Home Tin tức Phước Hạnh Tuôn Tràn Trong Lễ Cung Hiến Đền Thờ Ea Tul – Đăklăk

Phước Hạnh Tuôn Tràn Trong Lễ Cung Hiến Đền Thờ Ea Tul – Đăklăk

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hội Thánh Ea Tul, Huyện Cư M’gar, Đăklăk cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuộc khoảng 40km, về hướng Bắc với cánh rừng cà phê bạt ngàn tại địa phương. Sáng ngày 19/08/2001, Hội Thánh Ea Tul đã long trọng tổ chức Lễ Cung Hiến Đền Thờ lên cho Ba ngôi Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa sau một thời gian dài thi công, Nhà thờ đã được hoàn thành để làm nơi thờ phượng Chúa của hàng ngàn tín đồ tại đây.

Về dự chương trình gồm có: Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN MN làm chủ lễ, Mục sư Lưu Văn Giáo – Chủ tịch Hội đồng giáo phẩm, Quý mục sư Ủy viên TLH, Mục sư đại diện các tỉnh như Đăklăk, ĐăkNông, Khánh Hòa, Lâm Đồng… cùng gần 4000 quý tôi con Chúa khắp nơi đã về tham dự ngày trọng đại này. Về phía chính quyền gồm có đại diện của: UBND – UBMTTQ – Ban Dân Vận Tỉnh Ủy – Ban Tôn Giáo – Công An tỉnh Đăklăk; UBND – UBMTTQ – Công An  huyện Cư M’gar; UBND – UBMTTQ Xã Ea Tul cũng đã về tham dự lễ cùng với tôi con Chúa.

Cảm ơn Chúa vì công việc tay Chúa đã làm trên Hội Thánh Chúa tại đây, với số lượng tín đồ gần 3000 người, trong những năm qua Hội Thánh đã nhóm lại trong nhà nguyện chật hẹp không đủ chỗ cho con Chúa thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết nhu cầu thờ phượng của dân sự Chúa nên Ngài đã chu cấp và mở cửa để Hội Thánh Chúa xây dựng được một nơi khang trang hầu cho con dân Chúa tôn cao Danh Ngài tại đây.

Chương trình Cung Hiến Đền Thờ được tổ chức theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN trong sự nghiêm trang và vinh hiển Danh Chúa. Sau khi Mục sư Y-Ky Ê Ban giới thiệu và chào mừng quý đại biểu, Hội Thánh Chúa bước vào thì giờ thờ phượng Chúa với các bài Thánh Ca. Sau đó, Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đăklăk cầu nguyện dâng buổi Cung hiến cho Đức Chúa Trời.

Với tấm lòng biết ơn Chúa vì công việc mà Chúa đã làm cho Hội Thánh, các ban hát lễ Hội Thánh Ea Tul đã tôn vinh Chúa trong sự vui mừng, hân hoan. Với bài hát “Lớn Bấy Duy Ngài” được tôn vinh Chúa bằng tiếng địa phương, lời tôn cao Chúa được vang rền một cách mạnh mẽ với ban hát hàng trăm người. Thật cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã làm cho Hội Thánh Chúa tại đây. Nhà thờ mới được xây dựng với kinh phí hơn 3 tỉ đồng, cùng với sức chứa hơn 1200 người.

_MG_1029_500x333

Với sứ điệp cung hiến dựa trên nền tảng Lời Chúa trong II Sử Ký 7:16 “Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà nầy ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời; mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn.” Mục sư Thái Phước Trường đã chia sẻ Lời Chúa với toàn thể con cái Chúa tham dự. Mục sư nhắc nhở mỗi con dân Chúa: chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng đáng được chúng ta tôn cao và thờ phượng mà thôi. Và đền thờ này sẽ là nơi để con dân Chúa nhóm họp thờ phượng Ngài.

_MG_1010_500x333

Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – UVMV TLH đã hướng dẫn nghi thức cung hiến đền thờ Ea Tul lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong sự tể trị và phước hạnh mà Chúa đã ban cho dân sự Ngài. Sau lời chúc mừng của các cơ quan, chính quyền địa phương cũng như con dân Chúa. Hội Thánh Ea Tul đã có lời cảm tạ Chúa và cũng có những món quà để tri ân các ban ngành, đại biểu.

