

7_500x375

      Ban Phụ Nữ  HT. Đông Phú tôn vinh Chúa

8_500x375

Toàn cảnh phòng nhóm

9_500x375

   Bà MS Lê Văn Tường Hướng Dẫn CT3

10_500x375

      MS Nguyễn Hữu Bình Giảng Bồi Linh

11_500x375

  Ms Lê Văn Tường tri ân và cầu nguyện kết thúc

Thạch Huỳnh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com             

Bình Luận:

You may also like