Home Tin tức Tường Thuật – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành – Hà Nội

Tường Thuật – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành – Hà Nội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bắt đầu chương trình là phần diễu hành cờ hiệu của các hội thánh thuộc tổng hội HTTL VN (MB). Lần lượt từng lá cờ được rước lên sân khấu song song đó là phần sơ lược của mỗi hội thánh được xướng lên. Các lá cờ của đoàn diễu hành hợp lại cùng nhau thể hiện thông điệp “Nơi nào sông ấy chảy thì mọi vật sẽ sống”.  

IMG_8044_ResizedAn ninh cho chương trình được chuẩn bị tốt ngay từ ngoài cổng (hai máy quét được trang bị phía bên ngoài sân)

_DSC9255_Resized

_DSC9281_Resized

_DSC9280_Resized
Thông điệp “Dòng sông sự sống” được gởi đến qua cờ hiệu các hội thánh 

DSC03562_Resized

MC của chương trình 

Hội chúng có thì giờ tôn vinh Chúa qua các bài Thánh ca “Xin dâng lên cha muôn lời suy tôn”, “Thánh thay, Thánh thay”, “Thành tín Chúa rất lớn thay”, “Ơn Chúa lòng ghi sâu”. 
DSC03429_Resized 
Ban hát tôn vinh Chúa đầu chương trình 
DSC03433_Resized 
Tiếp tục chương trình MS Bùi Văn Sản, tổng thư ký Tổng Hội HTTL VN (MB) tuyên bố khai mạc lễ và có lời chào mừng đến Quý đại biểu
DSC03440_Resized 
MS Phùng Quang Huyến, phó hội trưởng trình bày về lược sử HTTL VN (MB) 
DSC03458 

Tiếp tục chương trình ban nhạc Hàn Quốc Onnuri có phần tôn vinh Chúa qua phần hòa tấu: “Gần Chúa hơn”, “Vui mừng, vui mừng”. Tiếng đàn violon, cello, piano… cùng hòa vào những âm vang ngọt ngào.
DSC03469_Resized 
Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ, đại diện chính quyền có lời chúc mừng đại lễ 
DSC03476_Resized
Một số vị đại biểu và đại diện các tôn giáo tham dự chương trình 
_DSC9264_Resized 
Con cái Chúa HT Khiếm Thính tham dự chương trình

DSC03485_Resized
Đại diện T.W – Thành phố HN, các cấp chính quyền cũng như đại diện Tổng liên hội HTTL VN MN, HT Hàn Quốc Hà Nội đã có lẵng hoa chúc mừng đại lễ.

DSC03511_Resized

Ban hát các hội thánh miền Bắc tiếp tục chương trình với phần hợp xướng mạnh mẽ qua Thánh ca “Halelujah – Chúa là vua”.

DSC03519_Resized
MS Nguyễn Hữu Mạc có phần chia sẻ lời Chúa trong buổi sáng hôm nay qua chủ đề Đức “Giê-hô-va, Đấng làm những việc lớn”

Tóm lược ngắn gọn về lịch sử Hội thánh Chúa tại miền Bắc, MS Nguyễn Hữu Mạc cho biết, dù đã trải qua nhiều khó khăn, tưởng chừng có lúc HT đã không còn tồn tại. Chúa đã ban phước để nhiều HT tại khu vực miền Bắc vẫn giữ vững và phát triển đến ngày nay. Đặc biệt là sự phát triển bằng quyền năng của Chúa tại các HT dân tộc tại miền núi. 

DSC03527
Một số kênh truyền thông quốc tế đến đưa tin đại lễ
 

MS Vũ Hùng Cường thay mặt Hội thánh Chúa có lời tri ân đến những bậc tiền bối. Những kỷ niệm chương lần lượt được trao đến gia đình cũng như các đày tớ Chúa đã góp phần lớn trong chặng đường phát triển 100 năm Tin Lành VN. 

_DSC9316_Resized

 Đại diện HT Hàn Quốc Onnuri, giáo hạt CMA VN Hoa Kỳ, tổ chức ICM, hội Phúc lợi Hàn Quốc gởi lời chúc mừng đến đại lễ. 

Đại diện HT Hàn Quốc Onnuri gởi lời chúc đặc biệt đến VN trong đó tập trung vào giới trẻ. Lớp trẻ sẽ tạo nên một hình ảnh đất nước VN phát triển, HT VN sẽ là một HT truyền giáo mạnh mẽ. 

_DSC9316_Resized 
Hội thánh tri ân các bậc tiền bối
DSC03546_Resized
 Đại diện HT Onnuri
DSC03565_Resized 
Đại diện hội truyền giáo ICM
DSC03576_Resized
Đại diện hội phúc lợi Hàn quốc 
DSC03593_Resized 
MS Kim Chang Seok tôn vin Chúa qua bài “Danh Chúa Giê-xu” 
DSC03600_Resized
MS Vũ Quang Huyên cầu nguyện kết thúc chương trình

 

HoiThanh.Com  

Bình Luận:

You may also like