_MG_0884_500x333
Hàng ngàn tín hữu đã đến tham dự lễ trong sự vui mừng lớn
_MG_0885_500x333
Phía bên ngoài nhà thờ
_MG_0888_500x333

_MG_0932_500x333

_MG_0915_500x333
Mục sư Thái Phước Trường cùng Mục sư Y-Ky Ê Ban cắt băng khánh thành
_MG_0943_500x333
Với sức chứa 1200 người, nơi đây sẽ là nơi thờ phượng Chúa của dân sự Ngài tại Ea Tul
_MG_0956_500x333
Mục sư Y-Ky Ê Ban chào mừng và đọc lịch sử Hội Thánh Ea Tul

Lịch Sử Tóm Lược Chi Hội Ea Tul – Đăklăk

Phúc Âm cứu rỗi được truyền đến nơi đây do một công chức ở Buôn Mê Thuộc là ông Y Dum Mlô (A ê An) đã tin nhận Chúa vào năm 1948 truyền về, với sự cộng tác của nhóm tín hữu yêu mến Chúa thuộc Hội Thánh Buôn Mê Thuộc lúc bấy giờ nay là Chi hội Buôn A-lê A cùng chăm sóc và gây dựng. Mãi đến năm 1957, Hội Thánh mới được thành lập lấy tên là Hội Thánh Buôn Niê với số tín đồ rất khiêm nhường. Người chăm sóc đầu tiên là Truyền đạo Y-Niăp Niê (Ama Yel), lúc này ông chưa phải là truyền đạo mà là vừa học Kinh Thánh vừa chăm sóc Hội Thánh, sau đó truyền đạo Y-Niăp Niê thực tập tại đây rồi trở thành quản nhiệm đầu tiên của Hội Thánh.

Mặc dù số con cái Chúa rất ít nhưng vì lòng yêu mến Chúa và tận dụng vật liệu sẵn có, con cái Chúa đã hiệp nhau lại dựng lại một cái nhà sàn đơn sơ bằng gỗ tranh tre nằm bên cạnh khu rừng suối Ea Sah vào năm 1958.

Đến năm 1967, vì tình hình đất nước đang xảy ra chiến tranh, dân cư đi dời, tín đồ di tán, nhà thờ bị bỏ hoang.

Năm 1970, nhờ sự dồn dân của chế độ cũ buộc định cư tập trung một chỗ gần Hà Lan, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ ngày nay. Hội Thánh Chúa lại có cơ hội nhóm lại thờ phượng Chúa và tiếp tục gây dựng tâm linh với nhau.

Năm 1971, Hội Thánh tiếp tục hợp lực để xây dựng lại một nhà nguyện dài 8m, rộng 6m, tường gỗ, mái tôn, nền xi-măng để thờ phượng Chúa. Từ đó số lượng người tin nhận Chúa mỗi ngày một nhiều lên.

Nhà thờ được xây dựng chỉ thờ phượng Chúa được vài năm vì sự biến động của đất nước, vào cuối năm 1976 nhà thờ tiếp tục lâm vào cảnh bị bỏ hoang. Mục sư quản nhiệm tập trung đi học tập chính sách mới. Tín đồ thành những con chiên không có người chăn, vừa đói khát tâm linh, vừa đói khát thể chất. Với số tín đồ lúc này là 310 người, trong đó tín đồ đã nhận Thánh lễ Báp têm là 71 người. Những hạt giống Phúc Âm được gieo ra không bao giờ mất đi mà còn mọc lên và kết quả.

Vào cuối năm 1989, Đức Thánh Linh đã thăm viếng tôi con Chúa tại đây, và cơn phấn hưng Hội Thánh đã đến. Đầu năm 1990, lòng yêu mến Chúa của dân sự Ngài càng lớn lên từng ngày, mỗi ngày Chúa đem rất nhiều người vào Nhà Chúa. Và Hội Thánh bắt đầu chia ra thờ phượng Chúa theo nhiều nhóm.

Sau 14 năm thờ phượng Chúa tại các nhà riêng của tín đồ, vào ngày 7/4/2004 Chính quyền đã cho phép tổ chức đại hội lần thứ nhất và được công nhận là một Chi hội chính thức lấy tên là Chi Hội Ea Tul. Tổng số tín đồ lúc này là 2050 người,. Với số tín đồ nhiều như vậy thì mỗi lần nhóm thờ phượng Chúa tại tư gia của mục sư Quản nhiệm thật khó khăn nhiều mặt.

