Home Tin tức Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Lâm Đồng 2014

Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Lâm Đồng 2014

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì số lượng quá đông nên Ban Tổ chức đã chia ra làm 2 trung tâm tại các địa điểm như sau: Nhà thờ Tin Lành Bon Rơm và nhà thờ Tin Lành Đà Lạt.

Tại nhà thờ Tin Lành Bon Rơm, Mục sư Cilmúp Ha Kar – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng giảng Lời Chúa với chủ đề“Gương Sáng Của Ba-na-ba”. Số lượng học viên tại đây khoảng hơn 500 khóa sinh. Mục sư Cilpam Ha Lêu – Uỷ viên Ban Đại diện triển khai nội quy của khoá học. Chương trình của lớp học Ba-na-ba khóa 4 năm I được diễn ra trong 12 ngày từ 14/07/2014 – 26/07/2014.

LỄ KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014

LỄ KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014
Quang cảnh trong và ngoài nhà thờ

LỄ KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014
Các khóa sinh chụp hình lưu niệm

Tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, Mục sư Phan Phụng Thanh giảng Lời Chúa khích lệ các khóa sinh trong I Giăng 2:3-6 với chủ đề“Học Biết Chúa”. Lớp Ca-lép khóa 3 năm III với 297 khóa sinh và 92 học viên năm thứ nhất được diễn ra từ 14/07/2014 – 26/07/2014.

Ước mong những khoá sinh sẽ tận dụng cơ hội tham gia học hỏi Lời Chúa, trang bị cho mình tấm lòng cũng như kỹ năng để phục vụ Chúa một cách tốt đẹp trong các Hội Thánh địa phương.

LỄ KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014

LỄ KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014
Quang cảnh khóa học tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt

Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like