Home Tin tức Công Bố Thành Lập Chi Hội, Bổ Nhiệm Quản Nhiệm & Cung Hiến Nhà Thờ TL Bình Khánh

Công Bố Thành Lập Chi Hội, Bổ Nhiệm Quản Nhiệm & Cung Hiến Nhà Thờ TL Bình Khánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đến dự, có Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH, chủ lễ; Đại diện Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại Tin Lành Tp. HCM, tôi con Chúa một số Hội Thánh trong khu vực cùng đại diện chính quyền các cấp.

Thay mặt Hội Thánh, MSNC Trần Phước Viễn có lời giới thiệu và chào mừng. Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Thư ký HĐGP, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Tp. HCM – cầu nguyện khai lễ.

Hội chúng và các ban hát lễ HT Bình Khánh dâng lên lời ca ngợi Chúa. Trải qua 10 năm hình thành, qua lời cầu nguyện và sự kiên trì của toàn thể tôi con Chúa, nay tại vùng ven thành phố, đặc biệt là tại huyện Cần Giờ đã có một Chi Hội thực thụ, Chúa cho công việc Chúa tại đây có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Nương trên Lời Chúa trong Cô-lô-se 4:10-17, Mục sư Phan Văn Cử đã giảng luận Lời Chúa.

Mục sư Trương Văn Ngành – Uỷ viên TLH – thay mặt TLH công bố các quyết định thành lập Chi Hội, quyết định bổ nhiệm Quản nhiệm cho MSNC Trần Phước Viễn và thực hiện nghi thức cung hiến nhà thờ. Mục sư Phạm Trọng Huy cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm.

Đại diện TLH, HĐGP, Ban Đại diện và chính quyền có lời chúc mừng tặng hoa và quà lưu niệm. MSNC Trần Phước Viễn bày tỏ tâm chí hứa nguyện gắn bó với Hội Thánh, chu toàn chức việc do Chúa và Hội Thánh giao phó.

Chương trình kết thúc lúc 12 giờ sau lời cầu nguyện của Mục sư Phan Văn Cử.

Một số hình ảnh:

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Nhà thờ Tin Lành Bình Khánh

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Quang cảnh buổi lễ.

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện khai lễ

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
MS Phan Văn Cử giảng luận Lời Chúa.

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Nghi thức bổ nhiệm Quản nhiệm

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Nghi thức cung hiến

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Các ban hát tôn vinh Chúa

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Các ban hát tôn vinh Chúa

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
MSNC Trần Phước Viễn bày tỏ tâm chí

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Đại diện BTS TLH chúc mừng

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Đại diện HĐGP chúc mừng

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI, BỔ NHIỆM QUẢN NHIỆM VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH KHÁNH
Đại diện chính quyền chúc mừng

SƠ LƯỢC HỘI THÁNH BÌNH KHÁNH (2005 – 2015)

I. GIAI ĐOẠN THĂM DÒ:

– Từ năm 2000 đến 2005, một số tín hữu tại huyện Cần Giờ phải đi thờ phượng Chúa tại Chi Hội Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Có những người phải đi 30-40 km, và qua bến phà Bình Khánh rất vất vả.

– Trước tình hình đó, Quản nhiệm Chi Hội Phú Xuân là MS Vũ Đình Khuê và Ban Chấp sự, đã có dự kiến sẽ mở Điểm Nhóm tại Bình Khánh để tôi con Chúa đi lại thuận tiện hơn và cũng nhằm mở mang phát triển công việc Chúa tại huyện Cần Giờ.

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

– Trước khải tượng đó, MS Vũ Đình Khuê và BCS Hội Thánh Phú Xuân đã tiến hành những thủ tục cần thiết để xin mở Điểm Nhóm tại xã Bình Khánh.

– Được sự đồng ý của Tổng Liên Hội và chính quyền địa phương. Ngày 22/12/2005, là buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên của Điểm Nhóm Bình Khánh, vào lúc 3 giờ chiều, tại nhà của một tín hữu là ông Lê Văn Tuôi, tại khu vực Cây Cui.

