Home Tin tức Khám Chữa Bệnh Cho Gần 4000 Người Tại Huế

Khám Chữa Bệnh Cho Gần 4000 Người Tại Huế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Năm nay, từ ngày 11-22/07/2011, gần 100 thành viên của đoàn đã khám bệnh cho đồng bào trong 10 xã của thành phố Huế như Lộc Vĩnh, LộcAn, Vinh Hà, Thuận An, Phong Mỹ, Hương Phong, Hương Bình, Hương Sơ, Phú Hiệp và Phú Hậu, đồng thời kết hợp với Bệnh Viện của Đại học Y – Huế để mổ về bướu cổ, sỏi mật…

Để có những cơ hội và khoảng thời gian dài như thế, phải kể đến Bác sĩ đoàn trưởng Đoàn Đào Viên là một con cái Chúa Việt Kiều Mỹ, cũng là một bác sĩ đầy tâm huyết, luôn luôn nghĩ về Việt Nam và muốn đem hết tài lực, khả năng kêu gọi các bạn đồng nghiệp, các bác sĩ Mỹ, Việt Kiều, các sinh viên Y khoa Mỹ và các nhân viên tình nguyện trẻ cùng sự hỗ trợ tài chính của quí tôi con của Chúa tại Mỹ để có thể giúp một phần nào cho đồng bào Việt Nam trong hoàn cảnh đau yếu, bệnh tật. Hướng đến tương lai, đoàn Y Tế GOOD SAMARITAN cũng đã có kế hoạch để xây dựng một bệnh viện tại Việt Nam, hầu có thể chia sẻ một phần nào trong ngành Y tế Việt Nam.

Trên trang chủ website của Good Samaritan, khải tượng mà lãnh đạo cũng như những nhân sự đã đưa ra đó là: “Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp cận người dân Việt Nam thông qua công tác chữa bệnh của Hội Thánh bằng cách cung cấp các trang thiết bị về chăm sóc y tế, nha khoa nghệ thuật thông qua những chuyến công tác hàng năm, giáo dục y tế và cơ sở y tế trong nước”.

Từ một khải tượng vào năm 1978 đó là được khám chữa bệnh cho những người dân sống trong đất nước bị chiến tranh tàn phá. Mùa hè năm 1999, khi một nhóm nhỏ gồm 6 bạn trẻ Cơ Đốc tụ họp lại dưới một gốc cây của một hội thánh ở Anaheim, California. Nhóm bạn 6 thành viên này đã quyết định sẽ bắt đầu cho sứ mệnh của họ. Tổ chức Vietnamese United Methodist Youth & Young Adult Fellowship được thành lập để vươn ra khỏi biên giới và gởi những thành viên trẻ trở về chính quê hương đất nước của họ và bắt đầu cho sứ mệnh khám chữa bệnh.

Mùa hè năm 2000, tổ chức Good Samaritan Medical Ministry được thành lập. Họ thực hiện chuyến trở về Việt Nam đầu tiên với chủ đề “Đức Chúa Trời chúng ta đang ngự trị”. Với 1 bác sĩ và 4 tình nguyện viên trẻ tuổi, họ khám cho1.100 bệnh nhân đầu tiên của họ trong 10 ngày ở đồng bằng sông Cửu Long, với chi phí $ 12.000.

Ngày nay, Good Samaritan là một trong những tổ chức y tế lớn nhất  chăm sóc cho người nghèo tại Việt Nam; điều trị hơn 4.000 bệnh nhân sau mỗi 2 tuần và mỗi tuần với việc thực hiện trên 80 ca phẫu thuật lớn.

Xin quí tôi con của Chúa nhớ đến đoàn Y tế GOOD SAMARITAN mà cầu thay cho để công tác này đem lại kết quả cho nhà Chúa tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

Một số hình ảnh liên quan:

g_C1_448x298

g_C5_448x298
Người dân làm thủ tục và chờ đợi để được khám chữa bệnh
g_C9_448x298

g_C12_448x298

g_C3_448x298
Các nhân sự của đoàn hỏi thăm về bệnh án của người dân
g_C2_448x298
Các bác sĩ khám bệnh cho người dân
g_C8_448x298

g_C11_448x298
Rất nhiều người dân đã được khám chữa bệnh trong thời gian này tại Huế
g_C16_448x298

g_C6_448x298
Phòng thuốc của đoàn
g_C7_448x298
Phòng khám và chăm sóc răng miệng
g_C17_448x298
Cung cấp kính đọc sách và kính mát cho người dân
g_C13_448x298
Giờ ăn trưa của các thành viên trong đoàn
g_C14_448x298

g_C4_448x298
Dặn dò người dân về thời gian uống thuốc cũng như liều lượng thuốc
g_C15_448x298
Bác sĩ, trưởng đoàn Đoàn Đào Viên đang khám và dặn dò người bệnh

Thiên Ngôn

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like