Home Tin tức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương

by httlvn.org
30 đọc
Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 04/6/2015 tại Chi Hội Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã diễn ra chương trình Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Dầu Tiếng cách long trọng và đầy ơn phước Chúa ban.

Hiện diện trong buổi lễ có:

– MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, chủ lễ cũng là diễn giả cho chương trình;
– MS Nguyễn Thế Hiển – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm;
– MS Trương Văn Ngành – Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bình Dương;
– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương;
– Quý Mục sư, MSNC, Truyền đạo, đại diện các Chi Hội trong tỉnh và ngoài tỉnh Bình Dương khoảng trên 400 tôi con Chúa cùng tham dự;
– Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền cử đại diện tham dự suốt chương trình, chúc mừng, tặng quà nhân ngày vui của Hội Thánh.

Mục sư Nguyễn Hoàng Phú, Ủy viên Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình. Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Dương – cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Sau khi Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh – QNHT Dầu Tiếng – giới thiệu chào mừng khách mời, các ban hát lễ Hội Thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 145. Các Hội Thánh phía Nam tỉnh Bình Dương: HT. Bình Dương, Lái Thiêu, Bạch Đằng, ĐN. Bình Chuẩn, Thái Hòa, Dĩ An góp phần tôn vin Chúa Thánh ca 415. Các Hội Thánh phía Bắc tỉnh Bình Dương: HT. Bến Cát, Cây Trường, Dầu Tiếng, ĐN. Tân Hưng, Lai Uyên, Thanh Tuyền, Phước Hòa, tôn vinh Chúa Thánh ca 417.

Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội – giảng Lời Chúa với chủ đề: “Xây Dựng Nhà Chúa”, Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 21:12-17. Câu gốc: “Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 21:13a) để khích lệ tôi con Chúa yêu mến Hội Thánh, yêu mến đền thờ là nơi Chúa chọn để danh Chúa ngự và để làm vinh hiển danh Ngài.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bình Dương, thực hiện Nghi thức Cung hiến một cách trang nghiêm và đầy ơn Chúa.  Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội thay cho Hội Đồng Sản Nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tiếp nhận Tờ Cung hiến và cầu nguyện dâng đền thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

MSNC Nguyễn A Bên đọc sơ lược tiểu sử Hội Thánh, Chấp sự Ngô Thị Mỹ Phước – Thủ Quỹ Ban Xây dựng – báo cáo tài chính xây dựng.

Đại diện Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương, đại diện chính quyền có lời chúc mừng và tặng quà cho Hội Thánh nhân Lễ Cung hiến nhà thờ.

Nhà thờ Tin Lành Dầu Tiếng có diện tích 418m2, chiều dài 30 m, rộng 16m, mặt gió cao 15,2m, được tọa lạc trên một khu đất có diện tích 3.329m2. Tổng kinh phí xây dựng là 1.732.944.000 VNĐ, hiện còn thiếu 307.000.000 VNĐ.

Lễ Cung hiến nhà thờ cũng là cơ hội để Hội Thánh tri ân, tặng quà cho các đầy tớ Chúa, con cái Chúa có công khó gây dựng Hội Thánh của Chúa, nhiều người đã về với Chúa.

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Quang Thiệu.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh Lễ Cung Hiến.

Quang cảnh Lễ Cung Hiến.

MS Nguyễn Hoàng Phú hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Hoàng Phú hướng dẫn chương trình

Ban hát Lễ HT. Dầu Tiếng

Ban hát Lễ HT. Dầu Tiếng

Ban hát Mục sư, Truyền đạo

Ban hát Mục sư, Truyền đạo

6

MS Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký TLH, giảng luận

MS Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký TLH, giảng luận

MS Nguyễn Thế Hiển, Thư Ký HĐGP, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS Nguyễn Thế Hiển, Thư Ký HĐGP, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MSNC Nguyễn A Bên đọc Tiểu sử Hội Thánh

MSNC Nguyễn A Bên đọc Tiểu sử Hội Thánh

Ban hát các HT phía Bắc tỉnh Bình Dương

Ban hát các HT phía Bắc tỉnh Bình Dương

Nghi thức Lễ Cung hiến

Nghi thức Lễ Cung hiến

MSNC Nguyễn A Bên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like