Home Tin tức Tiểu Hội Đồng Liên Hữu Cơ Đốc Sydney 2015 Khép Lại Tốt Đẹp

Tiểu Hội Đồng Liên Hữu Cơ Đốc Sydney 2015 Khép Lại Tốt Đẹp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào ngày 5/8/2015, Tiểu hội đồng Liên hữu Cơ đốc Sydney 2015 chính thức diễn ra tại thành phố Sydney, Australia.

Thành phần tham dự Tiểu hội đồng Liên hữu Cơ Đốc Sydney 2015 lần này ngoài lãnh đạo Hội Thánh, quý tôi con Chúa và đại diện Ban Chấp sự từ một số Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Úc Châu, Hội Thánh Báp Tít trong toàn nước Úc, còn có khá đông các ban trẻ thuộc thế hệ thứ 2 quan tâm tham dự.

Sau 4 ngày làm việc từ ngày 5/8 đến 8/8/2015, Tiểu hội đồng Liên hữu Cơ đốc Sydney 2015 đã khép lại trong niềm vui và những ước mơ của toàn thể quý tôi con Chúa.

Chủ đề Tiểu hội lần nầy do Ban Tổ chức mong muốn rất hay và có ý nghĩa: “CHUYỂN TIẾP”; Thế hệ thứ 1 có người đã sống, gầy dựng Hội Thánh tại Úc Châu, họ dành cả tuổi thanh Xuân của mình vừa phải vất vả làm việc kiếm sống, vừa phải lo cho công việc Chúa gần 40 năm, 35 năm, 30 năm, v.v…. Nay quý tôi con Chúa là người đi trước muốn chuyển giao “Tín gậy” cho thế hệ tiếp theo (thứ 1,5 hay thế hệ thứ 2, giống như nhà lãnh đạo Môi se chuyển giao cho Giô suê, như Tiên tri Êli quăng áo tơi của mình cho học trò là Ê-li-sê khi được xe lửa ngựa lửa của Đức Chúa Trời tiếp Êli về trời v.v…).

Tuy nhiên, để làm điều nầy cần phải chuẩn bị và trang bị hành trang cho người kế thừa đó hiện tại và kế hoạch lâu dài:

+ Hiện tại:

– Trong những ngày tiểu hội: Diễn giả chính là Mục sư Đoàn Hưng Linh, một đầy tớ Chúa có kinh nghiệm gây dựng Hội Thánh mình tại Hoa Kỳ một thời gian dài đã có những tâm tình và truyền đạt những kỹ năng, cách giải quyết những xung đột về những khác biệt giữa hai thế hệ trong Hội Thánh. Ông nêu nhiều ví dụ và trường hợp cụ thể đã xãy ra và cách giải quyết hợp lý. Qua đó giúp cho hai thế hệ hiểu nhau, có những cảm thông đến gần nhau hơn.

– Ngoài ra, Ban Tổ chức đã dành nhiều thì giờ cho hội thảo theo chuyên đề; Dành thì giờ cho giới trẻ phát biểu cảm nghĩ, góp ý của mình về công việc Chúa trong Hội Thánh, góp ý cho lãnh đạo Tổng hội, lãnh đạo tại Hội Thánh địa phương, v.v…, qua đó hiểu nhau hơn và giúp cho lãnh đạo Hội Thánh sẽ chú ý và có kế hoạch thực hiện tại Hội Thánh mình trong những ngày tới. Đồng thời, qua diễn đàn lần nầy, giới trẻ được nghe những người đi trước tâm sự, gởi gấm, khích lệ những người trẻ mạnh dạn bước đi theo theo tiếng gọi của Chúa vì cánh đồng lúa rộng lớn “đã chín vàng, song con gặt còn quá ít”.

+ Kế hoạch lâu dài:

– Tại Hội thánh địa phương hứa sẽ có những chương trình sinh hoạt thích hợp để có những buổi giao lưu, picnic, họp bạn v.v…tạo điều kiện cho hai thế hệ gần gũi, cảm thông để có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng chung lo công việc tại Hội Thánh địa phương. Đồng thời giúp cho lãnh đạo Hội Thánh, những người đi trước mạnh dạn giao việc cho giới trẻ để tập sự; Giới trẻ cũng tự tin gánh trách nhiệm.

