Home Tin tức Mùa Giáng Sinh ‘Bội Thu’ Tại Cà Mau

Mùa Giáng Sinh ‘Bội Thu’ Tại Cà Mau

by Ban Biên Tập
30 đọc


Có những Chi hội mới được công nhận và có tân quản nhiệm cũng gặt hái một mùa bội thu những linh hồn tội nhân về cho Chúa như tại Chi hội U Minh và Chi hội Thới Bình. Ngay cả những điểm nhóm xa xôi như tại Năm Căn, Nhà Phấn, Rau Dừa, Khánh Bình Đông thuộc Chi hội Cà Mau cũng tổ chức Lễ Giáng sinh và truyền giảng đem lại nhiều kết quả cho Chúa. Ngoài ra, tại các Chi hội khác trong tỉnh như Cà Mau, Tắc Vân, Tân Đức điều có nhiều thân hữu trở lại tin Chúa trong mùa Giáng sinh vừa qua.

Đặc biệt là trong chương trình Truyền giảng Giáng Sinh chung của tỉnh do Hội Thánh Cà Mau đăng cai thực hiện đêm 26/12/2010 với sự tham gia của quý đầy tớ Chúa và các ca đoàn thuộc các Hội Thánh trong tỉnh, đã thu hút được rất nhiều thân hữu tham dự, với số lượng lên đến 400 người, không còn chỗ ngồi trong khuôn viên nhà thờ Cà Mau.

Chương trình được diễn ra sau thời gian dài cưu mang và cầu nguyện của quý tôi con Chúa và sự chuẩn bị, đầu tư rất tốt của Ban tổ chức. Chúa đã đồng công, ban phước cho chương trình. Diễn giả của đêm thánh nhạc truyền giảng đặc biệt là MSNC. Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, cũng là nhân sự đại diện Tin Lành của tỉnh, đã cậy nhờ ơn Chúa để trình bày sứ điệp Giáng sinh với chủ đề: THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN dựa trên phần Kinh Thánh nền tảng trong sách Luca 2: 8-14, và I Timôthê 1: 15 với 2 phần thật ngắn gọn và dễ hiểu cho thân hữu:

I. Thiên Chúa Giáng Trần Nguồn Ơn Phước Đến Cho Nhân Loại:

– Nguồn Ơn Phước ấy bao gồm:

1. Sự Vui Mừng Thật

2. Sự Bình An Thật

3. Sự Cứu Rỗi Thật

II. Phương Cách Để Nhân Loại Nhận Được Ơn Phước Từ Thiên Chúa:

  1. Tin cậy Chúa với một lòng tin trọn vẹn
  2. Tiếp nhận Chúa làm Chúa làm chủ của đời sống

Sau đó là lời mời gọi tiếp nhận Chúa của chính diễn giả. Cảm tạ Chúa khi từng dòng người, từng bước chân đã tiến lên để quyết định đến với Chúa và tin nhận Ngài. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Uỷ viên mục vụ TLH, Trưởng ban hiệp nguyện của tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã hướng dẫn cho 57 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa và cầu nguyện dâng đời sống của những thân hữu cho Chúa ban phước và dẫn dắt.

Tổng kết số liệu người tin Chúa trong mùa Giáng sinh 2010 từ các Chi hội và điểm nhóm trong tỉnh Cà Mau như sau:

– Tại Chi hội Cà Mau: tổng cộng có 231 người tin nhận Chúa, trong đó nổi bật tại các điểm nhóm Nhà Phấn: 31 người, Năm Căn: 14 người, Rau Dừa: 11 người, Khánh Bình Đông: 7 người, ….

– Tại Chi hội Tắc Vân: có 16 người tin nhận Chúa.

– Tại Chi hội U Minh: có 40 người tin nhận Chúa.

– Tại Chi hội Thới Bình: có 20 người tin nhận Chúa.

– Tại Chi hội Tân Đức: có 7 người tin nhận Chúa.

– Tại Chi hội Thuận Hoà: có 1 người tin nhận Chúa.

Như vậy, tổng cộng số người tin nhận Chúa trong mùa Giáng sinh 2010 tại tỉnh Cà Mau là 305 người. Thật vui mừng dâng lời Tạ Ơn Chúa về mùa Giáng sinh, mùa Ơn Phước, mùa Gặt lớn mà Chúa đã ban cho các Hội Thánh trong tỉnh Cà Mau, nơi tận cùng của tổ quốc.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho những người mới tiếp nhận Chúa được đứng vững trong đức tin, cầu nguyện cho công tác Chăm sóc của các Hội Thánh và cầu nguyện công việc Chúa tại tỉnh Cà Mau trong năm 2011.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại trong Chương trình Truyền giảng Giáng sinh đặc biệt 26/12/2010 tại Cà Mau vừa qua:

1_448x307
2_448x316
3_448x329
4_448x336
Quý Mục sư – Truyền đạo trong tỉnh tham dự chương trình

5_448x336

Thân hữu chăm chú theo dõi suốt chương trình
6_440x336
7_448x299

Ban hát lễ Hội Thánh Tắc Vân tôn vinh Chúa

8_448x327
9_448x329
10_448x312

11_448x331

12_448x329

Samuel Cà Mau
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like