Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Chúa Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT Phước Lợi

Lễ Cảm Tạ Chúa Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT Phước Lợi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Trần Thanh Dũng – Uỷ viên TLH cầu nguyện khai lễ, Mục sư Đặng Linh Khoa – Quản nhiệm Hội Thánh có lời chào mừng và giới thiệu khách mời tham dự.

Các ban hát của Hội Thánh Phước Lợi và ban hát Ha-lê-lu-gia tôn vinh chúc tôn danh Chúa. Mọi người đều dâng lời tạ ơn khi nghe lược sử hình thành Hội Thánh và báo cáo tổng kết xây dựng.

Chúa đặt để Mục sư Nguyễn Văn Xuyến đã công khó mang hạt giống Tin Lành đến nơi đây. Năm 1944, tại một căn phòng thuê chật hẹp một vài gia đình đã nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong chương trình của Chúa, một ngôi nhà thờ đầu tiên ra đời tiếp tục thực thi mạng lệnh của Chúa. Mục sư Quản nhiệm các thời kì đã chăm lo đời sống tâm linh của các tín hữu đồng thời cũng lo mở rộng Vương quốc của Đức Chúa Trời. Số tín hữu tăng dần, ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng trong 14 năm (do gián đoạn chiến tranh) và được sử dụng đến ngày nay. Trải qua bao khó khăn, lòng yêu mến Chúa của con dân Ngài vẫn thêm lên và khao khát phát triển nhà Chúa. Hoàn thành khu cơ đốc giáo dục là một công trình có Chúa đồng công, gồm một trệt hai lầu có 8 phòng học và 01 tư thất Quản nhiệm. Công trình được hoàn thành cách đầy dư từ Cha Thiêng Thượng.

Với chủ đề “Ân Điển Diệu Kỳ”, Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng thứ I (Là chủ lễ và diễn giả chương trình), dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 105: 1-8. Ông nhắc nhở con dân Chúa tại Hội Thánh Phước Lợi cũng như tín hữu khách mời về Ân điển Chúa ban cho chúng ta là rất lớn lao – vượt sức của con người. Hội Thánh được Đức Chúa Trời thành lập bởi Ân điển và Ngài sẽ tiếp tục ban cho – Chúa chúng ta hằng còn. Vì vậy, chúng ta là dân thuộc về Ngài hãy sử dụng chính chúng ta là của lễ dâng Chúa đẹp lòng và bày tỏ Ân điển của Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch HĐGP dâng lời cầu nguyện cảm tạ.

Những lời chúc mừng và những món quà được gửi để tri ân công khó của quý Mục sư tiền nhiệm, các cựu Chấp sự… nhằm khích lệ nhau sống theo Lời Chúa, thực thi mạng lệnh Chúa là rao danh Ngài trên khắp đất. Hội chúng ra về trong niềm vui mừng tạ ơn về Ân Điển Diệu Kỳ của Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh:

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Nhà thờ Tin Lành Phước Lợi

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Mục sư Trần Thanh Dũng cầu nguyện khai lễ

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Mục sư Đặng Linh Khoa chào mừng và giới thiệu khách mời tham dự

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Ban hát HTTL Phước Lợi tôn vinh Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Ban hát Ha-lê-lu-gia tôn vinh Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Ban hát Ha-lê-lu-gia tôn vinh Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ Lời Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện cảm tạ

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Tặng quà tri ân quý mục sư tiền nhiệm

LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC LỢI.
Tặng quà quý đầy tớ Chúa xuất thân từ Hội Thánh Phước Lợi

Anne
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like