Home Tin tức Ban Trung Niên HTTL Đông Phú – Hậu Giang 20 Năm Hình Thành và Phát Triển (1991-2011)

Ban Trung Niên HTTL Đông Phú – Hậu Giang 20 Năm Hình Thành và Phát Triển (1991-2011)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trên 200 tôi con Chúa từ 4 HT tỉnh Hậu Giang gồm: Đông Phú – Long Mỹ – Vị Thanh – Phụng Hiệp cùng về tham dự. MS Lê Hoàng Phúc UVMV/BTS/TLH đến giảng bồi linh qua 3 chương trình:

Chương trình 1 (8giờ30 – 10 giờ) với chủ đề TRI ÂN CHÚA dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 103: Tri ân Chúa về lòng nhân từ thương xót của Chúa. Tri ân Chúa về ân huệ Chúa ban ( Việc Chúa làm ) cho chúng ta

Chương trình 2 (10giờ15 – 11giờ30) với chủ đề BÁO ÂN CHÚA, Kinh Thánh nền tảng trong  II.Côrintô  9: 14,15 – Thi Thiên 116: 12-14: Dâng lời cảm tạ Chúa. Sống trong ân điển và sống xứng đáng với sự ban cho của Chúa

Chương trình 3 (13g30 – 15 giờ30) với chủ đề  Tiếp tục noi gương tiền nhân thực hiện sứ mạng của Chúa

Chương trình được thể hiện thông qua 3 Video clip liên quan đến sự kiện 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam. Qua tổng hợp trong các đoạn video clip mọi người đều cảm xúc việc Chúa làm trên HT từng thời kỳ suốt 100 năm qua.

Chương trình Lễ cảm tạ được kết thúc 15 giờ 40 phút cùng ngày sau lời tâm tình và cầu nguyện chúc phước của Ms Lê Hoàng Phúc. Tôi con Chúa chia tay nhau trong tinh thần vui vẻ và thỏa lòng qua những cái bắt tay thân mật và cùng hẹn gặp lại trong những lần bồi linh thông công vào dịp khác.

2

Quang cảnh buổi nhóm

3

Ban Trung niên HT Đông Phú tôn vinh Chúa

81

Đại diện các Ban Trung Niên nhận quà lưu niệm

9

Chụp hình lưu niệm nhân ngày Bồi linh – Thông công

Xin tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho việc di dời nhà thờ Đông Phú đến địa điểm mới cách nhà thờ hiên tại khoảng 2Km. Qua thông tin ghi nhận vào ngày thứ bảy 06/8/2011 Chính quyên địa phương bước đầu đã đến thương lượng bồi hoàn 100% kiến trúc theo thời giá hiện tại, diện tích 15.000m2 đất đổi đất.

Công trình xây dựng trên phần đất sở hữu được áp giá bồi hoàn 100%. Kết quả bước đầu theo bản vẽ của trung tâm đo đạc đưa ra mức đền bù trên 7 tỉ là chưa phù hợp theo thực tế và thời giá qua ý kiến đại diện HT. Đại diện cơ quan chức năng ghi nhận và sẽ về thảo luận với các cấp lãnh đạo.

Kính xin mọi người chung lòng cầu nguyện Chúa thành toàn ước nguyện cho con dân Chúa tại HT Đông Phú sớm nhận được tiền bồi hoàn theo quy hoạch đủ xây dựng một nhà thờ khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu phát triển Hội thánh.

10

Nhà thờ Tin Lành Đông Phú tỉnh Hậu Giang

 

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like