– Chiến lược lâu dài, cấp vĩ mô: Tổng hội là nơi sẽ giúp đỡ hiệu quả cho các Hội Thánh địa phương trong Tổng hội, có những định hướng cụ thể, theo kế hoạch 5 năm hay 10 năm v.v…trong những ngày sắp tới. Nếu chương trình, kế hoạch lớn có thể bàn bạc cùng phối hợp với các Hội Thánh ngoài Tổng hội mình.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh Tiểu hội

Quang cảnh Tiểu hội

2

Hình chụp lưu niệm

Hình chụp lưu niệm

MS Nguyễn Văn Công, Trưởng ban tổ chức, chào mừng, giảng lời Chúa và cầu nguyện khai lễ.

MS Nguyễn Văn Công, Trưởng ban tổ chức, chào mừng, giảng lời Chúa và cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Đoàn Hưng Linh - Diễn giả chính, Mục sư Đoàn Hưng Khôi - Chuyển ngữ.

Mục sư Đoàn Hưng Linh – Diễn giả chính, Mục sư Đoàn Hưng Khôi – Chuyển ngữ.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch Hiệp hội Báp-tít Việt Nam tại Úc Châu giảng lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch Hiệp hội Báp-tít Việt Nam tại Úc Châu giảng lời Chúa.

Mục sư Ngô Minh Quang, Hội trưởng HTTLVN - ÚC CHÂU giảng lời Chúa và cầu nguyện.

Mục sư Ngô Minh Quang, Hội trưởng HTTLVN – ÚC CHÂU giảng lời Chúa và cầu nguyện.

Các Mục sư chia sẻ kinh nghiệm cho giới trẻ.

Các Mục sư chia sẻ kinh nghiệm cho giới trẻ.

Ban hát dẫn và Ban âm nhạc góp phần ca ngợi Chúa.

Ban hát dẫn và Ban âm nhạc góp phần ca ngợi Chúa.

Tặng kỷ niệm chương cho quý Lãnh đạo Giáo hội có công khó gây dựng Hội Thánh.

Tặng kỷ niệm chương cho quý Lãnh đạo Giáo hội có công khó gây dựng Hội Thánh.

Tặng kỷ niệm chương cho quý Mục sư có công khó gây dựng Hội Thánh.

Tặng kỷ niệm chương cho quý Mục sư có công khó gây dựng Hội Thánh.

Mục sư Philíp và Mục sư Lý Văn Quang cầu nguyện cho Tiểu hội.

Mục sư Philíp và Mục sư Lý Văn Quang cầu nguyện cho Tiểu hội.

Đại diện giới trẻ bày tỏ ý kiến.

Đại diện giới trẻ bày tỏ ý kiến.

Đại diện lãnh đạo Hội Thánh và thế hệ 1 lắng nghe ý kiến của giới trẻ và trả lời.

Đại diện lãnh đạo Hội Thánh và thế hệ 1 lắng nghe ý kiến của giới trẻ và trả lời.

Hình ảnh lãnh đạo "rửa chân" biểu tượng cho tinh thần phục vụ, noi gương Chúa Jesus.

Hình ảnh lãnh đạo “rửa chân” biểu tượng cho tinh thần phục vụ, noi gương Chúa Jesus.

Mục sư Nguyễn Minh Cương giảng lời Chúa trong giờ tỉnh nguyện.

Mục sư Nguyễn Minh Cương giảng lời Chúa trong giờ tỉnh nguyện.

Mục sư Hùng cầu nguyện đáp ứng.

Mục sư Hùng cầu nguyện đáp ứng.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương và Ngô Minh Quang đồng ban tiệc thánh vào ngày bế mạc.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương và Ngô Minh Quang đồng ban tiệc thánh vào ngày bế mạc.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương cầu nguyện chúc Phước.

Mục sư Nguyễn Hùng Vương cầu nguyện chúc Phước.

Hình ảnh: Minh Nguyễn, Mục sư Nguyễn Hùng Vương, Vasillis Nguyen
Tin bài: Minh Nguyễn
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like