Home Tin tức Hơn 4.500 Tín Hữu Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Quảng Nam

Hơn 4.500 Tín Hữu Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện có:

– MS Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng HTTL VN (MB);

– MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTL VN (MN);

– MS Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;

– MS Phan Ân – Ủy viên TLH;

– MS Võ Đình Đán – Ủy viên TLH;

– MS Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam;

– MS Dương Quang Hòa – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng;

– Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ cũng đến dự và có lẵng hoa chúc mừng trong Lễ Khai mạc Hội đồng.

Tổng số tín hữu tham dự trên 4.500 người, từ 32 Hội Thánh và các Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong toàn tỉnh. Chủ đề của Hội đồng là “Nếp Sống Cơ Đốc”, Câu gốc trong Ma-thi-ơ 11:29 “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ”.

Chương trình Bồi linh gồm có 7 chương trình với các diễn giả là: MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II, MS Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng HTTL VN (MB), MS Phan Ân – UV Tổng Liên Hội, MS Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh.

Trong phần giảng luận Lời Chúa, các diễn giả đã nương trên chủ đề Hội đồng: “Nếp Sống Cơ Đốc”, để gây dựng đời sống tâm linh của con dân Chúa. Các bài giảng của các diễn giả đã giúp cho con dân Chúa trong Hội đồng có cơ hội nhìn nhận lại đời sống theo Chúa của mình, đã thật sự gặp Chúa, thật sự có nếp sống Cơ Đốc chưa? Qua đó, mỗi người con Chúa cần phải tra xem Lời Chúa hằng ngày, cầu nguyện hết lòng, để được Chúa biến cải tâm linh, để có một đời sống thật sự theo Chúa, được nếm trải hương vị ngọt ngào của thiên đàng ngay từ những ngày sống trên đất này.

MS Nguyễn Hữu Bình, cũng nhân dịp Hội đồng, đã giới thiệu cho con dân Chúa về hai trang thông tin chính thức của Hội Thánh: website tại địa chỉ httlvn.org và Bản Tin Mục Vụ. Ông kêu gọi con dân Chúa dự phần và ủng hộ, để hai trang tin trên ngày càng phát triển và có chất lượng, phục vụ được nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, bồi bổ tâm linh của các tín hữu.

Nhìn chung, Hội đồng Bồi linh năm 2015 tại Quảng Nam có nhiều đổi mới. Ban Tổ chức đã dùng 2 màn hình 100 inch trực tiếp hình ảnh trong nhà thờ ra bên ngoài để các tín hữu có thể theo dõi các diễn tiến Hội đồng một cách tốt nhất. Tất cả 32 Hội Thánh đều được dự phần tôn vinh Chúa trong Hội đồng, điều này đã đem lại sự khích lệ lớn lao các Hội Thánh nhỏ, vùng sâu, vùng xa như Tiên Lãnh, Phú Lãnh, Tân Hiệp…

Cùng kết hợp với Ban Tổ chức Hội đồng, Ban Y tế Xã hội Tin Lành tỉnh cũng đã phục vụ 1.696 suất ăn (4 bữa), tổng giá trị 26.220.000 triệu đồng, cho các tín hữu nghèo, ở xa. Đây cũng là một nỗ lực lớn của các thành viên Ban Y tế Xã hội trong điều kiện nguồn kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn.

Hội đồng Bồi linh với chủ đề “Nếp Sống Cơ Đốc” đã đem lại một sức sống mới trong đời sống con dân Chúa tại tỉnh Quảng Nam. Mỗi người sẽ nhận thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đối với Chúa, với Hội Thánh và tha nhân. Sống Đạo, ở giữa đời, nói thì rất đơn giản, nhưng để có được một nếp sống Cơ Đốc đúng mực, mỗi con dân Chúa cần thêm những lời cầu nguyện của chính mình và của cộng đồng anh chị em trong Chúa, để từ đó nhờ sức Chúa ban cho, bước tiếp chặng đường theo Chúa một cách kết quả hơn, tốt đẹp hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho Nhà Chúa.

“…Nếp sống Cơ Đốc là đời sống của một người đầu phục Chúa, là người sống khiêm nhường, có trách nhiệm, biết mình sống cho ai và sống để làm gì. Một người tin Chúa, sống hy sinh, mang lại hạnh phúc, chứ không phải buồn khổ cho người khác. Hơn thế nữa, người có đời sống Cơ Đốc là người biết nghĩ đến những người chung quanh, có trách nhiệm đối với cộng đồng Hội Thánh và hữu dụng cho đất nước…” – (trích diễn văn Bế mạc của MS Mã Phúc Thanh Tươi, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam).

Một số hình ảnh:


HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Toàn cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Hơn 4.500 tôi con Chúa đã tham dự chương trình

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng 2

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MS Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng HTTL VN (MB)

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MS Phan Ân – UV TLH

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MS Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban hát Mục sư – Truyền đạo

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban hát các Hội Thánh trong tỉnh

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Tam Kỳ

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Phương Hòa

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL An Tân

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL AChôm 2

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Chiên Đàn

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Tân Hiệp (CaDong)

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Tiên Lãnh

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Khánh Bình và Phước Bình

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Vĩnh Điện

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Quế Xuân

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Ban Hát lễ HTTL Trường Xuân

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
MS Trần Đình cử hành nghi thức Tiệc Thánh

HƠN 4.500 TÍN HỮU DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Bữa ăn từ thiện do Ban Y tế Xã hội tổ chức

Vũ Hướng Dương
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like