Home Tin tức “Mùa Ơn Phước” Tại HTTL Phú Quốc

“Mùa Ơn Phước” Tại HTTL Phú Quốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trên tinh thần đồng công hầu việc Chúa, với Chúa và vì Chúa, các nhân sự và con cái Chúa tại Hội Thánh Phú Quốc đã tích cực ra đi chứng đạo, mời gọi thân hữu và hết lòng dự phần trong việc tổ chức các chương trình giáng sinh vừa qua.

Mở đầu cho mùa giáng sinh là chương trình Thánh nhạc diễn ra ngoài trời được thực hiện vào đêm 07/12. Không còn áp lực nặng nề để phải có nhiều thân hữu, các nhân sự lần này đi ra đã dạn dĩ cá nhân chứng đạo cho từng thân hữu tiếp xúc, tiếp đến mới gởi những thiệp mời tham dự. Trong suốt hai tuần liên tục chuẩn bị cho chương trình này, Hội Thánh đã chứng đạo cá nhân và cầu nguyện cho năm thân hữu tiếp nhận Chúa.

Với sự trình bày Phúc Âm gần gũi của Mục sư Đỗ Việt Hùng và sự cộng tác tích cực của các anh em trong nhóm Worship Band cùng các ca sĩ Cơ Đốc, chương trình đã giới thiệu cho trên 400 thân hữu về ý nghĩa thật của “Phước” và làm cách nào để nhận được ơn phước ấy. Sau lời kêu gọi, MSNC Lê Minh Trí – Quản nhiệm Hội Thánh Phú Quốc đã hướng dẫn cho 116 thân hữu cùng rất đông các em thiếu nhi cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong đêm Thánh nhạc này.

Với kết quả đó, các con cái Chúa đã tích cực chăm sóc ngay những tân tín hữu và tạo mọi điều kiện để họ có thể trở lại nhóm với Hội Thánh trong những chương trình sau. Bên cạnh đó, từ nguồn tân tín hữu này, Hội thánh tiếp tục mở rộng cánh đồng truyền giáo xuyên suốt từ ngày 16-18/12/2013. Cùng với các con cái Chúa từ các nơi có cơ hội đến Phú Quốc trong thời điểm này, Hội Thánh đã chia ra ba khu vực để tập trung truyền giáo. Sau ba ngày đi ra, Chúa cho kết quả 20 người trở lại tin nhận Ngài.

Tiếp theo đó, buổi chiều tối ngày 20/12, Hội Thánh cùng các nhân sự thiếu nhi đã quay trở lại khu vực Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Thật bất ngờ khi có trên 220 em thiếu nhi cùng với nhiều người lớn đã tập trung lại để chờ đón đoàn. Không có loa để hổ trợ trong một không gian rộng lớn gần bãi biển, các nhân sự phải dùng hết sức để hướng dẫn những trò chơi, bài hát và trình bày câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh bằng hình minh họa. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng đã gìn giữ mọi sự để chương trình được diễn ra tốt đẹp, các em thiếu nhi đã rất trật tự đến không ngờ và chăm chú lắng nghe đến phút cuối. Hơn 200 em thiếu nhi đã cùng nhắm mắt để cầu nguyện tại bãi biển đó dưới ánh sáng duy nhất của một ngọn đèn nê-on.

Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu nhân sự, nhưng Hội Thánh cũng khích lệ các em thanh thiếu niên trong tinh thần truyền giáo. Vào đêm 21/12, Phúc Âm cũng được giới thiệu cho lứa tuổi này với chủ đề “Có Ai Đó Đang Gọi Tên Bạn!”. Chương trình được bắt đầu nhẹ nhàng với hình thức trà đàm, những trò chơi tĩnh và bài hát sinh động của mùa giáng sinh từ từ dẫn các bạn vào trọng tâm của Tin Lành cứu rỗi. Có 11 thân hữu thanh niên tham dự và 4 người đã bằng lòng cầu nguyện mời Chúa làm chủ đời sống mình sau khi chương trình kết thúc.

Hội Thánh cũng đã có những chương trình kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh vào sáng 22/12 cho các con cái Chúa, tối 22/12 với chủ đề “Báu Vật” dựa trên Phúc Âm Giăng 3:16 cho các em thiếu nhi trong Hội Thánh, và tối 24/12 cho cả cộng đồng. Qua các chương trình này, Chúa cũng đã đưa dắt thêm 3 linh hồn trở lại tin nhận Ngài.

Đặc biệt, trong mùa giáng sinh năm nay, cả Hội Thánh cũng đều vui mừng khi lần đầu tổ chức Lễ Giáng sinh tại nhà một tín hữu ở thị trấn Dương Đông có sự đồng ý của chính quyền địa phương vào đêm 28/12/2013. Đây là điều Hội Thánh vẫn hằng cầu nguyện để có thể gây dựng đời sống con cái Chúa và mở mang công việc Chúa tại khu vực này.

Xuyên suốt mùa giáng sinh 2013, tôi con Chúa tại Hội Thánh Phú Quốc không ngớt lời cảm tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài, từ các ban cầu nguyện, thân hữu, tiếp tân, trật tự, giữ xe, ẩm thực, … thay thảy đều diễn ra cách nhịp nhàng, các anh em đều hết lòng trong phần việc của mình. Trong đêm 07/12 Chúa đã gìn giữ các đoàn xe đưa đón thân hữu được đi và trở về trong sự bình an, dù một trong số 12 xe đưa rước bị rớt văng bánh sau bên trái, nhưng Chúa đã giơ tay ra bảo vệ những thân hữu đi trên xe một cách an toàn trên con đường đèo dốc.

Xin tiếp tục cầu thay cho Hội Thánh Chúa tại Phú Quốc trong năm 2014. Nguyện Chúa luôn tể trị trong mọi sự!

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Thánh nhạc đêm 07/12

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Thân hữu tiếp nhận Chúa đêm 07/12

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Thân hữu tiếp nhận Chúa đêm 07/12

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Công tác xã hội

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Truyền giảng thiếu nhi 20/12

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Truyền giảng thanh niên đêm 21/12

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC
Chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

MÙA ƠN PHƯỚC” TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

Theo MSNC. Lê Minh Trí – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like