– Đến tháng 3/2006, Quản nhiệm cùng BCS Hội Thánh Phú Xuân có văn bản mời TĐ Dương Quang Nhân (nay là MSNC Dương Quang Nhân) về cộng tác và chăm lo cho Điểm Nhóm.

– Dù trong ngôi nhà chật hẹp, nhưng sự thờ phượng Chúa thật phước hạnh. Dưới sự dẫn dắt của TĐ Dương Quang Nhân, con cái Chúa có được sự thăm viếng chăm sóc, học Lời Chúa, sinh hoạt theo lứa tuổi. Dần dần, Điểm Nhóm có sự tăng trưởng, khoảng 60 người.

– Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cảm động một tín hữu ở xa là Bà Huỳnh Thị Lâu, đã dâng khu đất khoảng 2.000 m2, tại ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, với mong muốn Điểm Nhóm Bình Khánh sẽ xây dựng nhà thờ thực thụ.

– Tháng 11/2006, được sự chấp thuận của chính quyền cho xây dựng nhà thờ bằng vật liệu nhẹ, Hội Thánh đã xây dựng ngôi nhà thờ tiền chế, với đóng góp và dâng hiến của tôi con Chúa nhiều nơi, sau 3 tháng, ngôi nhà thờ được hoàn tất với kích thước 8m x 15m, các phòng Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất trên diện tích đất còn lại 500 m2 (vì phải tránh lộ giới).

– Ngày 17/1/2007, là ngày nhóm đầu tiên trong ngôi nhà thờ mới, rộng rãi, thoáng mát. Giờ thờ phượng Chúa cũng chuyển từ 3 giờ chiều sang 8g30 sáng Chúa nhật.

– Cơ sở nhà Chúa ổn định, các con cái Chúa nhóm lại phước hạnh, các Ban ngành cũng hình thành, sinh hoạt lúc 3 giờ chiều Chúa nhật, và chương trình truyền giảng vào Chúa nhật tuần cuối tháng.

– Cảm tạ Chúa sau đó, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã có văn bản công nhận Điểm Nhóm Bình Khánh trở nên Chi Hội tự dưỡng vào tháng 2/2007.

– Ngày 3/11/2008, MSNC Bùi Tấn Lộc về làm Quản nhiệm Chi Hội Phú Xuân thay cho Mục sư Vũ Đình Khuê. MSNC Bùi Tấn Lộc được Ban Trị sự Tổng Liên Hội giao cho kiêm nhiệm Hội Thánh Bình Khánh.

– Trong giai đoạn này, MSNC Bùi Tấn Lộc và Ban Chấp sự Hội Thánh Bình Khánh cũng đã trình đơn cho Tổng Liên Hội để xin một Quản nhiệm về lo cho Hội Thánh Bình Khánh, đồng thời đề nghị TLH xin chính quyền thành phố để công nhận Chi Hội chính thức.

+ Ngày 07/8/2011, Ban Trị sự Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Trần Phước Viễn, phụ tá QN Phú Xuân, Đặc Trách Hội Thánh Bình Khánh.

+ Đến ngày 15/8/2014, UBND Thành phố HCM đã có văn bản cho phép thành lập Chi Hội Tin Lành Bình Khánh, với số tín hữu là 127 người.

+ Vào ngày 19/1/2015, UBND Thành phố HCM đã có văn bản công nhận MSNC Trần Phước Viễn, Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Bình Khánh.

Nhìn lại những giai đoạn đã qua, tôi con Chúa tại Hội Thánh Bình Khánh dâng lời tạ ơn Chúa vì những việc Ngài đã làm. Qua đó, chúng tôi được khích lệ để tiếp tục gây dựng và phát triển công việc Chúa.

Xin quí tôi con Chúa gần xa nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Cần Giờ rộng lớn, còn rất nhiều người cần nghe Tin Lành cứu rỗi.

Minh Cảnh THT
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like