Home Tin tức Xây Dựng Nhà Thờ Phước Hậu – Bình Định Sau 35 Năm Bị Trưng Dụng

Xây Dựng Nhà Thờ Phước Hậu – Bình Định Sau 35 Năm Bị Trưng Dụng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hội Thánh Tin Lành Phước Hậu, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định được thành lập năm 1965, năm 1966 nhà thờ Tin Lành Phước Hậu đã được xây cất.

Sau biến cố 1975 cơ sở Nhà Chúa bị trưng dụng, con cái Chúa đã bền lòng thờ phượng Chúa và quỳ gối cầu nguyện trước hàng rào của nhà thờ vào mỗi sáng Chúa Nhật suốt 7 năm dài.

1

2

Tôi con Chúa bền lòng cầu nguyện suốt 7 năm ngoài hàng rào

Được sự đồng tâm tình với con cái Chúa khắp nơi trong sự kêu cầu Chúa. Ngày 30/11/2010 UBND Tỉnh Bình Định có quyết định hoàn trả cơ sở Nhà Chúa và đồng ý tái lập Chi hội Phước Hậu.

Sau 35 năm trưng dụng, khi hoàn trả, nhà thờ hư hoại hoàn toàn, cơ sở còn được khu đất trống. Vì lòng khao khát có nơi thờ phượng Chúa suốt bao năm, trong buổi nhóm đầu tiên khi được tái lập Hội Thánh đã có biểu quyết xin được tái thiết cơ sở nhà Chúa. 

3

Khu đất sẵn sàng cho việc xây cất nhà thờ.

Được sự đồng thuận BTS/TLH/HTTLVN (MN) và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ngày  21/07/2011  Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định đã cấp giấy phép xây dựng Nhà thờ Tin Lành Phước Hậu.

Ngày 11/08/2011 Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Phước hậu được tiến hành. Có sự hiện diện của:

  • MS. Phan Ân    UV.BTS.TLH. Mục vụ Tin Lành tỉnh Binh Định.
  • Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Bình Định
  • MS, TĐ, Ban Chấp sự các Hội Thánh cùng con cái Chúa trong tỉnh.
  • Đại diện các Ban Ngành của chính quyền trong tỉnh Bình Định.

Trong buổi Lễ,  MS. Phan Ân đã dùng Lời Chúa khích lệ Hội thánh và tiến hành nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ.

5

Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Phước Hậu ngày 11/8/2011

6

Đang tiến hành lo phần móng, nền nhà thờ.

Hội Thánh Phước Hậu đã phải trải qua vô cùng khốn khó suốt 35 năm sinh hoạt Đạo không có nhà thờ. Hôm nay Hội thánh được cùng chung lo xây dựng cơ sở Nhà Chúa là niềm vui vô hạn; nhưng với số tín hữu ít ỏi, phần lớn là những gia đình khó khăn về kinh tế, nên rất mong tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện và hết lòng trong việc dâng hiến để cơ sở Nhà  Chúa của Hội thánh Phước Hậu sớm có ngày khánh thành và cung hiến đền thờ cho Chúa.

Nguyễn Đức Thắng

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like