Home Tin tức Tường Thuật – Chặng Đường 100 Năm

Tường Thuật – Chặng Đường 100 Năm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

DSC02541_Resized
MS Nguyễn Văn Ngọc hướng dẫn chương trình

Ngay từ sáng sớm đã khá đông con cái Chúa đã tập trung khá đông ngay phía bên ngoài nhà thi đấu Tiên Sơn, Đà Nẵng để tham dự chương trình.

Bắt đầu chương trình Mục sư Nguyễn Văn Ngọc đã có lời chào mừng đến hết thảy Quý khách mời cùng con cái Chúa có mặt tại hội trường. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, quản nhiệm HT Tin Lành Đà Nẵng cầu nguyện khai lễ. 

DSC02501_Resized

DSC02511_Resized

DSC02507_Resized

Trước khi bắt đầu thì giờ thuyết trình về “Chặng đường 100 năm”, hội chúng đã hiệp chung trong thì giờ thờ phượng dưới sự hướng dẫn của MS Phạm Trọng Huy qua các bài Thánh Ca Ngài dìu dắt tôi, Ngợi khen tình yêu Thiên Chúa.

DSC08623_Resized

Ca đoàn Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa bài “Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi”

Bắt đầu chương trình chính Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành VN (MN) thuyết trình về “Chặng đường 100 năm”. Từng trang sử cảm động của lịch sử Tin Lành VN lần lượt được ôn lại. 

DSC02522_Resized
MS Hội trưởng Thái Phước Trường thuyết trình về “Chặng đường 100 năm” 

– 100 Năm Tin Lành Đến VN: Kỳ 1 – Công Cuộc Truyền Giáo Của Công Giáo La Mã Vào Việt Nam

– 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam Kỳ 2: Giai Đoạn Chuẩn Bị Trước Khi Truyền Giáo Tin Lành Cho Việt Nam

– 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam Kỳ 3: Giai Đoạn Thành Lập Hội Thánh Sơ Khai (1911-1927)

– 100 Năm Tin Lành Đến VN Kỳ 4: Hội Thánh Tự Chủ Và Phát Triển Trong Khó Khăn (1927 – 1954)

– 100 Năm Tin Lành Đến VN Kỳ 5: Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc Sau 1954

– 100 Năm Tin Lành Đến VN Kỳ 6: Hội Thánh Miền Nam Sau Năm 1954

– 100 Năm Tin Lành Đến VN Kỳ 7: Tin Lành Việt Nam Hiện Tại Và Những Triển Vọng Mới

Kết thúc phần trình bày quá trình phát triển Tin Lành VN trước năm 1975 của MS Thái Phước Trường, con cái Chúa có được thời gian lạc hiến cho chương trình.

DSC02527_Resized
MS Trần Công Chánh thay mặt cầu nguyện cho món tiền dâng 

Hội thánh có thì giờ nghỉ giải lao để chuẩn bị vào phần thứ hai của chương trình sáng nay. Các đầy tớ Chúa có thời gian vui vẻ, mừng mừng tủi tủi chào thăm nhau sau bao nhiêu năm gặp lại. Có những vị Mục sư đồng lao trong bao nhiêu năm trước, người hầu việc Chúa tại VN người ở ngoại quốc nhưng vẫn gặp nhau trong cái bắt tay thân tình, cái ôm thắm thiết của tình anh em trong Chúa.  

Sau thì giờ giải lao con cái Chúa có thì giờ thờ phượng Chúa dưới sự hướng dẫn của MS Phạm Trọng Huy. MS Thái Phước Trường tiếp tục phần thuyết trình về “Chặng đường 100 năm” với giai đoạn phát triển từ năm 1975 trở về sau. 

DSC02540_Resized

Ca sĩ Hoàng Cư tiếp tục chương trình với phần ngợi khen qua ca khúc “Đường tôi đi”

Lịch sử trường Kinh thánh tại VN được điểm lại qua phần trình bày của MS Phan Quang Thiệu. Khởi đầu từ 1911 trong một nhà để xe ngựa các trường Kinh thánh đã phát triển mạnh qua nhiều thời kỳ với nhiều trường ở các khu vực thành phố lẫn vùng cao Tây Nguyên.

DSC02542_Resized
MS Phan Quang Thiệu thuyết trình về lịch sử trường Kinh thánh

Ông cũng thay mặt gởi lời cảm tạ đến Quý Mục sư, Giáo sĩ đã tham gia giảng dạy cũng như góp phần xây dựng các cơ sở trường Kinh Thánh trong quá khứ cũng như trong hiện tại. 

DSC08663_Resized

Ca đoàn Lâm Đồng ngợi khen Chúa qua bài Thánh ca 356 “Mau Chiếu Ra” 

DSC02546_Resized
MS Trương Văn Ngành dâng lời cầu nguyện đáp ứng để kết thúc chương trình sáng nay 

HoiThanh.Com 

Bình Luận:

You may also like