Home Tin tức Các Chương Trình Bồi Linh Tại Tỉnh Đăk Nông

Các Chương Trình Bồi Linh Tại Tỉnh Đăk Nông

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cùng đi với Mục sư Nguyễn Hữu Bình có MS Y Djrên – UVTLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông; MS Y Nđang Bungle – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông.

Ngày 27/10/2014, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã đến thăm Chi Hội Bong Nôr, ĐN Bu Rvuah thuộc huyện Đăk Song. Tại Chi Hội Bong Nôr, các đầy tớ Chúa vui mừng vì MSNC Y Sôn – Quản nhiệm Hội Thánh sẽ được tấn phong Mục sư trong tháng 11, bên cạnh đó Chi Hội đã được Chính quyền công nhận và sẽ ra mắt trong tháng 12 tới.

Ngày 28/10/2014, Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng bồi linh cho các Hội Thánh trong huyện Đăk Song tại nhà thờ Tin Lành Bu Đốp. Có khoảng 800 tôi con Chúa tham dự thuộc 12 Hội Thánh trong huyện Đăk Song.

Buổi sáng, Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Chúa Muốn Chúng Ta Tỉnh Thức”, dựa trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 5:14 “Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi”. Và buổi chiều, với chủ đề “Người Cơ Đốc Trung Tín”, dựa trên Kinh Thánh Rô-ma 13:14 “nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó”.

Ngày 29/10/2014: Buổi sáng, Mục sư Nguyễn Hữu Bình thăm và giảng bồi linh cho các Hội Thánh thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong tại nhà thờ Tin Lành Quảng Sơn. Có khoảng 350 tôi con Chúa tham dự thuộc 3 Hội Thánh và 3 Hội Nhánh. Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Đầy Tớ Trung Tín”, dựa trên Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:21 “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi”.

Nhân dịp nầy, Ban Đại diện tặng quà cho một tín hữu bị tai biến phải ngồi xe lăn là ông K Suyên, thuộc Chi Hội Quảng Sơn.

Buổi chiều, Mục sư Nguyễn Hữu Bình thăm Chi Hội Dâng Nglung, thuộc huyện Đăk Song, nơi mà cách đây 8 ngày đã có Lễ Cung Hiến nhà thờ.

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng, ban phước cho chuyến đi hầu việc Chúa của Mục sư Nguyễn Hữu Bình trên tỉnh Đăk Nông. Ba ngày đi lại vất vả với địa hình đồi núi Tây Nguyên, đoàn đã đem đến các Hội Thánh M’nông miền cao sự khích lệ thật ấm áp trong tình thương của Chúa. Hàng ngàn tấm lòng đã tan vỡ trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, tái hứa nguyện sẽ trung tín với Chúa, tỉnh thức thuộc linh trong khi chờ đợi Chúa trở lại.

Một số hình ảnh:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Quang cảnh bồi Linh tại Chi Hội Bu Đốp

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Ban hát tôn vinh Chúa

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Chụp hình lưu niệm với Ban CS Chi Hội Bu Đốp

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Cầu nguyện tại Chi Hội Quảng Sơn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Chụp hình lưu niệm với Ban CS Chi Hội Quảng Sơn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Thăm ĐN Bu Sir, Quảng Sơn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Thăm ĐN Bon Sa Nar, Quảng Sơn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Tặng quà cho tín hữu khuyết tật.

MS Phạm Văn Tính
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like