Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chủ tọa Hội đồng: Mục sư Lê Văn Đoàn, Trưởng BĐD tỉnh Quảng Ngãi.

Diễn giả Hội đồng Bồi linh:

– Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội;

– Mục sư Phan Ân, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi;

– Phu nhân Mục sư Dương Quang Hòa.

Hiện diện có các Mục sư, Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và khoảng 700 tín hữu tham dự.

Chiều ngày 08/03/2014, chương trình khai mạc đã diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh từ nơi Chúa. TĐ Nguyễn Ngọc Phước – UV. BĐD – hướng dẫn chương trình. Mục sư Lê Văn Đoàn chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng. Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện dâng Hội đồng lên cho Chúa tể trị, ban ơn, dẫn dắt để con dân Chúa tiếp nhận Lời của Ngài qua các sứ điệp.

Sau khi khai mạc Hội đồng, là chương trình dành riêng cho nữ giới. Phu nhân Mục sư Dương Quang Hòa đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:1-13 để chia sẻ cho các chị em phụ nữ với chủ đề: “Tỉnh Thức”. Thật cảm tạ Chúa, lời Ngài đã khích lệ các chị em phụ nữ trong tỉnh thật nhiều.

Buổi tối cùng ngày là chương trình dành riêng cho giới trẻ. Mục sư Phan Văn Cử đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 24:32-51 với chủ đề: “Điềm Báo Chúa Trở Lại” để nhắc nhở giới trẻ ngày nay chuẩn bị đời sống đón Chúa trở lại. Ngày nay nếu chúng ta nhìn vào thiên nhiên, dân Y-sơ-ra-ên, nhân loại và Hội Thánh sẽ nhận biết ngày Chúa trở lại gần kề, nên con dân của Chúa phải biết cho rõ qua sự tra cứu học hỏi Lời của Ngài để khỏi bị dẫn dụ bởi các tà thuyết và phải chực cho sẵn để đón Chúa trở lại. Thật cảm tạ ơn Chúa, lời của Ngài đã thức tỉnh giới trẻ và Hội đồng rất nhiều.

Sáng ngày 9/3/2014, Mục sư Phan văn Cử tiếp tục dùng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:14-30 để chia sẻ với đề tài: “Tinh Thần Đón Chúa Trở Lại”. Một lần nữa Hội đồng tiếp tục được chìm ngập trong Đức Thánh Linh, Lời của Ngài được trồng trong lòng của con dân Ngài. Đức Chúa Trời đã giao cho hết thảy chúng ta những ta-lâng, những tài năng và ân tứ. Vì thế, chúng ta phải làm lợi ra cho Ngài, vì Ngài sẽ trở lại tính sổ trong sự ngay lành và trung tín của mỗi một chúng ta để Ngài ban thưởng. Thật cảm tạ Chúa, Lời Ngài khích lệ và nâng đỡ Hội đồng để con dân Chúa chu toàn trách nhiệm Ngài giao phó, sẵn sàng đón Chúa hồi lai.

Buổi chiều ngày 09/03/2014, Hội đồng tiếp tục ca ngợi thờ phượng Chúa. Mục sư Phan Ân đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 để chia sẻ với chủ đề “Chúa Sẽ Trở Lại”, Lời Chúa một lần nữa nhắc nhở con dân của Chúa xem xét lại cách ăn ở của mình trong sự tin kính, phải có đời sống thánh sạch và quyết tâm rao giảng Tin Lành cứu người, để ngày gặp Chúa không hổ thẹn mà xứng đáng nhận phần thưởng Chúa ban. Lời Chúa đã cảm động và khích lệ Hội đồng rất nhiều.

Hội đồng được diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh bởi Lời Chúa được rao ra, mọi người chia tay ra về trong sự tiếc nuối vì thời gian qua nhanh. Hội đồng được bế mạc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Ân.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Mục sư Lê Văn Đoàn chào mừng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Các ban hát tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Các ban hát tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Các ban hát tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Các ban hát tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Mục sư Phan Ân chia sẻ Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Mục sư Phan Văn Cử chia sẻ Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NGÃI
Phu nhân Mục sư Dương Quang Hòa chia sẻ Lời Chúa

TĐ Nguyễn Khánh Toàn – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like