Home Tin tức Ký Sự Cao Nguyên – HTTL Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam

Ký Sự Cao Nguyên – HTTL Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ta về trên đỉnh mù sương

Nhớ thương phố núi sớm chiều mưa bay

Di Linh Bảo Lộc là đây

Gió lồng lộng thổi ngút ngàn rừng cây

 

Dừng chân nơi bản Trang Hòa

Nhìn ai lên rẫy mang gùi sau lưng

Kờ-ho Hội Thánh của anh

Năm sau đến hẹn chúng mình gặp nhau

 

Những ngày huấn luyện thỏa vui

Giáo trình, Kinh Thánh uyên thâm vô cùng

Hôm qua hiểu biết lờ mờ

Ngày nay sáng tỏ đạo huyền nhiệm thay

 

Về đây thăm trại phong cùi

Gởi ai lương thực đón mùa Giáng sinh

Chúng tôi phục vụ chân tình

Nhớ lời Chúa dạy sẵn sàng sẻ chia

 

Cao nguyên đồi núi nghìn trùng

Mùa cà phê tới bao điều tính toan

Cánh đồng truyền giáo mênh mang

Chờ anh tiếp bước ngọt bùi có nhau

 

Lái xe về lại miền xuôi

Hương đồng gió núi ngậm ngùi nhớ thương

Sau lưng là những đồi chè

Xuống đèo Bảo Lộc hẹn người năm sau.

Cậy ân điển Chúa, Mục sư Nguyễn Đức Na, hội trưởng HT Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu  và những cộng sự đã lên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng mở lớp huấn luyện Kinh Thánh cho các mục sư truyền đạo và các chức viên trong HT.

Các nhân sự được học 10 môn học trong chương trình Cử nhân thần học của HT Báp tít Việt Nam. Giáo trình giảng dạy được mua từ Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Mặc dù lớp học chỉ  có 10 học viên tham dự nhưng có đến 4 giáo viên từ đồng bằng lên giúp đỡ các nhân sự trong việc học.

Lớp học bắt đầu từ ngày 22/11/2011 và kết thúc vào ngày 24/11/2011 tại tư gia của một mục sư người K’ ho. Đây là đợt huấn luyện đầu tiên của Giáo hội Tin lành Liên hiệp toàn cầu cho khu vực cao nguyên. Chúa đã ban ơn trên ban tổ chức và các thành viên tham gia lớp học. 80% học viên là người K’ho còn lại là người Kinh.

2011-11-22_08.27.07_448x336

MS Nguyễn Đức Na cầu nguyện khai giảng lớp học

2011-11-22_11.25.43_448x336

2011-11-22_18.28.13_448x336

Các học viên phân nhóm thảo luận và làm bài tập

DSC00664_448x336

Trong giờ ăn trưa

Mục sư Hội trưởng HT Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu đồng thời cũng là trưởng Đoàn Công Tác Từ Thiện Joseph, sau khóa huấn luyện Kinh Thánh đã thăm viếng và giúp gạo cho 2 bệnh viện phong cùi Huyện Di Linh. Trong đợt này, Đoàn Công Tác Từ Thiện Joseph đã gởi đến 2 bệnh viện và các tín hữu nghèo trong Hội Thánh một tấn gạo và một tạ đường ăn. 

Nhóm công tác từ thiện Joseph đã có những hoạt động tại Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Các đặc điểm của nhóm Joseph:

A. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

1.   Những người cùng khổ: góa bụa, neo đơn, già yếu, không người phụng dưỡng, khuyết tật, bị bỏ rơi.

2.   Những người bị bệnh phong cùi mất sức lao động.

3.   Các nạn nhân bị thiên tai như bão lụt, động đất, tai nạn bất ngờ…

4.   Các học sinh nghèo hiếu học, nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để đóng học phí hoặc tiền trường.

B.  PHƯƠNG CÁCH HOẠT ĐỘNG:  Trao quà, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, vật liệu xây dựng … trực tiếp tận tay những người đang cần cứu giúp không qua trung gian. Hạn chế trao tặng tiền bạc, ngoại trừ học bỗng và viện phí cho người đang nằm viện cấp cứu.

C.  MỤC ĐÍCH: Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm theo Lời Chúa dạy, đối với những đối tượng cần cứu giúp không phân biệt Tín ngưỡng, Giáo phái hay Chính trị.

DSC00668_448x336

DSC00671_448x336

Giúp gạo cho các bệnh nhân cùi

Sáng lập viên và Trưởng Nhóm Công Tác từ Thiện Joseph Việt Nam (Founder/Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Mục sư Nguyễn Đức Na (Mobile phone: 0918116844)

Trợ lý cộng tác viên: Mục sư Phạm Hơn (Mobile phone: 0989249554), Email:honvi2000@yahoo.com

Văn phòng đại diện: 69/40/15 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Email:namaivt@gmail.com

Phạm Hơn

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like