Home Tin tức Đắklắk: Tấn Phong Ba Mục Sư

Đắklắk: Tấn Phong Ba Mục Sư

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Ba mục sư nhiệm chức được tấn phong mục sư lần này gồm có:

1. MsNc Châu Văn Hường- Quản nhiệm Hội thánh Eakar, H. Eakar, T. Đắc lắc.

2. MsNc Phạm Hồng Liêm- Quản nhiệm Hội thánh Đắc Ruồng, T. Kon tum.

3. MsNc Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường) – Quản nhiệm Hội thánh Ban Mê Thuột, T. Đắc lắc.

Thành phần tham dự Lễ tấn phong MS gồm có các thành viên trong Hội đồng thẩm vấn và tấn phong Mục sư khu vực I (HĐTV & TPMS KVI), đại diện TLH/HTTLVN (MN) , Đại diện Ban đại diện Tin lành các tỉnh lân cận, đại diện chính quyền địa phương cùng hơn 600 quý mục sư, truyền đạo, tín hữu xa gần về tham dự lễ.

Vào lúc 9h00 chương trình lễ được tiến hành.

Ms Nguyễn Lâm Hương – Hướng dẫn chương trình lễ giới thiệu và chào mừng hội chúng.

Trong không khí vui mừng nhưng cũng đầy trang trọng, với bài Thánh ca 22 “ Ta bước lên Si-ôn” được trổi lên bởi hơn 600 tôi con Chúa, hướng về Chúa với tấm lòng ngợi khen chúc tụng, quy vinh danh Ngài.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Rmah Loan là các bài Thánh ca 356 “Mau chiếu ra”, 375 “Sẵn sàng” do các ban hát lễ tôn vinh Chúa.

Sứ điệp tấn phong Mục sư do Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ dựa trên nền tảng Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh thánh Công vụ 20: 17- 35 với chủ đề: “TRÁCH NHIỆM CHÚA GIAO”.

Câu gốc: Công vụ 20: 28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.”

Bài giảng luận của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận với ba sự dạy dỗ chính:

1. Ý thức được đối tượng Chúa giao.

2. Yù thức tầm quan trọng của chức vụ Chúa giao.

3. Hoàn thành trách nhiệm Chúa giao.

Tạ ơn Chúa! Qua sứ điệp do đầy tớ Chúa rao ra không những có ý nghĩa cho ba vị MsNc sắp sửa được tấn phong, mà cũng rất ý nghĩa cho quý tôi con Chúa có mặt trong buổi lễ trên hành trình theo Chúa, phục vụ Ngài.

Ms Y Nhiam Niê Trei thay mặt cho Hội Thánh cầu nguyện theo sự dạy dỗ của bài học. Sau lời cầu nguyện của đầy tớ Chúa là phần đọc biên bản của HĐTV & TPMS. MS Nguyễn ngọc Thuận đọc cho cả hội chúng cùng nghe. Biên bản tường thuật diễn tiến thẩm vấn ba vị MsNc, kết quả ba vị đủ điều kiện để thực hiện nghi thức tấn phong Ms trong thì giờ này.

Nghi thức được tiến hành với các tiết mục sau:

– Lời tuyên hứa                                                            Các MsNc cầu phong.

– Đặt tay cầu nguyện                                        Ms Lê cao Quý, CT/HĐTV&TPMS.

– Trao tay hữu thông công                                Ms YKy ÊBan, UV/HĐTV&TPMS.

– Trao tặng Kinh thánh                                     Ms Mã phúc Tín, UV/HĐTV&TPMS.

– Trao giấy chứng nhận Ms                              Ms Phan quang Thiệu Phó TTK/TLH.

Nghi thức tấn phong Mục sư được diễn ra rất trang trọng, đầy phước hạnh trong ơn dẫn dắt của Chúa.

Hoà lòng với ba đầy tớ Chúa được tấn phong Ms, quý Mục sư, Truyền đạo cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 350 “Vạn ức sanh linh ngày ngày trầm luân”, như một lời nhắn nhủ cho ba vị tân Mục sư, cũng như tự dặn với lòng cậy ơn Chúa để hoàn thành “TRÁCH NHIỆM CHÚA GIAO”

Ý thức trước trọng trách mới, tân Mục sư Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường) thay cho ba tân Ms vừa được tấn phong có lời tri ân và bày tỏ tâm chí, các tân Ms cảm tạ Chúa về ơn kêu gọi đặc biệt của Ngài dành cho họ vào chức vụ đầy thách thức nhưng rất cao quý này.

Sau lời tri ân và tỏ bày đầy xúc động, tân Ms Huỳnh Kim Thoa xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện, Chúa gia ơn trên mỗi người ngõ hầu hoàn thành trách nhiệm Chúa giao.

Mục sư Phan Văn Cử UVMV/TLH thay mặt cho Mục sư Hội trưởng, BTS/TLH tặng hoa và có lời chúc mừng đến ba vị tân Mục sư.

Đại diện BĐDTL các tỉnh thành, các Hội thánh xa gần, các cấp chính quyền có lời chúc mừng và tặng quà lưu niệm.

Lễ tấn phong Mục sư được kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn hữu Bình TTQ/TLH.

Chương trình lễ được khép lại trong niềm hân hoan vui vẻ, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa.

Vùng Tây Nguyên hiện đang có hàng ngàn con cái Chúa đang sinh sống trên vùng đất này, với đời sống chủ yếu bằng nghề làm nông nên phần lớn con cái Chúa gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Những năm qua Chúa đã ban phước trên vùng cao nguyên này, Ngài mở những cánh cửa để Phúc Âm được đến với người dân. Nhiều nhà thờ được xây dựng khang trang nhằm phục vụ cho việc thờ phượng Chúa của tín đồ, hàng loạt các điểm nhóm được cấp phép sinh hoạt. Đây là điều mà con cái Chúa tại đây dâng lên lời cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài thấy rõ nhu cầu tâm linh của con người nơi đây.

Theo số liệu thống kê năm 2009 thì Tây Nguyên có hơn 6 triệu người sinh sống, nhưng số con cái Chúa lại chiếm phần nhỏ trên tổng số dân trên. Vẫn còn hàng triệu người tại khu vực này chưa được nghe về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa. Kính mong sự cầu nguyện của tất cả các con cái Chúa nhớ đến người dân tại vùng cao nguyên. Xin sự thương xót của Chúa đoái thương đến và nhiều người được cứu. Và cũng mong con cái Chúa thêm lời cầu nguyện cho ba vị tân Mục sư, Chúa ban thêm ơn, đổ thêm sức để hoàn thành “TRÁCH NHIỆM CHÚA GIAO”, để đầy tớ Chúa chăn bầy chiên của Chúa một cách kết quả cho Ngài. AMEN!

Một số hình ảnh liên quan:

hinh1_448x336
Ban hát HT Buôn Mê Thuột tôn vinh Chúa

canhnhatho

Hơn 600 quý tôi con Chúa đã có mặt trong buổi lễ
hinh3_448x336
Từ trái qua: MsNc Phạm Hồng Liêm, MsNc Huỳnh Kim Thoa, MsNc Châu Văn Hường
hinh5_448x336

hinh7_448x336
Ba tân Mục sư và Bà cùng hiệp với quý MS, MsNc, TĐ tỉnh Đắc Lắc tôn vinh Chúa
hinh8_448x336

Tân Mục Sư Huỳnh kim Thoa thay mặt cho ba tân MS

vừa được tấn phong có lời tri ân và bày tỏ tâm chí

11
Mục Sư Nguyễn Hữu Bình TTQ/TLH cầu nguyện tất lễ


Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like