Home Tin tức Vùng Đất Khô Hạn Dương Phong – Bà Rịa Kết Quả Cho Chúa Trong Thời Khắc Giao Mùa

Vùng Đất Khô Hạn Dương Phong – Bà Rịa Kết Quả Cho Chúa Trong Thời Khắc Giao Mùa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình Truyền giảng với chủ đề Sự Khởi Đầu Mới do các bạn sinh viên Tin Lành Kinh Tế kết hợp với Hội Thánh Suối Nghệ thực hiện. Đêm Truyền giảng với những bài hát, múa, nhạc kịch, clip…xoay quanh chủ đề, nhằm giới thiệu cho thân hữu về sự đổi mới và ân phước khi tin nhận Chúa.

Sau bài chia sẻ của thầy TĐ Nguyễn Vân Đông và lời kêu gọi, một không khí trầm lắng lan tỏa khắp phòng nhóm khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ về những chương trình Truyền giảng trước đây đều không có người tin Chúa. Thậm chí có một số con cái Chúa phải thốt lên là không hiểu tại sao người dân ở khu vực này lại cứng lòng đến vậy. Thế nhưng, Chúa có chương trình tuyệt vời của Ngài. Khi có một người bằng lòng tin Chúa, lần lượt bước chân của người thứ 2, thứ 3, thứ 4…và thứ 18 đã chạy đến với Chúa. Hội Thánh hòa chung trong niềm vui vỡ òa. Có một tín đồ Hội Thánh khác tham dự đã không giấu nổi niềm vui: “Dương Phong năm nay là được phước lắm đó”.

20_500x333

Điểm nhóm Tin lành Dương Phong

1_500x333

Rất đông thân hữu đến tham dự đêm Truyền giảng

2_500x333

Đơn ca “Phút Giao Mùa”

3_500x333

2 MC của chương trình

21_500x333

MSQN Nguyễn Đồng Minh cầu nguyện dâng chương trinh cho Chúa

4_500x333

Nhóm múa “Chúa luôn mở lối”

5_500x333

Giao lưu với thân hữu

6_267x400

Đơn ca “Giê-xu yêu thương”

7_500x333

Nhạc kịch “Tấm lòng tan vỡ”

8_267x400

Đơn ca “Cảm nhận”

10_500x333

Thầy TĐ Nguyễn Văn Đông chia sẻ Phúc Âm

16_500x333

Trong lúc đó, các bạn trẻ cùng hiệp lòng cầu nguyện cho chương trình

12_500x333

Tạ ơn Chúa, đã có 18 thân hữu tin nhận Chúa trong chương trình. MSQN cho biết đây là chương trình Truyền giảng có đông thân hữu tin nhận Chúa nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

14_500x333

Nhóm SVKT chụp hình lưu niệm cùng quản nhiệm HT

Điểm nhóm Dương Phong trực thuộc HT Suối Nghệ (Bà Rịa – Vũng Tàu) có khoảng 40 con cái Chúa nhóm lại hằng tuần, hầu hết là người sắc tộc Châu-ro do thầy TĐ Đào Văn Tới đặc trách. Nơi đây nổi tiếng với sự cứng lòng và thờ ơ với Phúc Âm. Tôi con Chúa ở đây cũng đã nhiều lần kết hợp với các ca đoàn khác nhau tổ chức chương trình Truyền giảng nhưng phần lớn đều không có hoặc có rất ít người tin Chúa. Dầu vậy, thật tạ ơn Chúa vì hạt giống Phúc Âm rao ra thật không vô ích. Đến thời điểm của Chúa, Ngài sẽ cho những “con gặt” kết quả cho Ngài. Và các bạn Sinh Viên Tin Lành Kinh Tế đã được Chúa ban cho điều ấy.

9-a_500x333

Trước khi thực hiện chương trình, nhóm SV đã cùng hiệp lòng cầu nguyện và đi ra mời gọi thân hữu

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Nhóm SVKT đã tổ chức chương trình phát quà với hơn 200 phần cho các em thiếu nhi của gia đình tín hữu và đồng bào tại một điểm nhóm trực thuộc HT Bình Giã (Bà Rịa). Ngoài món quà về vật chất, các bạn còn đem đến món quà tinh thần về Phúc Âm của Chúa Giê-xu qua sự chia sẻ Phúc Âm “Bàn tay năm ngón”.

18_500x333

Phát quà cho thiếu nhi tại một Điểm nhóm thuộc HT Bình Giã – Bà Rịa

19_500x333

Sinh hoạt với các em thiếu nhi

17_500x333

Xin tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu nguyện cho khu vực này nơi cả tín đồ lẫn thân hữu đều còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Quanh năm bên đồng ruộng, nương rẫy và nghèo đói. Tin rằng chỉ có quyền năng Chúa mới có thể biến đổi lòng người và biến đổi cả đời sống vật chất để cuộc sống  người dân nơi đây ngày một tốt đẹp hơn.

Lê Tuấn

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like