_MG_0961_500x333

Nhờ cậy ơn Chúa, vào năm 2005 Chi Hội Ea Tul đã dựng lên một nhà nguyện với diện tích gần 300 mét vuông, tường tôn, mái tôn, nền gạch nung với tổng trị giá 129 triệu đồng. Mặc dù đã có nơi nhóm thờ phượng tạm nhưng trong tấm lòng tôi con Chúa tại đây vẫn trong mong có một nơi tốt hơn để thờ phượng Chúa vì nhà nguyện tạm không thể đáp ứng hết nhu cầu của Hội Thánh. Tôi con Chúa tiếp tục nhờ cậy Chúa và cầu nguyện.

_MG_1185_500x333
Nhà nguyện cũ không thể đáp ứng được nhu cầu của Hội Thánh

Cuối năm 2007, Hội Thánh Ea Tul được nhà nước chính thức giao đất với diện tích 2.000 mét vuông.

Vào ngày 17/4/2008, Hội Thánh được chính thức cấp giấy phép xây dựng nhà thờ số 14/GPXD do Sở xây dựng Đăklăk cấp.

Lễ khởi công vào ngày 16/6/2008. Từ đó đến nay đã hơn 3 năm và hôm nay Hội Thánh đã hoàn thành các  hạng mục xây dựng nhà thờ và Cung hiến lên cho Chúa.

Hiện nay, tổng số tín hữu tại Hội Thánh Ea Tul là 2931 người, trong đó có 1315 người đã nhận thánh lễ Báp têm.

Nhà thờ Ea Tul được xây dựng với kinh phí hơn 3 tỉ đồng, trong đó quý con cái Chúa dâng hiến với số tiền là 1.546.059.000 đồng, các Hội Thánh trong tỉnh Đăklăk cũng đã dâng hiến vào công việc Chúa tại đây với số tiền 368.846.000 đồng, các Hội Thánh ngoài tỉnh dâng hiến với số tiền 61.635.000 đồng. Bên cạnh đó, các ân nhân ở xa cũng góp phần với 523.000.000 đồng. Ngoài ra, tỉnh Đăklăk ủng hộ 200.000.000 đồng cho việc xây dựng đền thờ.

Hiện nay, Hội Thánh Chúa đang nợ các gia đình, các Hội Thánh lân cận, nợ xây dựng, âm thanh… với số tiền là 307.373.793 đồng.

Xin con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện và góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại đây.

_MG_0977_500x333

_MG_0986_500x333
Ban hát hàng trăm người tôn vinh Chúa…
_MG_1002_500x333
…Với tiếng hát vang lên một cách mạnh mẽ cùng tấm lòng biết ơn Chúa
_MG_1043_500x333

_MG_1055_500x333

_MG_1064_500x333
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh hướng dẫn nghi thức cung hiến đền thờ
_MG_1069_500x333

_MG_1103_500x333Ông Võ Đình Hoan – Chủ tịch UBDN huyện Cư M’gar chúc mừng Hội Thánh Ea Tul
_MG_1115_500x333
Mục sư Lưu Văn Giáo tặng quà cho đại diện HT Ea Tul
_MG_1116_500x333
Mục sư Huỳnh Cường – Đại điện Tin Lành Tỉnh Đăklăk chúc mừng HT Ea Tul
_MG_1124_500x333
Hội Thánh Ea Tul tặng quà tri ân cho quý tôi tớ Chúa
_MG_1137_500x333
Tặng quà tri ân cho quý đại biểu
_MG_1150_500x333
Niềm vui vỡ òa, hân hoan của hàng ngàn tín hữu tại đây sau khi kết thúc chương trình
_MG_1156_500x333

_MG_1164_500x333
Hội Thánh thông công với nhau qua bữa trưa

Cảm ơn Chúa vì niềm vui lớn mà dân sự Chúa đã có được khi ở trong Nhà Đức-Giê-Hô-Va, xin Chúa tiếp tục ban phước trên dân sự Chúa tại đây, hầu cho từ đây Danh Chúa được vinh hiển, phước lành và sự cứu rỗi của Chúa tuôn đổ trên nhiều người dân địa phương.

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like