Home Tin tức 35 Người Tin Chúa Qua Thánh Nhạc Truyền Giảng “Bảo Đảm Tương Lai”

35 Người Tin Chúa Qua Thánh Nhạc Truyền Giảng “Bảo Đảm Tương Lai”

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cảm tạ Chúa trong những năm qua, HTTL Vĩnh Phước đã có những bước phát triển vượt bậc trong công tác truyền giảng Phúc Âm cho người dân địa phương; với mong muốn trong năm 2011, Hội Thánh đề ra chỉ tiêu số lượng 3500 người được nghe về Phúc Âm cứu rỗi trong đó có ít nhất 350 người tin nhận Chúa. Qua các công tác chứng đạo cá nhân, các buổi truyền giảng hằng tuần của Hội Thánh đã rất nhiều đồng bào tại đây được biết về tình yêu của Chúa Giê-xu.

Hòa cùng tấm lòng của con cái Chúa tại HTTL Vĩnh Phước, các ca sĩ đến từ Tp.Hồ Chí Minh đã cộng tác với Ban truyền giảng của Hội Thánh để tổ chức đêm Thánh nhạc truyền giảng với chủ đề “Bảo Đảm Tương Lai”. Cảm tạ Chúa vì chương trình đã diễn ra một cách tốt đẹp và kết quả cho Chúa. Mở đầu chương trình, Hội Thánh bước vào thì giờ ngợi khen, tôn vinh Đức Chúa Trời. Cùng hòa lòng với con cái Chúa, ban hát dẫn tôn vinh Chúa bằng tấm lòng nóng cháy qua từng bài hát. Liên khúc những bài hát tôn vinh Chúa được vang vọng một cách mạnh mẽ qua mỗi một giọng hát, mỗi một tấm lòng.

_MG_1868_500x333
Ban hát dẫn cùng với hội chúng tôn vinh Chúa
_MG_1870_500x333

Cảm tạ Chúa vì tình yêu và quyền năng tể trị của Chúa phần nào đã được mô tả qua lời của các bài hát tôn vinh. Sự biết chắc vững vàng cũng như chính Chúa là Đấng cung cấp mọi cần nhu cho đời sống được thể hiện qua các phần tôn vinh. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã sử dụng các giọng hát của những ca sĩ đến từ Tp.Hồ Chí Minh, với chất giọng mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự ấm áp, các ca sĩ đã tôn vinh Chúa và đem đến cho những người tham dự một bầu không khí thờ phượng đầy nóng cháy.

Với sứ điệp Phúc Âm dựa trên nền tảng Lời Chúa được chép trong Luca 12:13-21, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng đã chia sẻ với chủ đề “Bảo Đảm Tương Lai” cho các thân hữu tham dự. Cuộc sống với đầy những bất an, lo toan, ngập tràn những tai họa và con người đã nương mình vào vật chất, công danh, địa vị của đời này. Phải chăng những điều đó đảm bảo cho con người một đời sống sung mãn, một sự sống đời đời? Cảm tạ Chúa vì qua sứ điệp Phúc Âm, các thân hữu nhận ra rằng với vật chất, địa vị và những điều trong đời này họ không thể tìm thấy sự đảm bảo chắc chắn cho đời sống của họ và chỉ có Chúa Giê-xu là chìa khóa cho sự đảm bảo đó.

Cảm tạ Chúa, sau khi đầy tớ Chúa kêu gọi mọi người tin nhận Chúa Giê-xu, đã có 35 thân hữu tiến lên phía trước để cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời sống và giao phó cuộc đời cho Ngài.

Xin quý con cái Chúa nhớ đến Hội Thánh Chúa tại đây trong sự cầu nguyện cho các nhu cầu của Hội Thánh, đặc biệt trong công tác rao truyền Phúc Âm sẽ đạt được những kết quả lớn lao cho Nhà Chúa. Xin quý vị cầu nguyện cho hạt giống Phúc Âm được gieo trong lòng 35 thân hữu, hầu cho hạt giống Phúc Âm được lớn lên và kết quả cho Chúa Giê-xu.

Một số hình ảnh liên quan:

_MG_1880_500x333
Gần 800 quý thân hữu và tín hữu đã có mặt trong đêm truyền giảng
_MG_1980_500x333

_MG_1894_500x333
Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện khai lễ
_MG_1912_500x333
Liên khúc: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi – Lo Gì – Vững Tin Nơi Chúa
do Y Jalin – Nênita – Linh Năng – Naomi tôn vinh Chúa
_MG_1928_500x333
Đơn ca tôn vinh Chúa: Tại Vầng Đá Ngất Cao
_MG_1946_500x333
Tôn vinh Chúa bài hát “Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ”
_MG_1963_500x333
Đơn ca tôn vinh Chúa “Nguồn Sự Sống”
_MG_1966_500x333
“Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai”
_MG_1973_500x333
Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ sứ điệp Phúc Âm
_MG_2007_500x333
Đơn ca kêu gọi “Trở Về”
_MG_2046_500x333

_MG_2049_500x333
35 thân hữu cầu nguyện tin Chúa trong chương trình Thánh nhạc truyền giảng

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like